Siêu bão Yagi được đánh giá là bão mạnh nhất năm 2024 trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương. Vì vậy, người dân cần thực hiện các biện pháp phòng chống kịp thời trước giờ bão đổ bộ.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 4 giờ ngày 6/9, vị trí tâm siêu bão ở vào khoảng 19,2 độ Vĩ Bắc; 112,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 200km về phía Đông Đông Nam; cách Quảng Ninh khoảng 620km về phía Đông Nam.
Nhận định đây là cơn bão có cường độ rất mạnh, mức độ rủi ro thiên tai lớn, có khả năng ảnh hưởng và uy hiếp an toàn khai thác tại các cảng hàng không, sau khi thảo luận, nghe các đơn vị báo cáo, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Đinh Việt Thắng đã yêu cầu tạm ngừng tiếp thu, khai thác máy bay tại một số sân bay.
Chiều 5-9, tại Hà Nội, Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã chủ trì cuộc họp chỉ đạo ứng phó bão số 3 với các Bộ ngành và các tỉnh.
Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) vừa có Công điện số 03/CĐ-TCDT gửi 15 Cục Dự trữ Nhà nước khu vực yêu cầu chủ động ứng phó với cơn bão số 3 (bão Yagi) đi vào vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông.
Sáng nay (ngày 5/9/2024), bão số 3 đã mạnh lên thành siêu bão, được dự báo có cường độ rất mạnh, mức độ rủi ro thiên tai lớn, diễn biến phức tạp. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Công điện số 87/CĐ-TTg ngày 5/9/2024 chỉ đạo các bộ ngành, địa phương tập trung ứng phó khẩn cấp bão số 3 năm 2024.
Sáng 5/9, UBND Phường 3 (thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) cho biết đã phối hợp với các lực lượng chức năng di dời khẩn cấp 5 hộ dân trên đường Hà Huy Tập đến nơi an toàn sau khi xảy ra sự cố sạt lở bờ taluy đè sập tường nhà dân.
Dự báo, ngày 7/9, bão số 3 sẽ vào khu vực bắc vịnh Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14, giật cấp 17. Từ gần sáng 7/9, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10-12, giật cấp 14; khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 9-11.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 4 giờ ngày 5/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,1 độ Vĩ Bắc; 116,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 550 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (167-183 km/giờ), giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 10 km/giờ.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đến khoảng chiều 6/9, bão số 3 sẽ đạt cường độ mạnh nhất là cấp 15, 16 (cấp siêu bão), gây mưa to, gió mạnh ở nhiều tỉnh miền Bắc.
Họp triển khai ứng phó với bão số 3 vào chiều 4/9, Bộ trưởng Lê Minh Hoan nhận định đây là cơn bão rất mạnh, do vậy cần ứng phó với phương châm "Chuẩn bị không hối tiếc", "Hành động không hối tiếc".
Bão số 3 sau khi vào Biển Đông đã tăng 4 cấp, đang mạnh cấp 12, giật cấp 14 và có thể mạnh cấp 15, giật trên cấp 17, biển động dữ dội, sóng biển cao 7-9 m. Dự kiến bão đổ bộ và ảnh hưởng trực tiếp tới các tỉnh Bắc Bộ
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 4/9, hồi 4 giờ ngày 4/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,9 độ Vĩ Bắc; 118,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (103-117km/ giờ), giật cấp 13, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, khoảng 10km/ giờ.
Bão số 3 đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, giật cấp 12, dự báo bão số 3 tiếp tục tăng về cường độ, biển động dữ dội. Đến 16 giờ ngày 4/9, bão sẽ bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, với vận tốc khoảng 10km/giờ, vị trí bão cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 700km về phía Đông, cường độ bão mạnh cấp 11, giật cấp 13.
Trước diễn biến nguy hiểm của bão số 3 (bão Yagi) có thể đạt cấp 13, giật cấp 16, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký ban hành công điện chỉ đạo các bộ ngành, địa phương khẩn trương triển khai ứng phó
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 3/9, hồi 1 giờ, vị trí tâm bão Yagi ở vào khoảng 18 độ Vĩ Bắc; 121,5 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Bắc đảo Ludong (Philippines). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/ giờ), giật cấp 11, di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, khoảng 20 km/ giờ.
Do ảnh hưởng của bão, từ chiều 3/9, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh dần lên cấp 6, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật trên cấp 11, biển động mạnh.
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị các bộ, ngành, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố nêu trên theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão; quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày và đêm 2/9, nhiều vùng biển có mưa rào và dông. Trong mưa dông đề phòng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao từ 1,5-2,5m, biển động.
Ngày Quốc khánh 2/9, nhiều khu vực có mưa, dông, cục bộ có nơi mưa rất to, đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.