
Điều trị, chăm sóc sức khỏe người dân tại Khoa ICU - Bệnh viện Đa khoa An Giang. Ảnh: ÁI NHÂN
Bác sĩ Trần Quang Hiền - Giám đốc Sở Y tế cho biết, người dân sẽ được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng, hướng tới chăm sóc sức khỏe toàn diện. Từ năm 2026, người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm 1 lần, được lập sổ sức khỏe điện tử để quản lý sức khỏe theo vòng đời, từng bước giảm gánh nặng chi phí y tế.
Đến năm 2030, người dân được miễn viện phí ở mức cơ bản trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế theo lộ trình. 100% trạm y tế xã, phường, đặc khu được đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị y tế, nhân lực theo chức năng, nhiệm vụ; đến năm 2027 có ít nhất từ 4 - 5 bác sĩ. Tăng tỷ lệ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại trạm y tế xã, phường, đặc khu trên 20%. Năm 2026, phấn đấu tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 95% dân số, đến năm 2030 đạt bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân; phát triển các loại hình bảo hiểm sức khỏe.
Để đạt mục tiêu trên, tỉnh đổi mới mạnh mẽ tư duy và hành động trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Ông Trần Quang Hiền cho biết: “Công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe được đẩy mạnh, tạo ý thức tự giác, chủ động trong phòng bệnh của mỗi cá nhân và toàn xã hội. Tỉnh đang tập trung nâng cao năng lực hệ thống y tế, nhất là y tế dự phòng, y tế cơ sở, phát huy thế mạnh của y học cổ truyền; phát triển một số trung tâm y tế chuyên sâu...”.
Tại đặc khu Phú Quốc, với đặc thù là đảo xa, tỉnh đang đẩy mạnh đầu tư nâng cao chất lượng y tế từ nâng cao năng lực chuyên môn tại chỗ, nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế đến định hình một trung tâm y tế mang tầm vóc quốc tế, đáp ứng nhu cầu y tế, du lịch của đảo ngọc. Trung tâm Y tế Phú Quốc là cơ sở y tế công lập lớn nhất trên đảo, với 497 cán bộ, viên chức, người lao động (125 bác sĩ), đóng vai trò tuyến đầu trong công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân và du khách. “Qua tìm hiểu, được biết các cơ sở y tế tại Phú Quốc hiện có khả năng xử trí tình huống đột quỵ phức tạp, nâng cao năng lực y tế cho đảo, du khách yên tâm hơn khi du lịch dài ngày, nghỉ dưỡng trên đảo, nhất là người lớn tuổi, có bệnh nền về tim mạch”, bà Trần Thị Thủy - du khách từ TP. Hồ Chí Minh chia sẻ.
Còn ở vùng biên giới Tịnh Biên, Trung tâm Y tế có quy mô 160 giường bệnh, số lượt tiếp nhận khám, chữa bệnh tại đây ngày càng tăng, dẫn đến quá tải. Nhằm đảm bảo cơ sở hạ tầng đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh cho người dân khu vực biên giới, tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng Khối điều trị 300 giường Trung tâm Y tế Tịnh Biên. “Điều này phù hợp với quy hoạch tỉnh, định hướng phát triển của ngành y tế, đảm bảo điều kiện để phát triển thành Bệnh viện Đa khoa khu vực Tịnh Biên quy mô 500 giường, giảm chuyển tuyến, giảm chi phí xã hội cho người dân, tạo nền tảng để phát triển một cơ sở điều trị đủ mạnh cho khu vực biên giới trong giai đoạn tới”, bác sĩ Nguyễn Tấn Huy - Giám đốc Trung tâm Y tế Tịnh Biên nói.
Theo bác sĩ Trần Quang Hiền, tỉnh đang dần hoàn thành, vận hành hiệu quả sổ sức khỏe điện tử, bệnh án điện tử, đơn thuốc điện tử; kết nối đồng bộ, quản lý dữ liệu sức khỏe người dân theo vòng đời. Cùng với đó, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế, cơ sở dữ liệu chuyên ngành y tế; kết nối, liên thông với cơ sở dữ liệu quốc gia, xây dựng hệ sinh thái y tế số toàn diện, nâng cao năng lực khám, chữa bệnh, phục vụ tốt nhu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới.
| An Giang đã đưa vào sử dụng đầu số 115 tiếp nhận và cấp cứu khẩn cấp về y tế, tai nạn. Người dân khi có nhu cầu cấp cứu khẩn cấp về y tế, tai nạn, chấn thương, đột quỵ, ngừng tim, ngừng thở hoặc các tình huống nguy cấp khác, gọi trực tiếp đầu số 115 sẽ được tiếp nhận và điều phối cấp cứu kịp thời. |
ÁI NHÂN