Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 24 giờ tới, bão số 2 di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc đi sâu vào đất liền tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) suy yếu và tan dần. Đây là tin cuối cùng về cơn bão số 2.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 4 giờ ngày 28/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 23,4 độ Vĩ Bắc; 118,9 độ Kinh Đông, cách Phúc Kiến (Trung Quốc) khoảng 120km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14 (134 - 166km/giờ), giật cấp 16.
Do ảnh hưởng của bão số 2, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực bắc Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-13, giật cấp 15; biển động dữ dội, sóng biển cao 3-5m, vùng gần tâm bão 7-9m.
Sáng 27/7, bão Doksuri đã đi vào khu vực Bắc Biển Đông và trở thành cơn bão số 2, bão đang giảm cấp dần, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (134 - 149 km/giờ), giật cấp 16.
Dự báo hôm nay (27/7), khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt hơn 37 độ C (thời gian nắng nóng từ 12 đến 17 giờ). Từ ngày 28/7, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa nắng nóng giảm dần; nắng nóng ở Trung Bộ dịu dần từ ngày 29/7.
Bão Doksuri đang di chuyển ngoài khơi Philippines được dự báo sẽ suy yếu thành vùng áp thấp, thời tiết trong nước tiếp tục nắng nóng ở Bắc Bộ và Trung Bộ, mưa dông kéo dài ở Nam Bộ và Tây Nguyên.
Đến ngày 27/7, bão DOKSURI mạnh cấp 15, giật trên cấp 17 di chuyển theo hướng Tây Bắc và sẽ suy yếu dần trong ngày 28/7. Miền Bắc sẽ duy trì nắng nóng trong vài ngày tới rồi chuyển mưa dông.
Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 1 giờ ngày 26-7, vị trí tâm bão DOKSURI ở vào khoảng 19,0 độ Vĩ Bắc, 121,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc đảo Luzon (Philippines). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (167-183km/giờ), giật trên cấp 17.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 26/7, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C..0
Dự báo hôm nay (25/7), khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt hơn 37 độ C, thời gian nắng nóng từ 12-17 giờ. Nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng ở các khu vực trên.
Cơ quan Dịch vụ Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines cho biết bão Doksuri "khả năng cao sẽ trở thành một cơn bão rất mạnh" trước khi bắt đầu suy yếu vào trưa 26/7.
Cơn bão Doksuri giật trên cấp 17, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 420 km về phía Đông được dự báo là một cơn bão mạnh.
Bão Doksuri khả năng đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 2 năm 2023, tuy nhiên theo nhận định của chuyên gia, bão rất ít khả năng ảnh hưởng tới đất liền nước ta.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 24/7, Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; khu vực Bắc Trung Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.
Dự báo, từ nay đến ngày 20/8, trên phạm vi cả nước tiếp tục xuất hiện nhiều hiện tượng thời tiết nguy hiểm như: nắng nóng gay gắt, mưa tập trung vào đầu tháng 8 và sẽ có khoảng 1-2 cơn áp thấp nhiệt đới/bão hoạt động trên Biển Đông.
Tây Nguyên và Nam Bộ nhiều ngày qua hứng mưa lớn tập trung lúc chiều tối và đêm, vậy hình thái thời tiết này kéo dài tới khi nào?
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong giai đoạn từ ngày 21/7-20/8, dự báo có khoảng 01-02 cơn áp thấp nhiệt đới/ bão (bão số 2, bão số 3) hoạt động trên Biển Đông.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 22/7, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to, với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 180mm (mưa lớn tập trung vào chiều và đêm).
Dự báo từ nay đến ngày 20/8 sẽ xuất hiện 1-2 cơn bão/áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông; nắng nóng vẫn tiếp diễn; khả năng sẽ xảy ra mưa dông, lốc, sét, mưa đá.
Lượng nước đổ về các hồ thủy điện miền Bắc tiếp tục tăng nhanh, các nhà máy thủy điện phải tăng công suất vận hành để giảm lũ khiến sản lượng điện tăng vọt.