Chăm lo năm học mới

14/09/2022 - 06:56

 - An Giang là tỉnh biên giới còn khó khăn, nhiều học sinh, sinh viên hiếu học nhưng gặp hoàn cảnh nghèo, yếu thế. Những suất học bổng, phần quà “Tiếp bước đến trường” là điều kiện để giúp các em tiếp tục con đường học vấn, không bỏ học giữa chừng.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình trao học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang Trần Minh Tâm tài trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh Trường THPT Chuyên Thoại Ngọc Hầu

Ngay từ giai đoạn nghỉ hè, ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) phối hợp triển khai các chương trình hỗ trợ học sinh. Theo đó, cán bộ quản lý, giáo viên nhà trường khảo sát thực tế hoàn cảnh học sinh để kịp thời hỗ trợ. UBND huyện, thị xã, thành phố và Phòng GD&ĐT rà soát, triển khai chính sách hỗ trợ, giúp đỡ học sinh nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn bước vào năm học mới. Trưởng phòng GD&ĐT huyện An Phú Võ Hoàng Lâm cho biết, toàn huyện có hơn 750 học sinh được nhận hỗ trợ tiền và quà khuyến học, hơn 2.000 phần quà “Tiếp bước đến trường”. Ngành còn mua sách giáo khoa (trên 225 triệu đồng) phục vụ năm học mới.

Ngày 18/8, Hội Khuyến học tỉnh phối hợp Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang tổ chức trao học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo học giỏi. Theo Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh An Giang Đặng Hoài Dũng, học bổng Xổ số kiến thiết An Giang năm học 2022-2023, gồm có: Học bổng bảo trợ, học bổng khuyến học - khuyến tài. Trong đó, học bổng bảo trợ (đặc biệt) được cấp 2 lần trong năm học cho sinh viên đại học, trị giá 28 triệu đồng/suất (đợt 1 cấp 14 triệu đồng), 10 triệu đồng/suất đối với học sinh THPT (đợt 1 cấp 5 triệu đồng); học bổng khuyến tài dành cho sinh viên đại học, trị giá 16 triệu đồng/suất (đợt 1 cấp 8 triệu đồng); sinh viên cao đẳng trị giá 9 triệu đồng/suất (đợt 1 cấp 4,5 triệu đồng), học sinh THPT 6 triệu đồng/suất (đợt 1 cấp 3 triệu đồng); học bổng khuyến học dành cho sinh viên đại học, trị giá 8 triệu đồng/suất (đợt 1 cấp 4 triệu đồng), sinh viên cao đẳng 4,5 triệu đồng/suất (đợt 1 cấp 2,5 triệu đồng), học viên trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề 4,5 triệu đồng/suất (đợt 1 trao 2,5 triệu đồng), học sinh THPT 3 triệu đồng/suất/năm học, học sinh THCS 2,4 triệu đồng/suất/năm học.

Tổng số tiền cấp học bổng Xổ số kiến thiết năm học 2022-2023 khoảng 11,7 tỷ đồng, tương đương 3.004 suất học bổng các loại (nguồn kinh phí cấp học bổng do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bến Tre, Sóc Trăng, Bà Rịa - Vũng Tàu và Tây Ninh tài trợ 700 triệu đồng; Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang trực tiếp tài trợ 11 tỷ đồng), tăng hơn 500 suất học bổng so năm học trước. Ngoài ra, năm học 2022-2023, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang còn tài trợ khoảng 285 suất học bổng khiếm khuyết tay chân, trị giá gần 2 tỷ đồng dành cho học sinh, sinh viên đang học tại các trường trong tỉnh.

Năm học mới, cùng với chăm lo cho đối tượng học sinh yếu thế, ngành GD&ĐT An Giang tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT. Theo đó, tập trung chăm lo nâng cao hơn nữa chất lượng dạy và học (gồm cả đức, trí, thể, mỹ); không ngừng cải tiến cách dạy, cách học theo hướng khơi dậy tư duy sáng tạo của người học, năng lực tự học, tự tu dưỡng rèn luyện; gắn học với thực hành, trau dồi đạo đức, lối sống, nhằm tạo ra những con người thật sự có đức, có tài.

Ngành GD&ĐT phát động và thực hiện hiệu quả phong trào giữ gìn nếp sống văn hóa, văn minh, xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác giáo dục tri thức. Học sinh thi đua học tập giỏi, rèn luyện đạo đức tốt, kính trọng ông bà, cha mẹ, thầy cô, thương yêu giúp đỡ bạn bè, giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo đảm an ninh trật tự và phòng, chống tệ nạn xã hội, đặc biệt là ngăn chặn ma túy xâm nhập học đường.

Cùng với đó, thực hiện hiệu quả công tác xã hội hóa GD&ĐT, khai thác mọi nguồn lực từ các cấp, ngành, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân… tạo ra sức mạnh tổng hợp để tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị, đáp ứng công tác GD&ĐT. Vận động trao tay những phần quà, suất học bổng, giúp cho học sinh, sinh viên hoàn cảnh khó khăn được cơ hội tiếp tục con đường học vấn; tích cực khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của tỉnh ngày càng phát triển.

HỮU HUYNH