Liên tiếp những ngày qua, gió mạnh, sóng lớn kết hợp triều cường đã gây sạt lở một số vùng bờ biển; hư hỏng một số tuyến kè tại các huyện và vùng ven biển của tỉnh Bình Thuận.
Hôm nay 1/12, miền Trung tiếp tục hứng mưa to đến rất to, có nơi trên 400mm, nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất tại 7 tỉnh trong những giờ tới.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, chiều ngày 1/12, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 15-18 độ C, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ C.
Chẳng còn là chuyện lạ khi trời miền Bắc vẫn oi nóng dù đã qua lập đông gần một tháng; có lẽ chúng ta sẽ phải chấp nhận thực tế miền Bắc sắp không còn mùa đông nữa.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, chiều ngày 30/11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bắc Bộ; sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4 - 5, giật cấp 6.
Do ảnh hưởng không khí lạnh mạnh tràn về, từ đêm 30-11, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ C.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 27/11, Bắc Bộ sáng sớm và đêm trời rét, ngày nắng; Trung Bộ có mưa lớn cục bộ; còn Tây Nguyên, Nam Bộ chiều tối có mưa dông.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 26 đến sáng ngày 27/11, ở khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 50 - 100 mm, có nơi trên 200 mm.
Sáng sớm 25/11, đỉnh Fansipan (thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai) xuất hiện sương muối, bao phủ thành một lớp băng trắng mỏng trên đường đi.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trên biển hiện có một vùng áp thấp vừa hình thành và đang hoạt động ở phía nam Biển Đông.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 24/11, một vài nơi có mưa to, với lượng mưa 10 - 30 mm, có nơi trên 70mm. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 23/11, Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/11, Bắc Bộ vẫn duy trì rét do không khí lạnh gây ra, sáng sớm nhiều nơi có sương mù. Trung Bộ chiều tối đến sáng mai có thể mưa rào.
Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng và đêm trời rét; nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C, có nơi dưới 16 độ C.
Không khí lạnh tiếp tục gia tăng về tần suất và cường độ, trong đó thời kỳ 10 ngày cuối tháng 11 hoạt động mạnh hơn trung bình nhiều năm. Đáng lưu ý, lượng mưa hầu khắp cả nước cũng cao hơn, có nơi đến 40%.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 21/11, Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ ít mây, đêm không mưa, ngày nắng. Sáng và đêm trời rét.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đêm 20/11, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì đêm không mưa, ngày nắng; đêm và sáng trời rét.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/11, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ngày nắng, trời quang mây, độ ẩm thấp. Về đêm và sáng sớm, trời rét.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ nay đến 21/11, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì đêm không mưa, ngày nắng; riêng vùng núi Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi, đêm và sáng trời rét. Một số nơi ở vùng núi cao Bắc Bộ cần đề phòng khả năng xảy ra sương muối.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 19/11, khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8 - 9; vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7. Khu vực bãi ngầm Huyền Trân đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 9. Ở Phú Quý đã có gió giật mạnh cấp 8.