
Poster phim "Ánh dương mùa hạ" do Câu lạc bộ điện ảnh The Aura thực hiện.
Làm phim ngắn dịp hè
Tiếng hô "3, 2, 1, diễn!" vang lên giữa sân Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Võ Văn Kiệt trong một buổi sáng hè đầy nắng. Ở một góc sân, vài học sinh chăm chú theo dõi màn hình máy quay; phía bên kia, hai diễn viên chính đang tập trung cho phân cảnh tiếp theo.
Xen lẫn những cuộc trao đổi về góc máy, lời thoại là những tràng cười sảng khoái mỗi khi một cảnh quay chưa đạt yêu cầu hoặc có ai đó bất ngờ diễn xuất vượt ngoài kịch bản. Không còn là những học sinh quen thuộc trên ghế nhà trường, các thành viên Câu lạc bộ điện ảnh The Aura hóa thân thành biên kịch, đạo diễn, quay phim và diễn viên, cùng nhau thực hiện những thước phim thanh xuân trong không gian sân trường thân thuộc.
Bạn Mai Gia Hân, lớp 11A1 (Chủ nhiệm Câu lạc bộ điện ảnh The Aura) cho biết bộ phim mang tên "Ánh dương mùa hạ" (thời lượng 23 phút) kể về những rung động, cảm xúc ngây ngô tuổi học trò dưới mái trường. Nhóm đã dành hơn 2 tháng để hoàn thiện từ khâu lên ý tưởng, kịch bản đến quay, dựng phim. Sau ngày quay cuối cùng này, câu lạc bộ sẽ làm hậu kỳ để tổ chức buổi công chiếu trong tháng 7, với mong muốn giúp người xem tìm thấy một phần tuổi trẻ của mình và thêm trân trọng những kỷ niệm thời học sinh.
Bạn Châu Mỹ Ngọc, lớp 11A1, đảm nhận vai nữ chính, hào hứng chia sẻ, lần đầu tiên đóng phim mang lại cho em nhiều trải nghiệm mới mẻ, giúp mùa hè tuổi học trò trở nên đặc biệt và đáng nhớ. Quá trình làm việc cùng câu lạc bộ không chỉ là cơ hội thử sức ở vai trò mới mà còn giúp Ngọc rèn luyện thêm các kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và tự tin thể hiện cảm xúc trước ống kính.
.jpeg)
Các nhóm thí sinh cùng nhau thảo luận cho các vòng thi đấu tại Torch Debate Tournament.
Rèn bản lĩnh qua cuộc thi tranh biện
Dù là sân chơi khá mới mẻ tại An Giang, tranh biện (Debate) ngày càng thu hút học sinh nhờ khả năng rèn luyện tư duy phản biện, xây dựng lập luận và nhìn nhận vấn đề đa chiều. Sân chơi này đòi hỏi người tham gia phải nghiên cứu kỹ vấn đề, biết cách bảo vệ quan điểm bằng dẫn chứng thuyết phục, đồng thời học cách lắng nghe và tôn trọng sự khác biệt. Chính vì vậy, những giải đấu như Torch Debate Tournament do Câu lạc bộ The TORCH tổ chức đang trở thành điểm hẹn hấp dẫn của các bạn trẻ yêu thích tư duy và hùng biện.
Em Lê Trần Hương Giang, thành viên Câu lạc bộ The TORCH cho biết giải đấu năm nay quy tụ gần 70 thí sinh trên địa bàn tỉnh, thi đấu theo hình thức trại hè với 3 vòng loại và 1 vòng chung kết. Tại đây, các thí sinh sẽ tranh biện về các chủ đề thuộc lĩnh vực môi trường, giáo dục và xã hội; qua đó rèn luyện tư duy logic, kỹ năng giao tiếp và bản lĩnh thể hiện chính kiến.
Theo em Ôn Khánh Ngọc (Trưởng câu lạc bộ The TORCH), ban đầu nhóm rất lo lắng vì tranh biện là sân chơi mới mẻ và dễ bị lầm tưởng là chỉ dành cho học sinh giỏi hùng biện. Tuy nhiên, sự hưởng ứng tích cực từ đông đảo học sinh trong và ngoài trường sau khi lan tỏa thông tin đã trở thành động lực lớn để câu lạc bộ nỗ lực chuẩn bị một giải đấu thật chất lượng.
(2).jpg)
Các bạn trẻ được rèn luyện kỹ năng nói, xử lý tình huống và phản biện thông qua giải đấu do Câu lạc bộ The Torch tổ chức.
Từng đạt danh hiệu Người nói xuất sắc nhất tại Torch Debate Tournament 2025, em Phạm Huỳnh Quốc Anh (thành viên nhóm Quốc lộ 91) chia sẻ, bộ môn tranh biện đã giúp em thay đổi tích cực. Từ một học sinh gặp khó khăn trong việc diễn đạt, quá trình nghiên cứu, xây dựng lập luận đã giúp Quốc Anh rèn luyện tư duy logic, khả năng phân tích đa chiều và sự tự tin trước đám đông. Với em, giá trị lớn nhất nhận được là cơ hội kết nối với những người bạn cùng đam mê, học cách tôn trọng sự khác biệt và tiếp cận vấn đề một cách khách quan.
Suốt ba năm qua, ngọn lửa của The TORCH liên tục được các thế hệ học sinh tiếp nối. Từ những bước đi đầu tiên đến nay, câu lạc bộ đã xây dựng thành công một sân chơi tư duy quy mô, giúp người trẻ An Giang tự tin cất lên tiếng nói và khẳng định bản thân.
TƯỜNG VI