Thống nhất hành động
Cùng với sáp nhập tỉnh An Giang và tỉnh Kiên Giang, Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh cũng được thành lập theo Quyết định số 06-QĐ/TU, ngày 1/7/2025 của Tỉnh ủy An Giang, trên cơ sở hợp nhất Đảng bộ Các cơ quan Đảng của 2 tỉnh trước đây.
Theo đồng chí Võ Nguyên Nam - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh, đây là một dấu mốc, bước đi quan trọng nhằm tinh gọn tổ chức bộ máy, mở ra thời kỳ phát triển mới, đòi hỏi sự thống nhất về tư tưởng, tổ chức và hành động trong toàn Đảng bộ.
(1).jpg)
Đại hội đại biểu Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh An Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 xác định xây dựng Đảng về tư tưởng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Ảnh: NGÔ HOÀNG
12 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh đều là những cơ quan tham mưu, giúp việc, đơn vị sự nghiệp quan trọng của Tỉnh ủy. Quá trình hợp nhất đặt ra nhiều yêu cầu mới trong tổ chức, lãnh đạo và quản lý hoạt động, trong đó công tác xây dựng Đảng về tư tưởng được đặc biệt quan tâm.
Thời gian qua, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được các đảng bộ chú trọng, chất lượng ngày càng đi vào chiều sâu. Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh và các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, định hướng dư luận xã hội, xử lý biểu hiện lệch lạc tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động. Đồng thời, tích cực đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác, vô hiệu hóa các luận điệu sai trái, thù địch trên không gian mạng và ngoài xã hội.
Các đảng bộ tăng cường tuyên truyền sâu rộng chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy, qua đó củng cố niềm tin, giữ vững đoàn kết nội bộ, không để phát sinh điểm nóng, góp phần đảm bảo quá trình sáp nhập, hợp nhất diễn ra an toàn, hiệu quả.
Điển hình như Đảng bộ Báo và Phát thanh - Truyền hình tỉnh An Giang, được thành lập trên cơ sở hợp nhất các cơ sở đảng của 4 cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh An Giang và tỉnh Kiên Giang trước đây, đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức, lãnh đạo thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của chủ trương sáp nhập, hợp nhất, xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp; đánh giá, phân tích tiềm năng, vị thế phát triển của tỉnh An Giang mới.
Tận dụng lợi thế hợp nhất các loại hình báo chí, Báo và Phát thanh - Truyền hình tỉnh tuyên truyền đậm nét, góp phần vào thành công của đại hội đảng bộ các cấp, đặc biệt là Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030; tạo khí thế, niềm tin và khát vọng mới trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, cùng thống nhất hành động vì một An Giang phát triển.
Giữ vững niềm tin
Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Đại hội đại biểu Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 xác định là tăng cường đoàn kết nội bộ, phát huy vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức đảng và đảng viên trong cơ quan, tổ chức.
Đảng bộ đặt ra yêu cầu xây dựng tổ chức đảng đoàn kết, thống nhất cao về tư tưởng chính trị, ý chí và hành động; giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương, lấy lợi ích chung làm trọng tâm. Các chi bộ, đảng bộ chủ động nắm bắt, dự báo, định hướng tư tưởng, kịp thời giải quyết dứt điểm vấn đề nội bộ; thực hiện nghiêm quy chế dân chủ, bảo đảm công khai, minh bạch, khơi dậy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, củng cố niềm tin, tăng cường đồng thuận, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.
Đây cũng là nhiệm vụ được các chi bộ, đảng bộ cơ sở, đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ I xây dựng nhiều giải pháp thực hiện hiệu quả trong nhiệm kỳ 2025 - 2030. Định hướng này phù hợp với tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng Đảng về tư tưởng, dựa trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin, đồng thời vận dụng sáng tạo vào thực tiễn Việt Nam với tinh thần “dân tộc, khoa học, đại chúng”.
Theo đó, xây dựng Đảng về tư tưởng là xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, đấu tranh chống chủ nghĩa cơ hội, cục bộ, chống lại các luận điệu sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Xây dựng Đảng về tư tưởng, mỗi cán bộ, đảng viên phải không ngừng rèn luyện, học tập Bác đức tính cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin làm vũ khí sắc bén để nâng cao bản lĩnh chính trị, giữ vững lập trường giai cấp công nhân, gắn bó máu thịt với Nhân dân.
Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh giúp đảng bộ các cấp trong tỉnh và mỗi đảng viên kiên quyết đấu tranh chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện, tạo sức mạnh đoàn kết thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, đưa An Giang phát triển xứng tầm trong giai đoạn mới.
NGÔ HOÀNG