Tập thể cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang xã Bình Sơn cùng thực hiện nghi lễ chào cờ đầu tháng 8/2026. Ảnh: MI NI
Đầu tháng 8, tại sân cơ quan Đảng ủy, UBND xã Bình Sơn, cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang xã tập trung thực hiện nghi lễ chào cờ. Trên nền nhạc không lời, mọi người cùng hát Quốc ca. Buổi chào cờ kết thúc, mỗi người trở về với công việc thường ngày, nhưng những nội dung được trao đổi ngay sau đó giúp cả tập thể cùng bắt nhịp với nhiệm vụ của tháng mới.
Chào cờ đầu tháng được xã Bình Sơn duy trì từ cuối năm 2025 đến nay. Hoạt động này dần trở thành một nề nếp trong sinh hoạt của cơ quan, được kết hợp với tuyên truyền, quán triệt chủ trương của Đảng, đánh giá công việc và triển khai nhiệm vụ mới, tạo thành một khoảng thời gian ngắn nhưng có ý nghĩa đối với hoạt động của chính quyền cơ sở.
Theo Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bình Sơn Đỗ Hoài Thanh, việc duy trì chào cờ đầu tháng nhằm tạo nề nếp, tác phong nghiêm túc trong cơ quan; đồng thời, qua buổi sinh hoạt, cán bộ, công chức, viên chức được thông tin chủ trương mới, nhìn lại kết quả công tác và xác định rõ nhiệm vụ cần tập trung trong tháng.
“Chào cờ là một nghi lễ có ý nghĩa giáo dục, nhắc nhở mỗi cán bộ, đảng viên về trách nhiệm của mình đối với công việc được giao. Khi gắn chào cờ với việc đánh giá kết quả, chỉ ra những mặt còn hạn chế và triển khai nhiệm vụ, buổi sinh hoạt sẽ thiết thực hơn, giúp mọi người cùng nắm được công việc chung và nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ”, ông Đỗ Hoài Thanh nói.
Từ cách làm đó, tại buổi chào cờ đầu tháng 8, những kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 7 được Bí thư Đảng ủy xã thông tin khá cụ thể như tình hình chung của xã ổn định, các nhiệm vụ trọng tâm cơ bản bảo đảm tiến độ; một số chỉ tiêu đạt và vượt nghị quyết. Giải ngân vốn đầu tư công đạt 51,01% kế hoạch, thu ngân sách vượt dự toán; các lĩnh vực xây dựng Đảng, kinh tế, văn hóa, xã hội, chuyển đổi số, quốc phòng, an ninh tiếp tục được triển khai.
Tại buổi chào cờ, những việc chưa đạt được nhìn nhận thẳng thắn. Một số chỉ tiêu còn gặp khó khăn như huy động vốn đầu tư toàn xã hội, tốc độ tăng trưởng, giải ngân vốn đầu tư công, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế và đào tạo nghề cho người lao động nông thôn. Một số hệ thống giải quyết thủ tục hành chính, phần mềm chuyên ngành chưa đồng bộ, còn phát sinh lỗi, ảnh hưởng đến tiến độ xử lý hồ sơ. Từ những vấn đề đặt ra, nhiệm vụ tháng 8 được xác định cụ thể hơn, trong đó yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu, bám sát nhiệm vụ được giao, chủ động tháo gỡ khó khăn và quyết liệt trong tổ chức thực hiện.
Ông Nguyễn Duy Thanh, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Bình Sơn, cho biết việc dành thời gian đầu tháng để cùng nhìn lại công việc giúp cán bộ, công chức nắm rõ hơn nhiệm vụ của mình, nhất là những phần việc còn chậm hoặc cần phối hợp giữa các bộ phận. Khi các nhiệm vụ được thông tin ngay từ đầu tháng, mỗi cán bộ, công chức sẽ chủ động hơn trong công việc, đồng thời thuận lợi hơn khi phối hợp với các bộ phận khác. Đây cũng là cách để mọi người tự nhắc mình về trách nhiệm đối với công việc chung.
Với đoàn viên, thanh niên, chào cờ còn mang một ý nghĩa khác. Đây là dịp để lực lượng trẻ cùng tham gia một nghi lễ trang nghiêm, qua đó nhắc nhớ về lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm đối với công việc chung. Anh Vũ Huy Thắng, Bí thư Xã đoàn Bình Sơn, cho biết: “Lúc đầu, Xã đoàn được giao thực hiện việc tự hát Quốc ca trên nền nhạc không lời. Sau đó, cách làm này dần được lan tỏa đến từng cán bộ, công chức, viên chức. Đối với đoàn viên, thanh niên, chào cờ giúp mỗi người có ý thức hơn về kỷ luật, tác phong và trách nhiệm. Khi cùng hát Quốc ca, các bạn trẻ cảm nhận rõ hơn sự trang nghiêm của nghi lễ, từ đó có thêm khí thế để bắt đầu công việc”.
Từ nề nếp đó, công tác Đoàn ở xã Bình Sơn ngày càng chủ động, bài bản hơn. Các nhiệm vụ được cụ thể hóa từ chương trình công tác năm, nhiệm vụ cấp trên giao và nghị quyết của Đảng bộ xã, sau đó xây dựng kế hoạch thực hiện theo từng quý, từng tháng, phân công rõ từng phần việc để đoàn viên, thanh niên chủ động triển khai. “Công việc ở cơ sở liên tục, nhiều nhiệm vụ phát sinh đan xen, vì vậy dành một khoảng thời gian ngắn để cùng đứng dưới cờ Tổ quốc, cùng lắng nghe và xác định những việc cần làm giúp tập thể thống nhất, tạo khí thế, tinh thần làm việc ngay từ đầu tháng”, anh Vũ Huy Thắng nói.
MI NI