Đánh giá tập thể lãnh đạo Ban Thường vụ Huyện ủy Tri Tôn

22/12/2023 - 16:11

 - Ngày 22/12, Ban Thường vụ Huyện ủy Tri Tôn (tỉnh An Giang) tổ chức Hội nghị kiểm điểm, đánh giá tập thể lãnh đạo và cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023.

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Cao Quang Liêm phát biểu tại hội nghị

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tri Tôn Phan Văn Sương trao đổi tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp về ưu, khuyết điểm của tập thể và từng cá nhân một cách thẳng thắn, chân tình; động viên, đánh giá cao nỗ lực thực hiện nhiệm vụ và đề xuất giải pháp khắc phục trong năm 2024.

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Cao Quang Liêm ghi nhận những nỗ lực của Ban Thường vụ và từng cá nhân, tích cực tham mưu trong lãnh, chỉ đạo, điều hành, giúp Đảng bộ huyện thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu ngị quyết năm 2023.

Qua đó, đề nghị tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy cần quan tâm tiếp thu những ý kiến đóng góp tại hội nghị kiểm điểm, có giải pháp cụ thể để khắc phục. Ban Thường vụ Huyện ủy phải là một tập thể đoàn kết, thống nhất để lãnh, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác; đổi mới phương thức lãnh đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020 – 2025); tập trung cao trong lãnh đạo phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội và thực hiện các khâu đột phá của huyện.

Năm 2023,  Ban Thường vụ Huyện ủy Tri Tôn tập trung lãnh đạo toàn diện, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, thực hiện đạt và vượt tất cả 17/17 chỉ tiêu nghị quyết. Thu nhập bình quân đầu người hộ gia đình trên địa bàn huyện đạt hơn 56,98 triệu đồng, thu cân đối ngân sách 161,575 tỷ đồng, giá trị sản xuất nông nghiệp đạt trên 149 triệu đồng/ha; tỷ lệ hộ nghèo giảm 2%.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên; lãnh đạo thực hiện sơ kết giữa nhiệm kỳ các chi, đảng bộ cơ sở, đại hội công đoàn, đại hội nông dân cấp xã, cấp huyện nhiệm kỳ 2023 – 2028; phát triển mới 110 đảng viên...

N.C