Cùng trộm, cùng ngồi tù

19/11/2019 - 07:35

 - Tuổi đời còn trẻ nhưng thành tích của Võ Hoàng Tuấn (sinh năm 1993, ngụ khóm Đông Hưng, phường Đông Xuyên, TP. Long Xuyên) "khá nổi bật", vì trộm cắp tài sản và bị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Cùng trộm, cùng ngồi tù

Bị cáo Tuấn và Hưng nghe tuyên án

Dù vậy, Tuấn vẫn tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội khi có “điều kiện”. Tuấn còn lôi kéo theo cả bạn là Hàng Văn Hưng (sinh năm 1994, ngụ khóm Tây Khánh 4, phường Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên) cùng tham gia.

Tuấn rất ham chơi, thích hưởng thụ và lười lao động nên thường xuyên sa ngã vào con đường xấu. Theo nội dung cáo trạng truy tố và kết quả điều tra xác định, do không nghề nghiệp, cần tiền tiêu xài, khoảng 2 giờ ngày 16-5-2019, Tuấn quyết định đi tìm tài sản sơ hở để lấy trộm, nên điện thoại rủ Hưng cùng đi. Sau khi thống nhất chọn khu vực trộm, Tuấn điều khiển xe môtô biển kiểm soát 60H-7338 chở Hưng đi về hướng Phú Hòa (Thoại Sơn).

Trong lúc lưu thông trên đường, khi qua cầu Rạch Rích (thuộc tổ 5, khóm Tây Huề 1, phường Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên) được khoảng 100m, cả 2 phát hiện bên lề trái một lán trại của công trình xây dựng kế bên có một số xe ôtô tải (xe Benz), xe lu đậu cập lề đường nhưng không người trông giữ. Tuấn dừng xe rồi canh đường, Hưng đi vào tìm tài sản lấy trộm. Khi phát hiện có tài sản, Hưng gọi Tuấn mang dụng cụ vào phụ giúp lấy trộm 5 bình ắc-quy trên các xe này. Sau đó, cả 2 điều khiển xe môtô mang theo tài sản trộm đến khu vực bến xe Bình Khánh (cũ) thì bị Công an phường tuần tra kiểm soát, phát hiện bắt giữ.

Qua điều tra, cả 2 còn khai nhận, trước đó khoảng 2 giờ ngày 15-5-2019, Tuấn điều khiển xe môtô trên rủ Hưng đến khu vực phường Mỹ Quý tìm tài sản lấy trộm. Khi đến khu vực thuộc khóm Mỹ Quới, cả 2 phát hiện phía sau một quán cà phê có để chuồng gà bằng gỗ, nên Tuấn dừng lại cho Hưng vào mở cửa chuồng trộm 3 con gà (2 trống, 1 mái). Sau đó, cả 2 mang gà đến phường Bình Khánh bán lấy tiền chia nhau tiêu xài. Ngoài ra, Tuấn còn khai nhận đã cùng Hưng trộm 55kg sắt tại một công trình nhà đang xây dựng thuộc khóm Tân Phú, phường Mỹ Quý (Hưng không thừa nhận có sự việc này). Qua căn cứ kết luận định giá tài sản xác định, tổng giá trị 5 bình ắc-quy gần 6,4 triệu đồng cùng 3 con gà 640.000 đồng. Theo đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Long Xuyên ra quyết định trao trả lại 5 bình ắc-quy cho bên bị lấy trộm. Với tổng giá trị tài sản trên 7 triệu đồng, ngày 19-5-2019 cả 2 bị khởi tố điều tra.

Sau quá trình điều tra, nhằm mục đích răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung trong xã hội các hành vi phạm tội, Tòa án nhân dân TP. Long Xuyên quyết định đưa Tuấn và Hưng ra xét xử lưu động. Tại phiên tòa, 2 bị cáo đã thừa nhận hoàn toàn hành vi trộm cắp. Đồng thời, cả 2 xin được giảm nhẹ hình phạt. Hội đồng xét xử nhận định: “Hành vi của các bị cáo đã xâm phạm đến quyền sở hữu về tài sản của công dân được pháp luật bảo vệ, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự địa phương. Trong vụ án này, bị cáo Tuấn là người chủ động rủ rê, lôi kéo bị cáo Hưng cùng tham gia phạm tội. Đáng nói hơn, nhân thân bị cáo Tuấn xấu khi phải nhiều lần bị xử phạt tù, nhưng với bản chất lười lao động khi chấp hành xong bị cáo lại tiếp tục phạm tội, nên cần phải có mức hình phạt nghiêm và tương xứng”.

Để các bị cáo có thời gian cải tạo tốt trở thành người có ích cho xã hội, Tòa án nhân dân TP. Long Xuyên quyết định tuyên phạt bị cáo Tuấn 2 năm tù và Hưng 1 năm tù cùng về tội “Trộm cắp tài sản”.

Bài, ảnh: NGUYỄN HƯNG