Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Lý Anh Thư quan tâm dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi). Cụ thể, đại biểu ủng hộ quy định tại Khoản 10, Điều 3, thu nhập từ chuyển nhượng kết quả giảm phát thải khí nhà kính, tín chỉ các-bon là một trong những thu nhập chịu thuế. Tuy nhiên, quy định này chưa phù hợp giai đoạn hiện nay vì thị trường các-bon trong nước mới hình thành, đang được xây dựng hạ tầng và cơ chế vận hành, chưa có sàn giao dịch chính thức (dự kiến năm 2028 mới có).

Đại biểu Lý Anh Thư phát biểu.
Việc đánh thuế sớm có thể làm giảm động lực tham gia, cản trở phát triển thị trường các-bon. “Tôi đề xuất tạm thời chưa áp dụng thuế đối với lĩnh vực này, mà giao cho Chính phủ nghiên cứu, đánh giá và quy định thời điểm áp dụng sau khi thị trường vận hành ổn định, đạt quy mô phù hợp”, đại biểu Lý Anh Thư nêu ý kiến.
Cũng trong Khoản 10 có nội dung “thu nhập khác do Chính phủ quy định”. Theo đại biểu, quy định này chưa phù hợp vì thẩm quyền quyết định thuộc về Quốc hội, không thể giao Chính phủ. Trong khi đó, Luật Thuế thu nhập cá nhân là luật thuế định khung, mang tính nguyên tắc, tác động trực tiếp và rộng rãi đến đời sống xã hội. Đại biểu Lý Anh Thư đề xuất Quốc hội xem xét, bỏ quy định này trong dự thảo luật. Nếu thực tiễn phát sinh các loại thu nhập cần chịu thuế, việc bổ sung phải được thực hiện thông qua sửa đổi, bổ sung Luật Thuế thu nhập cá nhân và trình Quốc hội xem xét theo đúng thẩm quyền.
(1).jpg)
Đại biểu Trình Lam Sinh phát biểu.
Đại biểu Trình Lam Sinh, Bí thư Đảng ủy phường Châu Đốc, đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang cũng khẳng định, dự án luật này tác động rất lớn đến phát triển kinh tế - xã hội và tâm tư nguyện vọng của đa số người dân. Cơ quan soạn thảo lồng ghép các nghị quyết của Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, kinh tế tư nhân… Tuy nhiên, đại biểu khá băn khoăn về biểu thuế lũy tiến theo 5 bậc.
“Thật sự không ổn khi đánh thuế vào nhóm rất đông người có thu nhập thấp, kinh doanh nhỏ lẻ 10 triệu đồng/tháng (bậc 1). Quy định này rất dàn trải, do đó nên căn cứ tình hình xã hội Việt Nam, tính toàn cục của nền kinh tế, những phân tầng thu nhập của người dân, giữ lại biểu thuế 7 bậc. Bậc 1, nên tăng từ 10 triệu lên 15 triệu đồng/tháng, theo phân tích của nhiều chuyên gia, cử tri”, đại biểu Trình Lam Sinh đề nghị.
GIA KHÁNH