Dấu ấn tuổi trẻ Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Giang

18/07/2023 - 07:26

 - Phát huy tinh thần xung kích, trách nhiệm, sáng tạo của tuổi trẻ, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Giang đã triển khai nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa và mang lại giá trị thiết thực cho cộng đồng, cơ quan, đơn vị.

Đoàn viên thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Lương Thị Chính tại huyện Chợ Mới

Đoàn viên tham gia mô hình "92 ngày tiết kiệm"

Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, lý tưởng cách mạng cho ĐVTN. Công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật tiếp tục được thực hiện thường xuyên, thực hiện tốt cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông”, tổ chức tuyên truyền phòng tránh xâm hại tình dục trẻ em, tổ chức phiên tòa giả định, phát động tuần lễ đọc sách tại Thư viện tỉnh...

Qua các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ, như: Phong trào “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”… càng thể hiện rõ nét những đóng góp của tuổi trẻ. Ban Thường vụ Đoàn Khối đẩy mạnh triển khai các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, các cơ sở Đoàn thực hiện các hoạt động “Xuân tình nguyện” với tổng kinh phí hơn 415 triệu đồng.

Phối hợp Tỉnh đoàn tổ chức Lễ ra quân Tháng Thanh niên năm 2023 cấp tỉnh tại xã Phú Lộc (TX. Tân Châu) và tặng 10 xe đạp, 20 thẻ bảo hiểm y tế, 3 tấn gạo, khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho 150 người dân, tổ chức sân chơi thiếu nhi, với tổng kinh phí 76 triệu đồng.

Phong trào tình nguyện xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh trở thành phong trào thi đua sôi nổi, thu hút đông đảo ĐVTN tham gia, như: Vệ sinh môi trường, nạo vét kênh, mương thủy lợi nội đồng, xây dựng sân chơi cho thiếu nhi, hưởng ứng ra quân đồng loạt ngày “Chủ nhật xanh” (đã trồng 7.300 cây xanh), tặng 14 bộ đèn năng lượng mặt trời, thực hiện công trình "Rải đá cấp phối tuyến đường kênh ranh Thoại Sơn - Kiên Giang”, phối hợp Thành đoàn Long Xuyên thực hiện “Ngày hoạt động cao điểm hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong Tháng Thanh niên năm 2023”.

Điểm nhấn trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Đoàn khối còn là phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”. Ban Thường vụ Đoàn Khối phát động chương trình “92 ngày tiết kiệm” chào mừng 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thông qua mô hình “Nuôi heo đất” đến các cơ sở đoàn trực thuộc; kết quả thu được 40,9 triệu đồng. Số tiền được phân bổ thành 5 suất học bổng (1,8 triệu đồng/suất), 5 xe đạp, 10 thẻ bảo hiểm y tế, 2.500 quyển tập tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn và tặng 1 ti-vi cho Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh.

Bên cạnh đó, đoàn viên còn thực hiện số hóa tư liệu, hiện vật, thông tin về các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ, tích hợp vào Bảo tàng số của Tuổi trẻ Việt Nam. Tổ chức diễn đàn đối thoại giữa Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Giang với cán bộ, ĐVTN trong Khối năm 2023 với chủ đề “Đảng với Thanh niên - Thanh niên với Đảng” nhằm gặp gỡ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của ĐVTN, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc, nắm bắt thông tin, tình hình thực tế.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Đỗ Minh Sang ghi nhận những nỗ lực, năng động, sáng tạo của ĐVTN, với những hoạt động hướng đến cộng đồng, mang tính thiết thực, hiệu quả. Trong 6 tháng cuối năm, đồng chí Đỗ Minh Sang yêu cầu tuổi trẻ Đoàn Khối cần đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục ĐVTN gắn với hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, tham gia các hoạt động hành trình về "Địa chỉ đỏ", xây dựng các ứng dụng số hóa tư liệu, hiện vật, thông tin về các di tích lịch sử, "Địa chỉ đỏ" tích hợp vào Bảo tàng số của Tuổi trẻ Việt Nam.

Cùng với đó, cần triển khai hiệu quả chiến dịch "Kỳ nghỉ hồng" với các phần việc gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, như: Sửa chữa các tuyến đường, hỗ trợ nhà Nhân ái, sân chơi thiếu nhi. ĐVTN cần tiếp tục quan tâm triển khai các hoạt động chuyển đổi số, thực hiện Đề án 06/CP của Chính phủ, với việc cài đặt VNeID, hưởng ứng phong trào “Toàn dân đăng ký, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử”.

Đồng thời, cần quan tâm hiện thực hóa các ý tưởng sáng tạo của ĐVTN trong Đoàn khối, thành lập các đội hình thanh niên chuyển giao khoa học - kỹ thuật. Với phong trào “3 trách nhiệm”, cần quan tâm thực hiện Đoàn cơ sở “3 chủ động”, chi đoàn mạnh, tiếp tục đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, giới thiệu những đoàn viên ưu tú kết nạp vào Đảng.

NGỌC GIANG