Cờ bạc mang họa

09/04/2025 - 05:20

 - Những hành vi đánh bài, đá gà, số đề, lắc tài xỉu… ăn tiền, đều được xem là tệ nạn xã hội, trong đó, số đề là “môn” thu hút rất nhiều người. Theo quy định pháp luật, bất cứ ai khi vi phạm đều sẽ bị xử lý nghiêm, nhưng do “máu” cờ bạc, mà rất nhiều người đã bất chấp để rồi phải lãnh hậu quả.

Diệu và 23 bị cáo liên quan

Đánh đề, 24 đối tượng hầu tòa

Nhận được đơn của quần chúng Nhân dân, tố giác nhiều đối tượng có hành vi đánh bạc bằng hình thức số lô, số đề xảy ra trên địa bàn các huyện Châu Phú, Châu Thành. Qua xác minh, ngày 23/12/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh ra Lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Võ Văn Toàn (sinh năm 1995, ngụ tổ 14, ấp Bình Thới, xã Bình Thủy, huyện Châu Phú); Võ Thị Diệu (sinh năm 1988, ngụ tổ 45, ấp Bình An 1, xã An Hòa, huyện Châu Thành); Phan Thị Diệu Hiền (sinh năm 1987, ngụ ấp Bình Phước, xã Bình Chánh, huyện Châu Phú); Nguyễn Ngọc Thiện (sinh năm 2001, ngụ tổ 24, ấp Bình An 1, xã An Hòa, huyện Châu Thành); Đỗ Thị Kim Ba (sinh năm 1954, ngụ ấp Bình Hòa, xã Bình Thủy, huyện Châu Phú) và Trương Thành Thấm (sinh năm 1969, ngụ ấp Bình Minh, xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú). Qua khám xét thu giữ hơn 654 triệu đồng, 16 điện thoại di động, 2 máy tính bảng, 8 máy tính cầm tay và nhiều tài liệu có liên quan hoạt động ghi bán số lô, số đề.

Sau khi vụ án bị phát hiện, Diệu, Toàn, Hiền, Thiện, Thấm, Ba cùng 15 đối tượng khác liên quan, trong đó có Trương Thị Kiều Loan (sinh năm 1981); Phạm Kim Ngân (sinh năm 1990); Nguyễn Thị Hồng Ngọc (sinh năm 1998); Mạch Thị Anh Thư (sinh năm 1992); Võ Thị Hồng Đào (sinh năm 1996), Nguyễn Tùng Khương (sinh năm 1970), Lê Thị Thanh Hương (sinh năm 1970), Hồ Minh Trí (sinh năm 1987), Nguyễn Thị Ngọc Thúy (sinh năm 1989), Lê Thị Lánh (sinh năm 1981); Lê Thị Có (sinh năm 1965), Nguyễn Trường Vinh (sinh năm 1980), Lê Phước Vĩnh (sinh năm 1984), Lê Thị Phượng (sinh năm 1960), Nguyễn Thị Kim Tiếng (sinh năm 1981), Nguyễn Văn Tèo (sinh năm 1984), Nguyễn Hồng Hạnh (sinh năm 1948) và Nguyễn Thị Chi (sinh năm 1963), tất cả ngụ ở huyện Châu Phú và Châu Thành lần lượt ra đầu thú.

Trước Hội đồng xét xử, 24 bị cáo nhận thức hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức mua, bán số lô, số đề ăn thua bằng tiền là vi phạm pháp luật, nên thành khẩn khai nhận hành vi sai trái, xin được xem xét giảm nhẹ hình phạt…

Trên cơ sở các tài liệu, chứng cứ xác định, từ tháng 9/2020 đến ngày 22/12/2023, các bị cáo đã tổ chức đánh bạc dưới hình thức số lô, số đề được thua bằng tiền với tổng số tiền đánh bạc trong ngày từ 20.000 đến hơn 73 triệu đồng, tổng thu lợi bất chính gần 900 triệu đồng. Theo đó, Tòa án nhân dân tỉnh xử phạt bị cáo Diệu 6 năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”, phạt bổ sung 50 triệu đồng; bị cáo Toàn 5 năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc”, phạt bổ sung 20 triệu đồng; bị cáo Loan 5 năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”; bị cáo Thiện 1,5 năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc”, phạt bổ sung 20 triệu đồng. Các bị cáo còn lại bị xử phạt từ 9 tháng tù treo đến 1 năm tù...

Bị cáo Quân

Ghi đề hưởng hoa hồng, bị phạt tù

Ngày 21/4/2024, nhận tin tố giác của quần chúng Nhân dân, về việc Trần Văn Thành Quân (sinh năm 1970) đánh bạc ăn tiền với nhiều người dưới hình thức ghi bán số lô, số đề tại khu vực khóm Phó Quế, phường Mỹ Long (TP. Long Xuyên), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh ra lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Quân tại số 214/1B Liên Tổ (khóm Phó Quế), thu giữ đồ vật, tài liệu, gồm: 4 tờ giấy ghi bán số lô, số đề; điện thoại di động đã qua sử dụng...

Qua điều tra, xác định: Khoảng cuối năm 2021 đến ngày 20/4/2024, thông qua mạng xã hội Zalo và tin nhắn SMS trên điện thoại di động, Quân thực hiện việc đánh bạc dưới hình thức ghi bán số lô, số đề cho nhiều người, rồi tập hợp các số lô, số đề bán được, số tiền mua, hình thức mua, đài xổ số trong ngày vào tờ giấy, chụp ảnh của phơi đề chuyển qua tin nhắn Zalo cho Huỳnh Ngọc Mai và người có số điện thoại 0867382... (không lưu họ tên, địa chỉ) để hưởng hoa hồng từ 3,33% - 17%. Ngày 26/4/2024, Quân bị khởi tố, tạm giam để điều tra.

Căn cứ các tình tiết và chứng cứ, Hội đồng xét xử kết luận bị cáo Quân có hành vi ghi bán số lô, số đề cho nhiều người, lấy kết quả sổ xố kiến thiết của các tỉnh để thanh toán được thua bằng tiền. Từ ngày 4/3/2024 - 20/4/2024, có 20 ngày Quân ghi bán số lô, số đề với số tiền từ gần 5,6 triệu đồng đến hơn 100 triệu đồng, rồi tổng hợp giao phơi đề cho Huỳnh Ngọc Mai và người có số điện thoại 0867382... (không lưu họ tên, địa chỉ) để hưởng hoa hồng từ 3.33% - 17%. Tổng số tiền Quân hưởng lợi gần 25 triệu đồng, sau khi bị bắt điều tra, gia đình bị cáo đã tự nguyện giao nộp 20 triệu đồng.

Với hành vi đánh bạc trái phép, Tòa án nhân dân tỉnh xử phạt Quân 3 năm tù về tội “Đánh bạc” theo Điểm b, Khoản 2, Điều 321, Bộ luật Hình sự. Ngoài ra, việc Quân giao phơi đề cho Huỳnh Ngọc Mai và người có số điện thoại 0867382..., nhưng Mai đã đi khỏi nơi cư trú và Cơ quan điều ra chưa xác định được thông tin, người có số điện thoại 0867382... nên tiếp tục xác minh, xử lý sau.

NGUYỄN HƯNG