Dấu ấn 20 năm của phường Bình Khánh

12/09/2019 - 06:58

 - Phường Bình Khánh (TP. Long Xuyên) được thành lập vào năm 1999 (theo Nghị định số 64/1999/NĐ-CP) trên cơ sở tách ra từ phường Bình Đức. Lúc ấy, phường có 24.820 nhân khẩu, gồm 8 khóm. Đến ngày 9-4-2008, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 659/QĐ-UBND, công nhận thành lập khóm Bình Khánh 6 (được tách ra từ khóm Bình Khánh 1), thành lập khóm Bình Khánh 7 (được tách ra từ khóm Bình Khánh 3). Hiện tại, phường có 10 khóm, 8.145 hộ dân, với 30.418 nhân khẩu. Tuy chỉ mới “20 tuổi”, nhưng phường đã có sự phát triển vượt bậc, đáng tự hào.

Dấu ấn 20 năm của phường Bình Khánh

Lãnh đạo TP. Long Xuyên chúc mừng 20 năm thành lập phường Bình Khánh 

Dấu ấn 20 năm của phường Bình Khánh

Nhiều hộ gia đình khó khăn đã được cất nhà Đại đoàn kết

Khi mới thành lập, Bình Khánh chỉ là phường ven đô, hệ thống giao thông, cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ; thương mại - dịch vụ chưa phát triển nhiều. Sau 2 thập kỷ, phường Bình Khánh đã đổi mới, phát triển. Giờ đây, phường trở thành phường nội thành, được đánh giá là một trong những phường có tốc độ đô thị hóa nhanh, có vị thế, tiềm năng phát triển của TP. Long Xuyên. Kinh tế phát triển với cơ cấu thương mại- dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp và nông nghiệp. Tính đến cuối năm 2018, trên địa bàn phường có 316 doanh nghiệp và 2.115 cơ sở sản xuất - kinh doanh cá thể. Đặc biệt, năm 2019 là năm đầu tiên phường thực hiện tự cân đối thu chi ngân sách.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Bình Khánh Lê Thị Ngọc Vui chia sẻ: “Đổi thay rõ nhất là cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, đường giao thông, thủy lợi, trường học, trạm y tế, chợ… được đầu tư khang trang, gắn với chỉnh trang đô thị. Khi mới thành lập, phường có khoảng 48 tuyến đường giao thông chính. Đến nay, hơn 100 tuyến đường giao thông chính được thảm nhựa, các hẻm đều được bê-tông hóa. Đặc biệt, những năm gần đây, phường Bình Khánh được tập trung đầu tư nhiều công trình, dự án trọng điểm. Điển hình như việc đầu tư nâng cấp 42 tuyến đường (thuộc dự án nâng cấp đồng bộ 168 tuyến đường của TP. Long Xuyên). Ngoài khu đô thị Sao Mai Bình Khánh 3, Bình Khánh 5, còn một số dự án đang được nhà nước và doanh nghiệp chuẩn bị triển khai, như: tuyến nối Quốc lộ 91 và đường tránh TP. Long Xuyên, đường giải thoát giao thông và khu dân cư Nam Trà Ôn, khu đô thị mới Sao Mai Bình Khánh 4, khu vui chơi giải trí Mỹ Khánh, khu phức hợp Bình Khánh… Từ đó, góp phần thay đổi diện mạo đô thị của phường, nâng cao vị thế, tiềm năng phát triển của địa phương. Phường còn tập trung mọi nguồn lực để thực hiện các chính sách an sinh xã hội. Trong các năm qua, từ hỗ trợ của các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, đã có 93 căn nhà được cất mới, 15 căn nhà được sửa chữa; 100% gia đình chính sách đều có nhà ở ổn định, khang trang. Địa phương đã giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 450 (khi chia tách phường) xuống còn 21 hộ, tiến tới không còn hộ nghèo vào cuối năm 2019”.

Trong quá trình phát triển ấy, không thể không nhắc đến sự chung tay đóng góp của người dân trong và ngoài phường. Điển hình như việc bà con tự đóng góp xây dựng cầu rạch Thông Lưu - Tổng Hợi (khóm Bình Khánh 5). Sau nhiều năm, cây cầu bằng ván gỗ xuống cấp, phải duy tu sửa chữa hàng năm. UBND phường được UBND thành phố chấp thuận chủ trương xây dựng cầu mới bằng nguồn vận động xã hội hóa 100%. Nhân dân trên tuyến đường đóng góp ý kiến về quy mô, thiết kế, nguồn kinh phí thực hiện, với sự đồng tình, ủng hộ cao. Dự kiến, cầu mới được xây dựng bằng bêtông, rộng 4m, dài 22m, tải trọng 3,5 tấn, tổng kinh phí 300 triệu đồng. Toàn bộ chi phí này do gia đình bà Hồ Thị Liên (ngụ phường Mỹ Xuyên) tài trợ. Đội thi công tự nguyện Phật giáo Hòa Hảo do ông Cao Văn Kha (ngụ xã Định Thành, Thoại Sơn) phụ trách thi công chính. Ngoài ra, còn có sự tham gia ngày công lao động của lực lượng dân quân tự vệ, bảo vệ dân phố và nhân dân địa phương.

“Việc huy động sức dân được thể hiện trên nhiều mặt hoạt động. Ý thức đoàn kết, tương trợ lẫn nhau của người dân ngày càng hình thành, đi vào nếp sống của nhiều gia đình. Nhân dân đã thấy được trách nhiệm của mình trong tham gia đóng góp công sức, tạo điều kiện tốt về an sinh xã hội ở địa phương. Điều đáng nói là người dân dần dần hưởng ứng rất nhiệt tình các cuộc vận động, phong trào thi đua do chính quyền địa phương phát động. Một số người dân còn trở thành gương điển hình tiên tiến trong việc kêu gọi bà con chung tay góp sức xây dựng bộ mặt địa phương ngày càng khởi sắc” - Chủ tịch UBMTTQVN phường Bình Khánh Đặng Tấn Lộc nhận định.

“Phường Bình Khánh hôm nay đã bước sang một trang mới trong quá trình phát triển của mình. Những yêu cầu đặt ra đối với phường sẽ nặng nề và phức tạp hơn, đó là về công tác quản lý đô thị; nâng cao trình độ, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới… Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường cần quyết tâm phấn đấu nhiều hơn nữa, đoàn kết nhất trí, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố, phát huy mọi tiềm năng, lợi thế, những cơ hội phát triển mới có tính đột phá; chú trọng phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao có chất lượng và giá trị kinh tế cao” - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Long Xuyên Đặng Thị Hoa Rây đề nghị.

Bài, ảnh: KHÁNH HƯNG