Lượng nước đổ về các hồ thủy điện miền Bắc tiếp tục tăng nhanh, các nhà máy thủy điện phải tăng công suất vận hành để giảm lũ khiến sản lượng điện tăng vọt.
Dự báo, ngày và đêm 21/7, trên nhiều vùng biển có mưa rào và dông mạnh, gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Trong mưa dông đề phòng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 21/7, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 60 - 120mm, có nơi trên 170mm (mưa lớn tập trung vào chiều và đêm).
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 20/7, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông với lượng mưa 10-30 mm, có nơi trên 70 mm. Chiều tối và tối 20/7, khu vực Trung và Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10-30 mm, có nơi trên 50 mm.
Trước diễn biến khó lường, tính chất nguy hiểm cũng như sức mạnh mang tính tàn phá của thiên tai, nhất là các loại hình thiên tai như: bão, sạt lở đất, lũ quét,…buộc chúng ta cần chuẩn bị đồng bộ các giải pháp để sẵn sàng ứng phó, nhất là ý thức chủ động phòng tránh, phòng ngừa, không chủ quan trước diễn biến của thiên tai.
Biển Đông có thể hứng thêm một cơn bão hình thành từ dải hội tụ nhiệt đới; khả năng cao là cơn bão số 2 trong những ngày cuối tháng 7. Trước mắt, miền Bắc đề phòng mưa lớn kéo dài khoảng 2-3 ngày tới.
Chiều tối nay (18/7), áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ cơn bão số 1) đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực các tỉnh Cao Bằng-Lạng Sơn. Khu vực Đông Bắc, Việt Bắc có mưa to đến rất to.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 19/7, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa tính đến 3 giờ ngày 19/7 có nơi trên 50 mm như: Hồng An (Cao Bằng) 68,2 mm, Nậm Mười 1 (Yên Bái) 60,8 mm, Mai Lâm (Thanh Hóa) 69,4 mm, Quỳnh Lưu (Nghệ An) 151,8 mm…
Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, không loại trừ khi dải hội tụ nhiệt đới sau cơn bão số 1 có khả năng cuối tuần này hoặc đầu tuần sau có thể xuất hiện áp thấp nhiệt đới, bão số 2 trên Biển Đông.
Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ chiều tối 18/7 đến ngày 19/7, khu vực Đông Bắc Bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 70-150 mm, cục bộ có nơi trên 250mm.
Bão số 1 đang trên đất liền khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 60km. Dự báo những giờ tới bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và suy yếu dần.
Từ ngày 18-19/7, ở khu vực Đông Bắc, Việt Bắc có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 180-280mm, cục bộ có nơi trên 400mm; Hà Nội ngày mai có mưa to.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, lúc 4 giờ ngày 18-7, vị trí tâm bão số 1 (Talim) ở vào khoảng 21,4 độ Vĩ Bắc; 109,3 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông Bắc của vịnh Bắc Bộ, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 140 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (89-117 km/giờ), giật cấp 14.
Bộ Giao thông vận tải vừa ban hành Công điện về việc chủ động ứng phó với cơn bão số 1 (tên quốc tế là TALIM) trên Biển Đông.
Bão số 1 giật cấp 15 tăng tốc với 20km/h hướng về vùng ven biển Quảng Ninh - Hải Phòng. Nhưng khi vào khu vực này vào sáng mai, bão giảm cường độ với sức gió mạnh nhất cấp 10, giật cấp 12.
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1, từ đêm 17 đến đêm 18/7, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to. Mưa lớn xảy ra sau nhiều ngày nắng nóng liên tiếp kết hợp mưa trong những ngày tới khiến nguy cơ lũ quét, sạt lở tăng cao, đặc biệt tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ.
Sáng 17/7, bão số 1 giật cấp 15, cách bán đảo Lôi Châu khoảng 340km về phía Đông Đông Nam, dự báo 16h ngày 18/7, bão trên vùng ven biển tỉnh Quảng Ninh-Hải Phòng
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của bão số 1, từ đêm 17 đến ngày 20/7, ở Bắc Bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm, có nơi hơn 500mm; Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to 100-200mm, có nơi hơn 300mm.
Tỉnh Thái Bình và Kiên Giang yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm việc kêu gọi tàu, thuyền ở khu vực nguy hiểm về nơi tránh, trú an toàn và tạm ngưng các tuyến tàu, phà ra đảo do thời tiết xấu.
Theo dự báo, bão số 1 có thể sẽ gây ra đợt mưa lớn kéo dài ở khu vực Bắc Bộ, đề phòng mưa với cường suất lớn gây ngập úng đô thị; trọng tâm mưa là ngày và đêm 18/7.