Đào tạo nhân lực nông nghiệp gắn với thực tiễn

27/02/2026 - 05:00

 - Nông nghiệp đang chuyển mạnh theo hướng công nghệ cao và hội nhập quốc tế. Trước yêu cầu đó, Khoa Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT), Trường Đại học Kiên Giang đổi mới chương trình, tăng thời lượng thực hành, đào tạo sinh viên có trình độ chuyên môn cao, thích ứng với môi trường làm việc hiện đại.

Tăng cường hội nhập, nâng chất lượng đào tạo

Theo Tiến sĩ Dương Văn Nhã - Trưởng Khoa NN-PTNT, bám sát yêu cầu nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội lĩnh vực nông nghiệp và chiến lược chung của trường, khoa chú trọng đào tạo theo hướng ứng dụng, lấy kinh tế biển, ven biển thích ứng với biến đổi khí hậu làm trọng tâm. Năm 2026, với việc mở mới ngành thú y, Khoa NN-PTNT đào tạo 4 ngành hệ chính quy gồm: Nuôi trồng thủy sản, khoa học cây trồng, chăn nuôi và thú y. Đồng thời, đào tạo 2 ngành nuôi trồng thủy sản và khoa học cây trồng hệ vừa làm vừa học.

Sinh viên Khoa Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trường Đại học Kiên Giang cùng giảng viên đi thực tế. Ảnh: BÍCH TUYỀN

Hiện, khoa có 18 giảng viên, trong đó 5 tiến sĩ, 6 nghiên cứu sinh trong và ngoài nước. Dự kiến đến năm 2029, số tiến sĩ tăng lên 13 người (đạt 72%), trong đó khoảng 30% được đào tạo tại các nước tiên tiến. Xác định đội ngũ giảng viên là yếu tố then chốt quyết định chất lượng đào tạo, khoa tạo điều kiện để giảng viên học tập, nghiên cứu ở nước ngoài, tiếp cận thành tựu khoa học, công nghệ mới, nâng cao năng lực chuyên môn và ngoại ngữ.

Đầu năm 2026, sinh viên Khoa NN-PTNT được học tập với Giáo sư Ardi - giảng viên Trường Đại học Andalas (Indonesia). Hoạt động thỉnh giảng này khẳng định vai trò tiên phong và uy tín của khoa trong kết nối, hợp tác quốc tế. “Việc mời Giáo sư Ardi giảng dạy giúp nâng cao chất lượng đào tạo, đồng thời tạo cơ hội để giảng viên và sinh viên trao đổi chuyên môn, rèn luyện tiếng Anh. Những sinh viên ưu tú còn có cơ hội tham gia chương trình tập huấn hoặc tích lũy tín chỉ tại Trường Đại học Andalas. Trước mắt, có 15 sinh viên đủ điều kiện sang Andalas trong năm 2026”, ông Dương Văn Nhã cho biết.

Bên cạnh đó, khoa kết nối đưa sinh viên thực tập tại một số quốc gia có nền nông nghiệp tiên tiến như Israel, Nhật Bản, Đan Mạch. Sinh viên tham gia chương trình vừa có thu nhập vừa nâng cao trình độ chuyên môn. Với chương trình thực tập 11 tháng tại Israel, sau khi trừ chi phí, mỗi sinh viên có thể thu nhập từ 100 - 300 triệu đồng/đợt, tùy vị trí và năng suất làm việc. Khoa cũng ký kết hợp tác với nhiều trường, cơ quan nước ngoài để gửi sinh viên thực tập ngắn hạn và tiếp nhận sinh viên quốc tế đến học tập, nghiên cứu góp phần xây dựng môi trường học thuật đa dạng, hội nhập.

Cơ hội việc làm rộng mở

Trong xu thế nông nghiệp công nghệ cao và hội nhập, môi trường làm việc của sinh viên tốt nghiệp ngành nông nghiệp không còn bó hẹp ở ruộng đồng hay trang trại truyền thống. Người học có thể làm việc tại doanh nghiệp hiện đại, tập đoàn nông nghiệp, công ty cung ứng vật tư, doanh nghiệp xuất khẩu, khu du lịch, nghỉ dưỡng phát triển mô hình nông nghiệp sinh thái. Sinh viên sau tốt nghiệp có thể đảm nhiệm vị trí kỹ thuật viên, quản lý trang trại công nghệ cao, chuyên viên nghiên cứu, phát triển sản phẩm, nhân viên kinh doanh kỹ thuật, tư vấn giải pháp nông nghiệp, cán bộ dự án; hoặc làm việc trong lĩnh vực cảnh quan, chăm sóc cây xanh, động vật tại khu du lịch cao cấp. Môi trường làm việc ứng dụng tự động hóa, chuyển đổi số giúp người học phát huy chuyên môn trong điều kiện hiện đại, năng động.

Theo ông Dương Văn Nhã, nhiều doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng số lượng lớn, vì vậy sinh viên của Khoa NN-PTNT có cơ hội việc làm ngay sau khi tốt nghiệp. Nhiều doanh nghiệp nhận sinh viên chưa tốt nghiệp vào làm việc với mức lương thử việc từ 10 triệu đồng/tháng; sinh viên thực tập được hỗ trợ khoảng 3 triệu đồng/người/tháng, cùng chế độ ăn, ở miễn phí và chia lợi nhuận theo công việc.

Em Đoàn Nhựt Linh - cựu sinh viên ngành khoa học cây trồng (niên khóa 2021 - 2025) là một ví dụ. Tốt nghiệp chưa đầy 1 tháng, Linh đã có gần 1 năm làm chuyên viên nghiên cứu và phát triển sản phẩm phân bón, thuốc bảo vệ thực vật tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Minh Long Agro, xã Tân Hiệp.

Trong thời gian học tập, Linh tham gia thực hành, thực tập, tọa đàm, hội thảo; tích cực nghiên cứu khoa học và đoạt giải ba Cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường năm 2025. Linh cũng có 1 bài báo trong nước và 2 bài báo quốc tế được công bố năm 2025, cùng 1 bài đang chờ duyệt năm 2026. “Thầy cô không chỉ đào tạo kiến thức chuyên môn mà còn định hướng, rèn luyện thái độ kỷ luật, tác phong chuyên nghiệp, kỹ năng mềm; tích cực kết nối để sinh viên cộng tác với doanh nghiệp ngay khi còn học. Nhờ được học trong môi trường chú trọng thực hành, tôi dễ dàng hòa nhập công việc và hoàn thành tốt nhiệm vụ”, Linh chia sẻ.

Tín hiệu vui là 19 kỹ sư được nhận bằng tốt nghiệp tháng 2/2026 đều đã có việc làm. Con số này khẳng định định hướng đúng đắn và sự tâm huyết của đội ngũ cán bộ, giảng viên Khoa NN-PTNT trong đào tạo nguồn nhân lực vừa có chuyên môn vững vàng vừa có bản lĩnh, khả năng thích ứng với môi trường làm việc hiện đại và hội nhập quốc tế.

BÍCH TUYỀN