Châu Thành nỗ lực thực hiện nhiệm vụ chính trị

18/10/2021 - 05:12

 - Với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và sự đồng tình ủng hộ của nhân dân, huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) đã đạt được nhiều kết quả trong thực hiện “mục tiêu kép”, vừa quyết liệt phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, vừa tập trung phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) 9 tháng của năm 2021. Phát huy những kết quả đạt được, huyện Châu Thành tiếp tục nỗ lực hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị cả năm 2021…

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Châu Thành

Tập trung phòng, chống dịch

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Châu Thành tập trung thực hiện đồng bộ, quyết liệt nhiệm vụ phòng, chống dịch, với phương châm “4 tại chỗ”, không chủ quan, lơ là. Các ngành chức năng và địa phương kiểm soát chặt các chốt chặn phòng dịch tại các cửa ngõ vào chợ truyền thống; tiếp tục kiểm tra phiếu đi chợ để hạn chế người dân ra khỏi nhà…

Lực lượng công an và UBND các xã, thị trấn tiếp tục rà soát, nắm danh sách từng hộ gia đình; linh hoạt bố trí các “chốt mềm” để tăng cường tuần tra lưu động, kiểm soát chặt địa bàn 24/24 giờ. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát địa bàn, xử lý những trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch bệnh. Bên cạnh đó, nhanh chóng xét nghiệm sàng lọc, “bóc tách” F0 ra khỏi cộng đồng, làm sạch địa bàn, sớm trả lại cuộc sống bình thường mới cho người dân…

Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành Nguyễn Tấn Phong cho biết, huyện đã kích hoạt tất cả các khu cách ly tập trung của huyện và các xã, thị trấn và triển khai các phương án phối hợp tổ chức tiếp nhận công dân từ TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An… về địa phương đảm bảo an toàn, chu đáo nhất có thể.

Đồng thời, tiếp tục kêu gọi sự hỗ trợ của xã hội chung tay chăm lo cho bà con trở về quê. Huyện Châu Thành tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân về sự nguy hiểm, và các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 với nhiều hình thức. Đồng thời, phát huy vai trò của Tổ COVID-19 cộng đồng, tổ trưởng tổ tự quản và các tổ chức chính trị - xã hội, nhằm kiểm tra, quản lý chặt địa bàn, kịp thời phát hiện người từ địa phương khác trở về và các trường hợp cách ly tại nhà, theo dõi sức khỏe tại nhà…

Nỗ lực phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội

Cùng với công tác phòng, chống dịch COVID-19, huyện Châu Thành đã tích cực triển khai thực hiện nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện về các nhiệm vụ, giải pháp phát triển KTXH năm 2021 phù hợp và thích ứng với điều kiện của địa phương. Đặc biệt, chủ động xây dựng các kế hoạch, kịch bản phục hồi, phát triển KTXH. Huyện tích cực triển khai công tác hỗ trợ thu hoạch, thu mua, tiêu thụ, vận chuyển nông sản nhưng đảm bảo các quy định phòng, chống dịch COVID-19. Đặc biệt, tích cực hỗ trợ nông dân thu hoạch, tiêu thụ nông sản.

Huyện Châu Thành thực hiện tốt công tác xã hội hóa, huy động sức dân chăm lo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới (NTM); đào tạo nghề, giải quyết việc làm bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú. 9 tháng của năm 2021, huyện đã vận động Quỹ “Vì người nghèo”, “An sinh xã hội” được gần 6,4 tỷ đồng; giới thiệu giải quyết việc làm cho 2.691 lao động. Đến nay, huyện có 5/11 xã được công nhận đạt chuẩn “xã NTM” và 1 xã đạt chuẩn “xã NTM nâng cao”…

Thời gian tới, huyện Châu Thành tập trung lãnh, chỉ đạo cả hệ thống chính trị tổ chức triển khai thực hiện tốt “nhiệm vụ kép” trong tình hình mới. Trong đó, tập trung kiểm soát dịch bệnh COVID-19 và nỗ lực phục hồi, phát triển KTXH. Huyện đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp, phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao. Đồng thời, thực hiện hiệu quả công tác khuyến công, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư, hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển sản xuất - kinh doanh. Bên cạnh đó, tiếp tục huy động sức dân xây dựng NTM, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm lo người nghèo, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội…

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình đề nghị, huyện Châu Thành cần tập trung triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19, không được chủ quan, lơ là. Đồng thời, nâng cao năng lực thu dung, điều trị; cải tiến công tác xét nghiệm; tăng cường truy vết, sớm “bóc” F0 ra khỏi cộng đồng; phân loại F1 nguy cơ cao và nguy cơ thấp để cách ly phù hợp, không để lây nhiễm chéo. Đặc biệt, tiếp tục huy động các nguồn lực xã hội hỗ trợ người dân gặp hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19, chăm lo chu đáo cho người dân xa quê trở về địa phương. Bên cạnh đó, nhanh chóng xây dựng kế hoạch bảo vệ, giữ vững, mở rộng “vùng xanh” và các giải pháp phục hồi, phát triển KTXH thích ứng với điều kiện dịch bệnh, từng bước đưa cuộc sống người dân trở lại trạng thái bình thường mới…

TRUNG HIẾU