- Chiều 8/4, tại kỳ họp thứ I Quốc hội khóa XVI, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang chủ trì thảo luận Tổ 13 (gồm đại biểu tỉnh An Giang và Quảng Trị) về: Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi); Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Dự án Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi). Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đã có 7 lượt ý kiến phát biểu.Nhân kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, đoàn đại biểu lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Nhân kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2024), tối 1/2/2024, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Lễ trao Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VIII - năm 2023.
94 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, dân tộc Việt Nam đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, giành thắng lợi trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, thu non sông về một mối, giữ vững độc lập, tự do, đã và đang có sự phát triển vượt bậc với sức mạnh mới và vị thế vẻ vang chưa từng có trong lịch sử để hiện thực hoá khát vọng Việt Nam hùng cường.
Với quan điểm coi con người là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, là động lực, nguồn lực phát triển; không hy sinh tiến bộ, công bằng xã hội, an sinh xã hội để chạy theo tăng trưởng đơn thuần, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm chăm lo để người dân có cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc. Thế nhưng, mỗi dịp lễ, Tết, các thế lực thù địch vẫn rêu rao xuyên tạc chính sách an sinh xã hội, công tác chăm lo cho Nhân dân…
Những ngày này, các địa phương trong tỉnh tổ chức trọng thể lễ tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng nhân dịp kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2024). Đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị sâu sắc, ghi nhận những cống hiến của các đồng chí đảng viên cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 136/QĐ-TTg ngày 1/2/2024 về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các địa phương dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.
Nhân dịp Tết Nguyên đán 2024, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đã gửi Thư chúc Tết đến toàn thể bà con, những người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc khắp năm châu.
Sáng 1/2/2024, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đến thăm, làm việc với Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel).
Ngày 1/2, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp thường kỳ, đánh giá hình kinh tế - xã hội tháng 1/2024, phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công và triển khai 3 Chương trình mục tiêu quốc gia.
Chiều tối 31/1, Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp VNPT Chi nhánh tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức thăm, tặng quà công nhân lao động tại các khu nhà trọ thuộc phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên.
Trong các ngày 29-30/1, Đại sứ Việt Nam tại Italy Dương Hải Hưng đã thăm vùng Campania và Napoli, thủ phủ vùng.
TSKH- KTS Ngô Viết Nam Sơn cho rằng TP HCM nên quy hoạch thêm 2 thành phố trong thành phố ở phía Nam và phía Bắc.
Toàn văn Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 23/11/2023 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024.
Nhiều ý kiến cho rằng, nếu phân cấp cho chính quyền TP Hồ Chí Minh không đủ mạnh, Thành phố sẽ mất cơ hội lớn để thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù được xem là vượt trội hiện nay.
Cách đây tròn 60 năm, vào mùa Xuân Giáp Thìn năm 1964, Bác Hồ có nhiều hoạt động cách mạng mang ý nghĩa sâu sắc.
Chiều 31/1, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, chúc Tết Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Cùng đi có Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.
Sáng 31/1, đèo Prenn - cửa ngõ thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) chính thức được thông xe toàn tuyến sau gần 1 năm thi công nâng cấp, mở rộng. Theo ghi nhận của phóng viên TTXVN, đến trưa cùng ngày, các phương tiện lưu thông qua tuyền đèo này rất thuận lợi, thông thoáng.
Tối 30/1, Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. và Phu nhân Louise Araneta Marcos rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam từ ngày 29 - 30/1, theo lời mời của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân.
Ngày 28/1/1941 (mùng 2 Tết Nguyên đán năm Tân Tỵ), sau 30 năm xa Tổ quốc, qua cột mốc 108 biên giới Việt - Trung (thôn Pác Bó, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng), Bác Hồ về Việt Nam trực tiếp lãnh đạo cách mạng. Đây là sự kiện quan trọng trong lịch sử đấu tranh của dân tộc, đưa nước ta đi tới những mùa Xuân thắng lợi.
Chiều 30/1/2024, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr tham quan không gian Tết Việt 2024 và Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Di sản văn hóa thế giới.