Chiều tối và đêm 13-5, cả nước có mưa dông, đề phòng lốc, sét, mưa đá

13/05/2020 - 18:28

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, chiều tối và đêm 13-5, các khu vực trong cả nước đều có mưa và dông, đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.


Đêm 13-5, Hà Nội có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2-3. Ảnh minh họa: Thành Đạt/TTXVN

Chiều tối và đêm 13-5, phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa rào, dông rải rác, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ  đêm có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C.

Thủ đô Hà Nội đêm có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ  Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Khu vực Tây Nguyên chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C.

Khu vực Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất  26-29 độ C.

Theo THẮNG TRUNG (TTXVN)

 

Liên kết hữu ích