Chúc mừng Đại sứ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, Chủ tịch nước đánh giá cao những góp tích cực của cá nhân Đại sứ trong việc thúc đẩy, phát triển và tăng cường quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Chile ngày càng mở rộng và tiếp tục đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, đặc biệt đã tích cực thúc đẩy và hỗ trợ tổ chức thành công các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao giữa hai nước.
Khẳng định Việt Nam luôn trân trọng mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp do Chủ tịch Hồ Chí Minh và cố Tổng thống Salvador Allende đặt nền móng, Chủ tịch đánh giá hơn 5 thập kỷ qua, mối quan hệ hữu nghị đối tác toàn diện Việt Nam-Chile đã được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước gìn giữ, không ngừng vun đắp để ngày càng phát triển vững chắc, sâu rộng.
Cảm ơn Chủ tịch nước dành thời gian tiếp, Đại sứ Sergio Narea cho biết trong nhiệm kỳ công tác đã nỗ lực thúc đẩy mối quan hệ hợp tác song phương, đặc biệt là trong các lĩnh vực chính trị-ngoại giao, kinh tế-thương mại, giao lưu nhân dân, cũng như mở rộng hợp tác về nông nghiệp, văn hoá, quốc phòng, an ninh.
Đại sứ khẳng định nhân dân Chile luôn dành những tình cảm đặc biệt và sự ngưỡng mộ đối với Việt Nam qua lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc hào hùng trước đây, cũng như công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ngày nay. Đồng thời, Chile sẽ tiếp tục đồng hành cùng với Việt Nam tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương để cùng nhau đóng góp vào sự phát triển của mỗi nước, vì hòa bình và ổn định ở hai khu vực và trên thế giới.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Đại sứ Chile đến chào từ biệt.
Chia sẻ với ý kiến của Đại sứ Chile, Chủ tịch nước bày tỏ hài lòng trước sự phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam-Chile, đặc biệt là kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện cách đây gần 20 năm. Hai nước tiếp tục chia sẻ nhiều quan điểm tương đồng về các vấn đề quốc tế, tích cực ủng hộ và hỗ trợ nhau trên các diễn đàn quốc tế, nhất là trong khuôn khổ Liên hợp quốc.
Nhân dịp này, qua Đại sứ Sergio Narea, Chủ tịch nước trân trọng gửi lời thăm hỏi và chúc sức khoẻ, cũng như gửi lời mời Tổng thống Gabriel Boric sắp xếp thời gian thăm Việt Nam vào thời điểm thích hợp.
Chủ tịch nước tin tưởng rằng, với tình cảm gắn bó đối với Việt Nam, dù ở cương vị nào, Đại sứ cũng sẽ tiếp tục là cầu nối giữa hai dân tộc và có những đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa Chile và Việt Nam.