Ngày và đêm 5/11, nhiều khu vực ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa dông; riêng khu vực vùng núi phía Đông Bắc Bộ cục bộ có mưa vừa, mưa to, đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (4/11), nhiều khu vực trên cả nước phổ biến thời tiết ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 3/11, Bắc Bộ sáng sớm có sương mù. Khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông chủ yếu vào chiều tối và đêm, đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh tại khu vực Nam Bộ.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 2/11, khu vực từ Thừa Thiên - Huế đến Bình Định có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 30-60 mm, có nơi trên 100 mm. Đêm mưa giảm.
Nhận định về hình thái thời tiết trong tháng 11/2023, Phó Trưởng phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Nguyễn Đức Hòa cho biết, trong tháng 11/2023, khả năng xuất hiện khoảng 1-2 cơn bão, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông và có thể ảnh hưởng đến đất liền nước ta.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 1/11, khu vực từ Thừa Thiên - Huế đến Bình Định có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 90 – 170 mm, có nơi trên 300 mm. Khu vực Phú Yên, Kon Tum và Gia Lai có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30 – 70 mm, có nơi trên 90 mm.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm 31/10 và ngày 1/11, ở vùng biển từ Thừa Thiên Huế đến Bình Thuận có gió đông bắc mạnh cấp 5, đêm có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động, sóng biển cao từ 2-3m.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 31/10, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, với tổng lượng mưa phổ biến từ 40 - 100 mm, có nơi trên 150 mm. Từ nay đến ngày 2/11, ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 50 - 200 mm, có nơi trên 400 mm.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 30/10, khu vực từ Nam Nghệ An đến Bình Định có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 80 - 200 mm, có nơi trên 270 mm.
Chiều 29/10, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai có Công văn số 399/VPTT đề nghị Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh đến Kiên Giang khẩn trương ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, nguy cơ lũ, lũ quét, sạt lở đất và gió mạnh trên biển.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh, chiều tối và đêm 29/10, trên nhiều vùng biển có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 2-4m. Cảnh báo toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động trên biển đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 29/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, với tổng lượng mưa phổ biến từ 40 - 100 mm, có nơi trên 150 mm.
Trong sáng 28/10, mây đối lưu tiếp tục gây mưa rào và dông trên toàn địa bàn Hà Nội, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ chiều 27 đến chiều 28/10, khu vực ven biển Đông Nam Bộ có gió nhẹ; độ cao sóng trên vùng biển ven bờ phía Đông Nam Bộ phổ biến 0,5 - 1m. Mực nước tại ven biển phía Đông Nam Bộ có xu hướng tăng, độ cao lớn nhất tại trạm Vũng Tàu có thể đạt 4,1m.
Dự báo, chiều tối và đêm 27/10, nhiều khu vực trên cả nước có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 26/10, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa 15 - 30mm, có nơi trên 70mm.
Theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), sáng 25/10, trận động đất có độ lớn 4.0 đã xảy ra tại huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 25/10, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to và dông, với lượng mưa từ 20 - 40 mm, có nơi trên 70 mm.
Liên tiếp những ngày qua, địa bàn tỉnh Quảng Bình đã có mưa, có nơi mưa to, tổng lượng mưa phổ biến từ 50 -120mm, có nơi trên 170mm.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 24/10, khu vực từ Nghệ An đến Quảng Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến: từ Quảng Bình đến Đà Nẵng từ 60 - 120 mm, có nơi trên 170 mm; Quảng Nam 30 - 60 mm, có nơi trên 90 mm; Nghệ An - Hà Tĩnh 50 - 100 mm, có nơi trên 150 mm.