- Sáng nay, ngày 3/9, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị.
Tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu nhấn mạnh những yêu cầu trọng tâm trong tổ chức thực hiện, đưa các nghị quyết, chỉ thị nhanh chóng đi vào cuộc sống, gắn việc quán triệt với hành động cụ thể và kết quả thực chất.
Báo An Giang Online trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến bạn đọc.Nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20-8-1888 - 20-8-2018), sáng 20/8, tại khu vực Tượng đài Bác Hồ - Bác Tôn (Công viên Thống Nhất, Hà Nội), Ban Thường vụ Thành Đoàn Hà Nội đã tổ chức Chương trình sinh hoạt truyền thống.
So với năm 2018, tổng biên chế công chức của cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước, cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài, công chức dự phòng và các hội có tính chất đặc thù năm 2019 sẽ giảm 5.508, còn 259.598 biên chế.
Công trình đang thi công trên đường Mễ Trì xảy ra đứt cáp cẩu tháp rơi thẳng xuống phòng bán hàng khiến nhiều người bị thương.
Hồ Chí Minh và Tôn Đức Thắng là 2 tên tuổi lớn gắn liền với lịch sử cách mạng Việt Nam. Bác Hồ và Bác Tôn là tấm gương tiêu biểu của khối đại đoàn kết dân tộc, biểu tượng trong sáng, cao đẹp của tình đồng chí gắn bó, thủy chung.
Chủ tịch Tôn Đức Thắng, người thủy thủ kiên trung gắn liền với những năm tháng bị thực dân Pháp giam cầm, cùm kẹp, đánh đập, tra tấn dã man ngoài lao tù Côn Đảo.
Sống trong thế kỷ XX đầy biến động, Bác Tôn chứng kiến nhiều biến cố lịch sử và sở hữu nhiều kỳ tích độc đáo, thú vị. Trước hết, đại danh từ Bác với sự kính trọng, yêu thương đặc biệt của Nhân dân Việt Nam tôn vinh Bác Hồ và Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Vinh dự này là độc nhất. Khi đất nước sống “trong đêm tối”, Bác Tôn đã thành lập Công hội bí mật đầu tiên ở tuổi 30, lãnh đạo phong trào đấu tranh mà điểm son là thắng lợi của công nhân Ba Son (Sài Gòn-Chợ Lớn) vào tháng 8-1925. Đây là hạt giống phát triển Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, không chỉ ở Sài Gòn mà cả Nam Bộ.
Chủ tịch Tôn Đức Thắng - người con ưu tú của dân tộc ta, người công nhân Việt Nam đầu tiên đi đến chủ nghĩa quốc tế vô sản. Theo Giáo sư Trần Văn Giàu: “Điều đáng ghi nhớ nhất trong cuộc đời Chủ tịch Tôn Đức Thắng là, tàn cuộc chiến tranh thế giới (1914 - 1918), trong sự kiện lớn nhất của thế kỷ, Tôn Đức Thắng đã biết lựa chọn một chỗ đứng chính trị làm vinh dự cho giai cấp công nhân Việt Nam, cho dân tộc Việt Nam, chỗ đứng chính trị đó là ủng hộ Cách mạng Tháng Mười, bảo vệ chính quyền Xô-viết Nga bằng hành động phản chiến - kéo cờ đỏ trên một chiến hạm Pháp trong số các chiến hạm đang tiến đánh nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên”.
Vùng quê Mỹ An Hưng B (huyện Lấp Vò, Đồng Tháp) có Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Có dịp đến thăm nơi này, chúng tôi mới hiểu được nghĩa tình của người Đồng Tháp đối với Bác Tôn nồng ấm biết bao.
Giải thưởng Tôn Đức Thắng năm 2018 được trao cho 11 kỹ sư, công nhân có nhiều sáng kiến, nghiên cứu khoa học thiết thực, được áp dụng vào quá trình lao động sản xuất kinh doanh; đồng thời đã truyền lửa, truyền nghề cho đội ngũ kế cận khơi nguồn sáng tạo.
Chiều nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự lễ công bố sáng kiến mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam - được kỳ vọng sẽ góp phần đưa Việt Nam nhanh chóng bắt kịp, tiến cùng và vượt lên về khoa học, công nghệ và kinh tế.
Những ngày này, 73 năm về trước, dưới sự lãnh đạo sáng suốt và tài tình của Ðảng, nhân dân ta từ bắc chí nam, từ đồng bằng đến miền núi, từ thành thị về nông thôn, chớp thời cơ ngàn năm có một đoàn kết đứng dậy tiến hành Tổng khởi nghĩa giành chính quyền, chấm dứt kiếp nô lệ, lầm than, mở ra kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Từ đây, nhân dân Việt Nam thoát khỏi thân phận nô lệ trở thành người chủ đất nước.
Theo thông tin từ Văn phòng Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai và Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, đến chiều ngày 18-8, mưa lũ ở các địa phương đã làm 8 người chết và 2 người khác mất tích do lũ cuốn.
Thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 là minh chứng hùng hồn nhất, rõ nét nhất về lòng tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.
Nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng (20-8-1888 _ 20-8-2018), ngày 18-8, tại TPHCM, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức hội thảo 'Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng với giai cấp công nhân và công đoàn Việt Nam'.
Theo thông tin từ Văn phòng Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai và Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn (Cục Cứu hộ cứu nạn Bộ Quốc phòng), đến 17 giờ 18-8, mưa lũ ở các địa phương đã làm 8 người chết (2 người ở Sơn La, 5 người ở Nghệ An và 1 người ở Thanh Hóa) và 2 người khác (Sơn La 1 người, Nghệ An 1 người) mất tích do lũ cuốn.
Ngày 18-8, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có cuộc gặp mặt với 100 đại biểu người Việt Nam tài năng trong lĩnh vực khoa học và công nghệ về dự Chương trình kết nối Mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam.
Trong quá trình thi công Công trình cải tạo nâng cấp Trụ sở Tỉnh ủy Quảng Ngãi, đơn vị thi công đã phát hiện kho đạn cối với khoảng 100 quả đạn pháo cối các loại nằm dưới lòng đất.
Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng (20-8-1888 - 20-8-2018), Giáo sư, Tiến sỹ Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam có bài viết 'Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng - Nhà lãnh đạo mẫu mực, người cộng sản kiên cường, tấm gương đạo đức sáng ngời của Cách mạng Việt Nam'.
Thời gian đã lùi xa nhưng tầm vóc, ý nghĩa thắng lợi, bài học kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Tám vẫn còn nguyên giá trị và ngày càng tỏa sáng.
Đồng chí Tôn Đức Thắng là người chiến sĩ cách mạng kiên cường và mẫu mực, vị lãnh tụ kính mến và thân thiết, trọn đời đấu tranh vì độc lập, tự do cho Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.