Chợ Mới áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg phạm vi toàn xã Mỹ Hội Đông và ấp Long Thạnh 2, xã Long Giang

18/09/2021 - 11:33

 - Chiều 17-9, Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) Cù Minh Trọng đã ký quyết định áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên phạm vi toàn xã Mỹ Hội Đông và ấp Long Thạnh 2, xã Long Giang từ 00 giờ, ngày 17-9 đến hết 1-10-2021.

Test nhanh COVID-19 tại cộng đồng

Tùy theo tình hình diễn biến dịch bệnh, Chủ tịch UBND huyện sẽ quyết định rút ngắn hoặc kéo dài thời gian áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg đối với 2 nơi trên và giao Chủ tịch UBND 2 xã Mỹ Hội Đông, Long Giang thực hiện nghiêm, mạnh mẽ, quyết liệt, triển khai ở mức cao nhất việc giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg trên địa bàn nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch và ngăn chặn việc lây nhiễm trong cộng đồng liên quan ca nhiễm COVID-19.

Ngày 17-9, huyện Chợ Mới ghi nhận 27 ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, nâng tổng số ca bệnh đến nay ở huyện là 105 ca (tính từ ngày 15-4 đến nay). Trong đó, 17 trường hợp ghi nhận qua rà soát mẫu cộng đồng tại ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Hội Đông; 8 trường hợp ghi nhận qua rà soát mẫu cộng đồng tại ấp Long Thạnh 2, xã Long Giang.

Ban Chỉ đạo phòng,  chống dịch COVID-19 huyện Chợ Mới đã phong tỏa tạm thời bán kính 800m ở  ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Hội Đông, với 534 hộ, 2760 người. Chuyển toàn bộ các trường hợp F0 về khu điều trị tại Phòng Khám khu vực Mỹ Luông. Đồng thời, tiến hành test nhanh toàn bộ người dân ấp Mỹ Hòa và gần ½ ấp Mỹ Thuận, xã Mỹ Hội Đông, với 552 mẫu gộp và 130 mẫu đơn. Cùng với đó, phong tỏa, khử khuẩn khu vực tổ 7, ấp Long Thạnh 2, xã Long Giang, với 211 hộ, 471 nhân khẩu.

HẠNH CHÂU