Các dự báo ban đầu thiên về kịch bản bão số 12 (bão Thần Gió) di chuyển ổn định, hướng về vùng biển Huế - Đà Nẵng trong chiều 22-10, với cường độ suy yếu chỉ 1 - 2 cấp so với khi còn trên biển.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông đã suy yếu thành vùng áp thấp.
Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh An Giang, hồi 7 giờ, sáng 23/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,4 độ Vĩ Bắc; 121,4 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50- 61km/giờ), giật cấp 9. Di chuyển theo hướng Tây Nam với tốc độ khoảng 20km/h. Thời tiết đất liền và vùng biển An Giang có mưa dông.
Tối 22/10, Đài Khí tượng thủy văn thành phố Cần Thơ cho biết, đỉnh triều cường ở Cần Thơ vừa chính thức lập kỷ lục lịch sử mới. Mực nước đo được tại trạm thủy văn Cần Thơ trên sông Hậu lúc 18 giờ đã lên mức 2,29m, vượt báo động III đến 0,29m.
Dự báo đến 13 giờ ngày 23/10, áp thấp nhiệt đới trên đất liền thành phố Đà Nẵng đến Quảng Ngãi với sức gió dưới cấp 6, di chuyển theo hướng Tây Nam và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.
Ngày 22/10, Thiếu tướng Phạm Hải Châu, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam) ký Công điện số 3617/CĐ-CHCN về việc triển khai ứng phó với bão số 12 và mưa lũ.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 4 giờ sáng 22/10, vị trí tâm bão số 12 ở khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc; 110,9 độ Kinh Đông, cách TP. Đà Nẵng khoảng 310km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 10, giật cấp 12. Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 10km/h.
Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 12 kết hợp với không khí lạnh tăng cường mạnh, từ chiều 22/10 trên đất liền ven biển các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Đà Nẵng có gió mạnh dần lên cấp 6.
Ngày 22/10, bão trên vùng biển thành phố Huế đến Quảng Ngãi giảm cấp và có khả năng suy yếu dần. Tuy nhiên hoàn lưu bão gây mưa rất lớn cho khu vực miền Trung.
Ngày 21/10, UBND tỉnh An Giang có văn bản đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường, đặc khu tập trung ứng phó với bão số 12 từ sớm, từ xa, đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, giảm thiểu thiệt hại về tài sản, trước hết là đối với tàu thuyền và các hoạt động trên biển, ven biển.
Trước diễn biến phức tạp của bão số 12, đêm 20 và rạng sáng 21/10, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi đã đồng loạt bắn pháo hiệu tại bốn điểm cửa biển Sa Kỳ, Sa Cần, Sa Huỳnh và đặc khu Lý Sơn, kêu gọi tàu thuyền khẩn trương vào nơi tránh trú an toàn.
Cơ quan khí tượng phát đi bản tin mới nhất về đường đi, khu vực ảnh hưởng của bão số 12 Fengshen và cảnh báo đợt mưa lớn diện rộng ở miền Trung trong những ngày tới.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, bão số 12 Fengshen đang di chuyển vào Biển Đông và sẽ gây mưa lớn kéo dài khoảng 6 ngày, từ 22 đến 27/10, khiến lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có khả năng vượt mức báo động ba, kèm nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.
Dự báo, chiều tối 19/10, bão Fengshen tiến vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 12 trong năm nay. Hiện tại, bão đang di chuyển trên khu vực phía đông miền trung Philippines với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, đến 7 giờ sáng mai sẽ tăng lên cấp 9, giật cấp 11 trên Biển Đông.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 19/10, bộ phận không khí lạnh đã tiến sát vùng biên giới phía Bắc nước ta và đang di chuyển xuống phía Nam.
Dự báo đến 19 giờ ngày 19/10, bão trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, sức gió mạnh cấp 9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/h và có khả năng mạnh thêm.
Do tác động của bão, từ ngày 19/10, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh dần lên cấp 6 - 7; vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 - 9, giật cấp 11, sóng biển cao 2,5-5m, biển động rất mạnh.
Dự báo, áp thấp nhiệt đới xuất hiện trên vùng biển phía đông Philippines sẽ mạnh lên thành bão, đổ bộ vào Biển Đông ngày 20/10 tới và có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 17/10, khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông; cục bộ có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 50 – 100mm, có nơi trên 250mm.
Những ngày qua, lũ đầu nguồn dâng cao đã gây ngập nhiều tuyến đường trên địa bàn xã Phú Hữu (tỉnh An Giang), ảnh hưởng việc đến trường của học sinh. Địa phương đã triển khai các phương án tổ chức đưa rước học sinh đi học hàng ngày, đảm bảo an toàn cho các em.