Các đại biểu dự hội thảo thăm cánh đồng thực hiện mô hình.
Đây là mô hình thuộc Đề án 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long (Đề án 1 triệu ha).
Mô hình được thực hiện trên diện tích 50 ha của 11 hộ nông dân tại ấp Hiệp Thành, xã Bình Thạnh Đông (tỉnh An Giang). Trong suốt vụ, nông dân tham gia mô hình được tập huấn về quy trình canh tác lúa theo Đề án 1 triệu ha.
Nông dân áp dụng đồng bộ các kỹ thuật canh tác: Sạ hàng kết hợp vùi phân; bón phân theo nhu cầu cây lúa, áp dụng bảng so màu lá lúa, bón lót phân BIO canxi; giảm lượng giống gieo sạ còn 70kg/ha; quản lý nước theo phương pháp ngập khô xen kẽ và đặt ống theo dõi mực nước trên ruộng; áp dụng quản lý dịch hại tổng hợp IPM…
Hàng tuần, cán bộ kỹ thuật cùng nông dân thăm đồng theo dõi tình hình sâu bệnh, thiên địch và đề ra hướng xử lý có hiệu quả nhất; hướng dẫn nông dân viết sổ tay nhật ký canh tác để so sánh hiệu quả kinh tế vào cuối vụ...
Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang Trần Thanh Hiệp phát biểu tại hội thảo.
Kết quả mô hình cho thấy, nông dân tiết kiệm được 50% lượng giống gieo sạ, chi phí thuốc bảo vệ thực vật giảm từ 1,5 triệu đồng/ha, chi phí phân bón giảm 698.000 đồng/ha. Năng suất lúa ước đạt 6,3 tấn/ha. Tổng chi phí giảm hơn so với ngoài mô hình khoảng 4,8 triệu đồng/ha, lợi nhuận cao hơn ngoài mô hình 10,2 triệu đồng/ha.
Theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang Trần Thanh Hiệp, đề án 1 triệu ha không khó thực hiện đối với bà con nông dân tỉnh An Giang. Đến nay, tỉnh đã thực hiện tổng số 55 mô hình, hầu hết các mô hình đều cho hiệu quả cao, được nông dân nhiệt tình ủng hộ.
Để nhận rộng mô hình trong thời gian tới, ông Hiệp đề nghị lực lượng khuyến nông cộng cộng cần tuyên truyền, hướng dẫn, tập huấn cho nông dân, sản xuất gắn kết với liên kết tiêu thụ, nâng cao giá trị sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp.
Tin và ảnh: THÙY TRANG - LÊ DŨNG