
Ông Danh Lời - Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Hòn Me, xã Hòn Đất hăng hái phát triển kinh tế gia đình. Ảnh: DANH THÀNH
Nói đi đôi với làm
Khu phố 4, Dương Đông, đặc khu Phú Quốc có hơn 950 hộ dân, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 7%. Những ngày đầu tháng 10, khu phố rợp bóng cờ đỏ, từng con đường được quét dọn sạch sẽ, việc buôn bán và đi lại của người dân thuận tiện hơn. Đây là thành quả từ những buổi tuyên truyền, vận động của ông Phù Chí Thọ (đồng bào Hoa) - Bí thư Chi bộ khu phố 4.
Ông Lê Quang Tốt, người dân khu phố 4 chia sẻ: “Con hẻm Lý Công Luận trước kia nhỏ hẹp, xuống cấp, ban đêm thường xảy ra tệ nạn xã hội nên bà con rất lo lắng. Nhờ sự vận động kiên trì của ông Phù Chí Thọ, người dân đóng góp ngày công và hơn 400 triệu đồng để nâng cấp, mở rộng hẻm, đồng thời lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng thông minh. Từ đó, việc đi lại, buôn bán thuận tiện hơn, an ninh, trật tự được đảm bảo, đời sống người dân ngày càng ổn định và khởi sắc”.
Ngoài công tác an sinh xã hội và xây dựng hạ tầng, ông Phù Chí Thọ còn nổi bật trong vai trò hòa giải ở cơ sở. Với sự khéo léo, kiên nhẫn và chân thành, ông giúp giải quyết nhiều mâu thuẫn, tranh chấp trong cộng đồng, giữ gìn tình làng nghĩa xóm. Nhờ vậy, khu phố không còn đơn thư vượt cấp, các vụ việc về hôn nhân, đất đai giảm rõ rệt. Dưới sự lãnh đạo của ông và tinh thần đoàn kết của đảng viên, Chi bộ khu phố 4 nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ông Thọ cũng nhận nhiều bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Dân tộc và Tôn giáo với thành tích tiêu biểu trong phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. “Là Bí thư Chi bộ, tôi gần dân, lắng nghe dân. Còn sức khỏe, tôi vẫn tiếp tục cống hiến, làm tròn trách nhiệm khi được Đảng giao, dân tin”, ông Thọ chia sẻ.
Đảng viên sản xuất giỏi
Ở vùng đất Hòn Me, xã Hòn Đất, ông Danh Lời - Bí thư ấp Hòn Me được đồng bào Khmer gọi bằng cái tên thân mật “ông Lời Bí thư”. Gần 20 năm gắn bó với cơ sở, ông là điểm tựa vững chắc cho đồng bào nơi đây. Ấp Hòn Me có hơn 500 hộ, phần lớn đồng bào Khmer sống bằng nghề nông, sản xuất nhỏ lẻ, thu nhập bấp bênh. Hiểu rõ điều này, ông Danh Lời thường xuyên đến từng hộ tuyên truyền, vận động tham gia kinh tế tập thể, áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất. Nhờ sự dẫn dắt của ông, nhiều hộ mạnh dạn tham gia Hợp tác xã Xoài cát Hòa Lộc Hòn Đất, nâng cao năng suất, ổn định thu nhập.
Ông Danh Co, người dân ấp Hòn Me chia sẻ: “Từ khi tham gia Hợp tác xã Xoài cát Hòa Lộc Hòn Đất, tôi và nhiều người được ông Lời hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc để xoài đạt năng suất cao, kinh tế gia đình ổn định hơn trước nhiều”.
Không chỉ là cán bộ tận tâm, ông Danh Lời còn là nông dân sản xuất giỏi với 3ha lúa và 1ha xoài, thu nhập hơn 100 triệu đồng mỗi năm. Ông luôn gương mẫu trong các phong trào, nuôi dạy 4 người con trưởng thành và khuyến khích đồng bào chăm lo cho con em học hành. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hòn Đất Phạm Thu Thủy nhận xét: “Ông Danh Lời gương mẫu, nhiệt huyết, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, tích cực vận động đồng bào Khmer tham gia phong trào thi đua, phát triển sản xuất và chăm lo đời sống nhân dân. Nhờ đó, đồng bào Khmer làm theo, cùng nhau vươn lên làm giàu tại quê hương”.
Những năm qua, diện mạo ấp Hòn Me đổi thay rõ rệt với những cánh đồng xanh tốt và nhiều ngôi nhà mới mọc lên, minh chứng cho tinh thần đoàn kết và nỗ lực vươn lên của đồng bào Khmer. Kết quả này có công đóng góp không nhỏ của ông Lời. “Là đảng viên, trước hết tôi phải gương mẫu. Khi dân thấy đảng viên nói đi đôi với làm họ mới tin và làm theo. Tôi luôn nghĩ muốn dân khá lên thì trước hết người đảng viên phải đi trước, làm trước”, ông Danh Lời bày tỏ.
Tỉnh An Giang hiện có 449 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó khoảng 119 người là đảng viên. Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Danh Tha nhận xét: “Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số là lực lượng nòng cốt trong tuyên truyền, vận động đồng bào chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời tích cực huy động các nguồn lực chăm lo đời sống người dân khó khăn, chung tay xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh tại địa phương”. |
DANH THÀNH