Chuẩn bị dịch vụ đón dòng khách lớn

29/04/2026 - 05:00

 - Dịp lễ 30/4, 1/5 năm nay, lượng du khách đến An Giang dự báo tăng mạnh. Ngành du lịch tỉnh đã chủ động nâng chất lượng dịch vụ, chuẩn bị hạ tầng, đa dạng sản phẩm và tăng cường quảng bá để phục vụ du khách. Phó Giám đốc Sở Du lịch Nguyễn Trung Thành (ảnh) cho biết:

Sở Du lịch dự báo tổng lượng khách đến An Giang trong 2 kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương, kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026) và ngày Quốc tế Lao động 1/5 đạt trên 930.000 lượt, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2025, trong đó có hơn 65.000 lượt khách quốc tế, tăng 43%. Đi cùng với cơ hội là áp lực không nhỏ về hạ tầng, dịch vụ và công tác quản lý điểm đến. Vì vậy, ngành du lịch tỉnh chủ động phối hợp với các địa phương, doanh nghiệp triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đảm bảo phục vụ tốt nhất nhu cầu của du khách, đồng thời giữ gìn hình ảnh điểm đến an toàn, thân thiện và hấp dẫn.

Trước tiên, Sở Du lịch đề nghị các địa phương, khu, điểm du lịch và doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ du khách trong dịp nghỉ lễ. Đồng thời, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, ẩm thực đặc sắc đáp ứng nhu cầu tham quan, vui chơi, giải trí của du khách trong kỳ nghỉ lễ.

Các doanh nghiệp lữ hành xây dựng và giới thiệu nhiều chương trình tour, tuyến tham quan phù hợp với nhu cầu của du khách trong dịp lễ. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch cũng triển khai nhiều chương trình kích cầu, ưu đãi dịch vụ nhằm gia tăng sức hấp dẫn, khuyến khích du khách lưu trú và trải nghiệm lâu hơn tại An Giang. Các khu, điểm du lịch và điểm tham quan trên địa bàn tỉnh chủ động chỉnh trang cơ sở vật chất, cải thiện cảnh quan môi trường và bổ sung thêm một số sản phẩm du lịch mới nhằm nâng cao chất lượng phục vụ và mang đến nhiều lựa chọn hấp dẫn hơn cho du khách khi đến An Giang.

Song song đó, ngành du lịch tỉnh cũng tăng cường hoạt động thông tin, tuyên truyền và quảng bá các điểm đến, sự kiện và hoạt động du lịch của tỉnh trên các kênh truyền thông, góp phần lan tỏa hình ảnh du lịch An Giang thân thiện, hấp dẫn đến đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh.

- Phóng viên: An Giang đã chuẩn bị như thế nào để vừa khai thác hiệu quả các giá trị tài nguyên vừa bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa bản địa?

- Ông Nguyễn Trung Thành: An Giang định hướng phát triển du lịch đặc trưng, khác biệt hóa các sản phẩm; gắn công tác bảo tồn, phát huy di sản với phát triển du lịch bền vững.

An Giang là địa phương có hệ thống tài nguyên du lịch phong phú và đa dạng, bao gồm cả tài nguyên du lịch tự nhiên và tài nguyên du lịch văn hóa, nổi bật ở 3 nhóm chính: Du lịch tâm linh và di sản văn hóa; du lịch sinh thái biển, đảo và rừng ngập nước; văn hóa ẩm thực và làng nghề truyền thống. Những điểm đến tiêu biểu như Khu du lịch quốc gia Núi Sam, Phú Quốc cùng hệ thống làng nghề, sản phẩm đặc trưng địa phương là nền tảng quan trọng để hình thành chuỗi sản phẩm hấp dẫn.

Định hướng đến năm 2030 phát triển sản phẩm du lịch An Giang có 9 nhóm sản phẩm: Du lịch biển, đảo, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, sự kiện; văn hóa, tâm linh, tín ngưỡng, lễ hội, lịch sử; sinh thái rừng ngập nước, du lịch nông nghiệp, nông thôn, du lịch cộng đồng; du lịch văn hóa cộng đồng các dân tộc và du lịch làng nghề; du lịch thể thao, giải trí, du lịch tàu biển, du lịch khám phá; du lịch MICE; du lịch y tế và chăm sóc sức khỏe; mua sắm, du lịch cửa khẩu, du lịch kết hợp thương mại biên giới; du lịch ẩm thực và du lịch điện ảnh.

An Giang trở thành điểm đến du lịch biển, đảo đạt đẳng cấp quốc tế, trung tâm du lịch xanh của khu vực, phát triển bền vững, phát triển dựa vào cộng đồng, đồng thời phát huy mạnh các giá trị lịch sử, văn hóa và tính đặc thù của từng không gian du lịch phù hợp 5 vùng kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong đó, Phú Quốc giữ vai trò cực tăng trưởng quốc tế, trung tâm động lực của toàn tỉnh. Hà Tiên phấn đấu đến năm 2030 trở thành khu du lịch quốc gia. Núi Sam - Châu Phong - Khánh Bình và phụ cận là trung tâm du lịch văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo, hành hương lớn của tỉnh.

Núi Cấm sẽ phát triển nghỉ dưỡng sinh thái núi và hành hương. Long Xuyên - Chợ Mới - Cù Lao Giêng phát triển du lịch sông nước, du lịch hội nghị, hội thảo, du lịch nhà vườn và ẩm thực. Rạch Giá - Kiên Hải và phụ cận là cụm đô thị du lịch ven biển gắn với hệ thống các đảo vệ tinh, giữ vai trò đầu mối giao thông, trung chuyển du lịch quan trọng của tỉnh An Giang và khu vực Tây Nam Bộ. U Minh Thượng phát triển du lịch sinh thái rừng ngập nước, gắn với hệ sinh thái rừng tràm trên đất than bùn đặc trưng…

- Phóng viên: Cảm ơn ông!

TÂY HỒ - TÚ QUYÊN thực hiện