Chắt chiu nuôi con thành tài

26/12/2025 - 07:16

 - Dù cuộc sống còn khó khăn nhưng vợ chồng ông Đỗ Văn Dình và bà Huỳnh Thị Xăng, ngụ ấp Hòa Hiệp, xã Hòa Lạc vẫn hết lòng quan tâm, chăm lo cho các con học hành thành đạt, là tấm gương sáng trong xây dựng gia đình hiếu học ở địa phương.

Gia đình ông Đỗ Văn Dình và bà Huỳnh Thị Xăng. Ảnh: THANH THANH

Về xã Hòa Lạc trong những ngày cuối năm, chúng tôi hỏi thăm gia đình ông Đỗ Văn Dình và bà Huỳnh Thị Xăng. Ở cái xứ ven sông Hậu, không ai xa lạ với gia đình này, bởi từ lâu, ông Dình và Xăng là tấm gương sáng về tinh thần vượt khó vươn lên phát triển kinh tế, nuôi dạy con thành tài. Ông Dình tâm sự, vợ chồng ông đều là giáo viên, sau khi cưới được cha mẹ cho 1,5 công đất ruộng. Vào thời điểm đó, mỗi năm chỉ làm một vụ lúa, do đó cuộc sống gia đình thiếu trước, hụt sau. Dù kinh tế khó khăn nhưng để các con (một trai, một gái) có tương lai tươi sáng, vợ chồng ông nỗ lực không ngừng, tảo tần, kiếm tiền nuôi con ăn học. Tiết kiệm từ tiền lương, đến năm 1987, gia đình ông mua thêm được 5 công đất để canh tác, phát triển kinh tế.

Ông Dình luôn xác định đầu tư cho con ăn học là đầu tư lâu dài và cho tương lai nên ông luôn động viên các con chăm ngoan, học giỏi. Các con của ông càng học lên cao, các khoản chi phí càng tăng, vì thế vợ chồng ông cố gắng sắp xếp giữa việc dạy học, làm công việc đồng áng để kiếm thêm thu nhập. Giai đoạn khó khăn nhất là lúc ông đi học nâng cao trình độ chuyên môn, bà Xăng ở nhà quán xuyến mọi việc. Dù vậy, vợ chồng ông Dình vẫn vượt qua và nuôi dạy 2 con khôn lớn. Ông Dình chia sẻ: “Ngày xưa tuy gia đình có khó khăn nhưng vẫn tạo điều kiện cho tôi học tập để làm thầy. Dù cực nhọc đến đâu, tôi vẫn cố gắng động viên các con thực hiện ước mơ của mình”.

Hiện, các con, con dâu, con rể của ông Dình đều làm giáo viên và có cuộc sống ổn định. Các cháu của ông Dình luôn chăm ngoan, học giỏi, vâng lời ông bà, cha mẹ, phấn đấu học tập tốt. Ông Dình cho biết: “Có những đêm nhìn các cháu chăm chỉ học hành, các con miệt mài bên trang giáo án, tôi vô cùng hạnh phúc. Các con, cháu luôn đoàn kết, giúp đỡ nhau, noi gương cha mẹ sống hòa thuận, hiếu thảo, kính trên nhường dưới, biết thương yêu, giúp đỡ mọi người”.

Mặc dù đã nghỉ hưu nhưng ông Dình luôn tích cực tham gia các hoạt động của địa phương. Ông luôn vận động gia đình, người thân, hàng xóm đóng góp tập, sách, viết, quần áo giúp học sinh nghèo. Ông còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội từ thiện của địa phương như làm đường, cất nhà, góp công, góp của trong các hoạt động, phong trào địa phương phát động… Ông Dình luôn nhiệt tình giúp bà con trong xóm tiếp cận những kiến thức, cách làm mới trong phát triển kinh tế, nuôi dạy con, chăm lo tổ ấm gia đình góp phần thực hiện tốt phong trào khuyến học khuyến tài; xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học; xây dựng xã hội học tập tại địa phương.

Ông Lê Hồng Thanh, hàng xóm của ông Dình bày tỏ: “Ông Dình là tấm gương sáng cho mọi người học tập và noi theo, từ sự cần cù chịu khó vươn lên làm giàu bằng chính nghị lực của mình, quan tâm chăm lo các con ăn học thành tài…”.

Ông Dương Hoàng Hải - Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Hòa Hiệp cho biết: “Ông Đỗ Văn Dình là người thầy mẫu mực, người cha hiền, người chồng tốt. Ông luôn hết lòng vì xã hội, tích cực trong các hoạt động từ thiện, tham gia sửa chữa cầu, đường giao thông nông thôn… Ông còn là người đi đầu trong công tác vận động các nguồn hỗ trợ bà con nghèo vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Gia đình ông Dình là tấm gương điển hình trong việc nỗ lực, phấn đấu vươn lên, nuôi dạy con học tập tốt góp phần xây dựng gia đình học tập, dòng họ hiếu học ở địa phương”. 

THANH THANH