Công an huyện Chợ Mới ra quân tấn công, trấn áp tội phạm

25/10/2022 - 15:00

 - Sáng 25/10, Công an huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) tổ chức lễ ra quân mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự bảo vệ các hoạt động kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang (1832 - 2022); kỷ niệm 105 năm thành lập huyện Chợ Mới (1917 - 2022).

Phát biểu tại lễ phát động, Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới Đoàn Thanh Lộc yêu cầu lực lượng công an toàn huyện chủ động nắm bắt, dự báo tình hình, để kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch, giải pháp xử lý kịp thời, không để phát sinh trở thành “điểm nóng” về an ninh trật tự.

Đồng thời, nâng cao hiệu quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ, tấn công trấn áp các loại tội phạm và các loại tệ nạn xã hội, nhất là hoạt động “tín dụng đen”, trộm cắp tài sản, hành vi mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, lĩnh vực kinh tế, môi trường...

Cùng với đó, đổi mới nội dung, cách làm để nâng cao hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và các nghị quyết liên tịch, quy chế phối hợp bảo vệ an ninh trật tự đã ký kết; đảm bảo trật tự an toàn giao thông, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông; tăng cường kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy, thực hiện có hiệu quả 2 Dự án của Bộ Công an và Đề án 06 của Chính phủ.

Đợt cao điểm cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự được Công an huyện Chợ Mới thực hiện đến 25/11/2022.

HẠNH CHÂU