Công an Chợ Mới đảm bảo an ninh trật tự, bình yên cho Nhân dân

19/02/2024 - 06:47

 - Chợ Mới là địa bàn đông dân, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội từng lúc, từng nơi diễn biến phức tạp. Với sự chủ động, đổi mới các biện pháp công tác nghiệp vụ, Công an huyện Chợ Mới đã thực hiện tốt công tác phòng ngừa, tấn công, trấn áp các loại tội phạm; giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Thượng tá Lê Văn Đấu (Trưởng Công an huyện Chợ Mới) thông tin: “Năm 2023, tình hình an ninh trật tự (ANTT) ở huyện Chợ Mới tương đối ổn định. Tất cả mọi diễn biến, mọi hành vi vi phạm pháp luật khi phát hiện đều xử lý nghiêm minh theo quy định. Tội phạm về trật tự xã hội, phát hiện 128 vụ, liên quan 227 đối tượng. Lực lượng chức năng đã đấu tranh làm rõ 105/128 vụ (đạt 82%); bắt, xử lý 227 đối tượng, thu hồi 542 triệu đồng trả lại bị hại”.

Trên lĩnh vực tệ nạn xã hội (TNXH), đã tổ chức đấu tranh triệt xóa 179 vụ, liên quan 746 đối tượng (đá gà, đánh bài, lắc tài xỉu), trong đó xử lý hình sự 14 vụ, liên quan 44 bị can. Về ma túy, bắt 15 vụ, liên quan 16 đối tượng có hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy; khởi tố 13 vụ, liên quan 12 bị can có hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy. Về môi trường, bắt 16 vụ, 16 đối tượng có hành vi khai thác cát sỏi lòng sông trái phép và khai thác lớp đất mặt. Về kinh tế, bắt 50 vụ mua bán, vận chuyển hàng cấm, gian lận thương mại. Tội phạm về trật tự xã hội, đã điều tra làm rõ 105/128 vụ, liên quan 227 đối tượng, trong đó xử lý hình sự 206 đối tượng. Tình hình tai nạn giao thông đã xảy ra 14 vụ, làm chết 12 người, bị thương 5 người.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Kết quả trên nhờ huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị cùng sự vào cuộc, tham gia phòng, chống tội phạm và TNXH. Từ đó, tình hình an ninh chính trị từng bước được kiềm chế, đẩy lùi và kéo giảm. Đặc biệt là tinh thần trách nhiệm từng cán bộ, chiến sĩ lực lượng công an huyện không ngại vất vả, khó khăn. Nơi nào phức tạp về ANTT, những tụ điểm “nóng” thì xuất hiện hình ảnh cán bộ, chiến sĩ công an mang lại bình yên, hạnh phúc cho Nhân dân.

Thượng tá Lê Văn Đấu chia sẻ: “Để bảo đảm ANTT dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và các hoạt động chào Xuân 2024, trước Tết gần 2 tháng, lực lượng công an huyện đã bước vào cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, nhằm bảo đảm ANTT, để Nhân dân vui Xuân, đón Tết. Đơn vị đã chủ động triển khai các kế hoạch, biện pháp đấu tranh, phòng ngừa; huy động các lực lượng nghiệp vụ và công an các xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành nghiêm quy định pháp luật, để người dân nhận biết những âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, nhằm nâng cao cảnh giác”.

Công an từ huyện đến cơ sở làm tốt công tác nắm tình hình từ sớm, từ xa, quản lý chặt chẽ các loại đối tượng; kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động gây mất ANTT, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Tập trung đấu tranh, phòng, chống tội phạm, triệt xoá các điểm TNXH, không để hình thành băng, nhóm; tăng cường đấu tranh, xử lý các đối tượng buôn bán, tàng trữ trái phép chất ma túy và lập hồ sơ chặt chẽ người nghiện ma túy. Thực hiện có hiệu quả kế hoạch mở cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm. Phối hợp lực lượng quân sự từ huyện đến các xã tổ chức tuần tra trên các tuyến địa bàn phức tạp, trọng điểm về ANTT... Lực lượng cảnh sát hình sự thực hiện các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ, phòng ngừa xã hội, quyết liệt đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đấu tranh ngăn chặn kịp thời các hành vi gây rối trật tự công cộng, trộm cắp, TNXH. Lực lượng an ninh chủ động nắm chắc tình hình trong Nhân dân. Lực lượng cảnh sát điều tra thực hiện nghiêm túc các quy định tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm; chủ động phối hợp, phân công nhiệm vụ nhanh chóng tiếp nhận, điều tra, xác minh tin báo, tố giác tội phạm... Lực lượng cảnh sát giao thông, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ bố trí trực 24/24 giờ, sẵn sàng làm nhiệm vụ khi xảy ra sự cố; tăng cường tuần tra, kiểm soát, giữ gìn trật tự an toàn giao thông, đảm bảo cho người dân đón Tết và tham gia giao thông an toàn, góp phần đem lại một mùa Xuân bình yên, hạnh phúc cho người dân.

Năm 2024, Công an huyện Chợ Mới tiếp tục làm tốt công tác nắm và dự báo tình hình, chủ động tham mưu cho Ban Giám đốc Công an tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện giải quyết tốt tình hình trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Tăng cường tấn công, trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo ANTT; thực hiện mô hình “Hệ thống chính trị trực tiếp tham gia đảm bảo ANTT”; kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng công an xã, thị trấn chính quy đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; xây dựng lực lượng công an trong sạch, vững mạnh.

CHÂU AN