Theo Dự thảo Nghị quyết về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ôtô thông qua đấu giá, biển số đưa ra đấu giá là biển số ôtô chưa đăng ký.
Tiếp Chủ tịch Thượng viện Campuchia, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng về mối quan hệ hai nước ngày càng phát triển trên các lĩnh vực, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân mỗi nước.
Thủ tướng và Đại tướng Vilay Lakhamphong cùng khẳng định quan hệ “mẫu mực, vô cùng trong sáng, hết mực thủy chung, có một không hai” Việt Nam-Lào là mối quan hệ có một không hai trên thế giới.
Đại biểu đề nghị có quy định cụ thể để luật hóa các chính sách khai thác tận thu đặc thù, phân biệt với cơ chế phân chia sản phẩm và nguyên tắc thu hồi chi phí của hợp đồng chia sản phẩm dầu khí.
Sáng 25/10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia Samdech Say Chhum đang dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Thượng viện Campuchia thăm chính thức Việt Nam từ ngày 24 đến ngày 26/10 theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Theo chương trình Kỳ họp thứ 4, Quốc hội Khóa XV, ngày 25/10, Quốc hội tiếp tục thảo luận tại hội trường về các dự án luật.
Cử tri An Giang nói riêng và cả nước nói chung, trong tâm thế chờ kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV xem xét thông qua nhiều luật, cho ý kiến các dự án luật… quyết định phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2023. Trong đó, cử tri quan tâm đến việc chủ động điều hành giá xăng dầu, tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức, người nghỉ hưu...
Đây là hoạt động chính trị đối ngoại quan trọng giữa Quốc hội Việt Nam và Thượng viện Campuchia trong năm 2022 là “Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia, Campuchia - Việt Nam”, nhân dịp kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (24/6/1967), góp phần tăng cường sự gắn bó, tin cậy chính trị giữa hai Đảng, hai Nhà nước và hai Cơ quan lập pháp.
Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Vương Đình Huệ, Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia Samdech Say Chhum dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Thượng viện Vương quốc Campuchia thăm chính thức Việt Nam từ ngày 24 đến 26/10.
Ngay trong những ngày đầu của kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV đã dành thời gian thảo luận về tình hình phát triển kinh tế-xã hội năm 2022 và cho ý kiến về nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.
Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV, sáng 24/10, Quốc hội nghe báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi).
Theo phóng viên TTXVN tại Thụy Sĩ, ngày 20 - 21/10 tại Geneva, đã diễn ra Phiên thảo luận cấp cao với chủ đề “Đưa nền kinh tế trở lại đúng quỹ đạo và giải quyết các thách thức cấp bách toàn cầu”, trong khuôn khổ Khóa họp cấp cao lần thứ 72 Ủy ban Thương mại và Phát triển, Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD).
Theo dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 4, Quốc hội Khóa XV, ngày 24/10, Quốc hội thảo luận nhiều dự án luật quan trọng.
Ngày 23/10, Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 7/10/2022 của Bộ Chính trị khóa XIII về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.
Ngày 23/10, tại trụ sở Bộ Giao thông vận tải đã diễn ra Hội nghị bàn giao nhiệm vụ Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.
Ngày 23/10, Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 7/10/2022 của Bộ Chính trị khóa XIII về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.
Ngày 23/10, Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres rời Thủ đô Hà Nội, kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 21-22/10.
Thứ Bảy, ngày 22/10/2022, Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV bước vào ngày làm việc thứ 3 tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Trong chiều và tối 22/10, Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres đã có chuyến tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hoàng Thành Thăng Long và Đền Ngọc Sơn, những di tích văn hóa lịch sử nổi tiếng, mang tính biểu tượng của Thủ đô Hà Nội.
Tổng Thư ký LHQ António Guterres đánh giá cao vai trò và tiếng nói của Việt Nam trên trường quốc tế, khẳng định hoàn toàn ủng hộ những trụ cột chính trong đường lối phát triển đất nước của Việt Nam.