Chủ trương mở cửa khẩu phụ Vĩnh Nguơn - Kompong Krosang: Cơ hội phát triển kinh tế biên mậu Châu Đốc

23/08/2019 - 07:51

 - Những năm qua, mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa 2 tỉnh An Giang, Takeo (Vương quốc Campuchia) nói chung và TP. Châu Đốc, Tòa Hành chính huyện Borey Cholsar (tỉnh Takeo) nói riêng được tăng cường ở nhiều lĩnh vực. Thông qua các hoạt động đã góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên tuyến biên giới, góp phần thắt chặt mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam- Campuchia nói chung và tình đoàn kết keo sơn giữa nhân dân 2 bên biên giới nói riêng.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư, những năm qua, mối quan hệ hợp tác giữa 2 tỉnh An Giang và Takeo đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực, như: an ninh trật tự trên tuyến biên giới; thương mại, du lịch; nông nghiệp; văn hóa, giáo dục, y tế; giao thông - vận tải; Mặt trận, các tổ chức đoàn thể; phân giới cắm mốc; tìm kiếm cất bốc hài cốt quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trên địa bàn tỉnh Takeo trong thời kỳ chống bọn diệt chủng Pol Pot tại Campuchia... Hai tỉnh luôn tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau, thường xuyên tuyên truyền chính sách, pháp luật về biên giới cho nhân dân địa phương, nhất là pháp luật của 2 nước khi người dân qua lại kinh doanh, khám bệnh, thăm thân nhân... nhằm hạn chế thấp nhất tình trạng người dân 2 tỉnh vi phạm pháp luật.

Lãnh đạo tỉnh An Giang và Takeo khảo sát thực tế tại gò Tà Mâu (khu vực biên giới phường Vĩnh Nguơn - xã Kompong Krosang)

Lãnh đạo tỉnh An Giang và Takeo khảo sát thực tế tại gò Tà Mâu (khu vực biên giới phường Vĩnh Nguơn - xã Kompong Krosang)

Các đơn vị chức năng (công an, hải quan, quân sự), các huyện, thị xã, thành phố biên giới, đặc biệt, lãnh đạo TP. Châu Đốc và Tòa Hành chính huyện Borey Cholsar (tỉnh Takeo) đã tích cực chủ động phối hợp song phương xử lý hiệu quả các vụ việc nảy sinh trên khu vực biên giới trên tinh thần đoàn kết, hữu nghị. Ngoài ra, các tổ chức đoàn thể TP. Châu Đốc thường xuyên vận động các nhà hảo tâm, đoàn y, bác sĩ tình nguyện tổ chức đoàn sang khám, trị bệnh, phát thuốc miễn phí và tặng quà cho người dân huyện Borey Cholsar.

Tại cuộc hội đàm giữa lãnh đạo tỉnh An Giang và Takeo tại TP. Châu Đốc vừa qua, lãnh đạo 2 bên đã thống nhất chủ trương mở cửa khẩu phụ Vĩnh Nguơn- Kompong Krosang để cụ thể hóa nội dung biên bản mà lãnh đạo 2 tỉnh đã ký kết trong các cuộc họp định kỳ và phù hợp với chủ trương chung của lãnh đạo cấp cao 2 nước Việt Nam và Campuchia. Việc mở cửa khẩu phụ Vĩnh Nguơn - Kompong Krosang góp phần thực hiện đạt thực hiện mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương của 2 nước đạt mốc 5 tỷ USD vào năm 2020.

Năm 2018, lưu lượng người, phương tiện, hàng hóa xuất, nhập qua biên giới tại khu vực này rất lớn, với khoảng 126.000 - 144.000 người, 26.400 - 33.600 phương tiện và 3.200 - 4.000 tấn hàng hóa xuất, nhập qua biên giới. Điều này, chứng tỏ người dân 2 bên biên giới có nhu cầu qua lại thăm thân nhân, trao đổi hàng hóa rất lớn để phát triển kinh tế gia đình. Do đó, việc mở cửa khẩu phụ Vĩnh Nguơn - Kompong Krosang không chỉ nhằm mục đích phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực biên giới TP. Châu Đốc và huyện Borey Cholsar, giúp cải thiện mức sống cho người dân 2 bên, mà còn gắn liền với công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia khu vực biên giới của 2 tỉnh trong tình hình mới. Đồng thời, chủ động hơn trong công tác quản lý người xuất nhập cảnh, phương tiện, hàng hóa xuất, nhập khẩu qua lại biên giới chặt chẽ; kiểm soát, ngăn chặn kịp thời các hoạt động vi phạm pháp luật 2 nước, như: buôn lậu, buôn bán người, vượt biên trái phép…

Theo UBND TP. Châu Đốc, những năm qua, phường Vĩnh Nguơn đã có nhiều chuyển biến tích cực về mọi mặt, đời sống người dân từng bước được cải thiện và nâng lên; tốc độ tăng trưởng hàng năm đạt khoảng 13,80%; thu nhập bình quân đầu người khoảng 27 triệu đồng/năm, GDP tăng khoảng 3,5 triệu đồng... Phường Vĩnh Nguơn có nhiều tiềm năng về phát triển kinh tế biên mậu. Vì vậy, nếu được mở cửa khẩu phụ sẽ giúp địa phương phát huy nội lực, kết hợp ngoại lực, khai thác tốt tiềm năng và thế mạnh của địa phương. Đồng thời, tăng thu hút đầu tư trong và ngoài nước, xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng đáp ứng nhu cầu giao thương hàng hóa, phát triển kinh tế, giảm dần khoảng cách chênh lệch giữa khu vực biên giới và thành thị. “Việc chính thức mở cửa khẩu phụ Vĩnh Nguơn - Kompong Krosang sẽ tạo điều kiện rất thuận lợi cho các hoạt động giao thương giữa các doanh nghiệp 2 bên, nhất là hoạt động trao đổi hàng hóa với số lượng nhỏ, quy mô gia đình giữa người dân TP. Châu Đốc và người dân huyện Borey Cholsar, tỉnh Takeo” - Phó Tỉnh trưởng tỉnh Takeo Moeng Vuthy cho biết. 

Mặt khác, phường Vĩnh Nguơn có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng - an ninh. Việc mở cửa khẩu phụ nhằm để thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý người, phương tiện, hàng hóa qua lại biên giới, cửa khẩu chặt chẽ, giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới và tạo điều kiện thuận lợi cho dân 2 bên qua lại thăm thân, khám, chữa bệnh, mua bán, trao đổi hàng hóa phục vụ nhu cầu sinh hoạt đời sống hàng ngày. Đồng thời, tạo điều kiện để phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực biên giới, góp phần xây dựng khu vực biên giới vững mạnh. Qua đó, góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa 2 tỉnh An Giang- Takeo nói chung và nhân dân phường Vĩnh Nguơn - xã Kompong Krosang nói riêng.

Vĩnh Nguơn là 1 trong 18 xã, phường, thị trấn biên giới của tỉnh An Giang, nằm ở ngoại ô phía Bắc TP. Châu Đốc, với đường biên giới dài 8,2 km, giáp với xã biên giới Kompong Krosang (huyện Borey Cholsar, tỉnh Takeo, Vương quốc Campuchia). Hàng năm, người dân 2 địa phương biên giới thường xuyên qua lại khu vực này để thăm thân nhân, khám, chữa bệnh, mua bán, trao đổi hàng hóa; con đường trong khu vực này đã trở thành con đường truyền thống lâu đời của 2 dân tộc Việt Nam - Campuchia.

THU THẢO