Đấu tranh chống buôn lậu là nhiệm vụ chính trị quan trọng

02/11/2020 - 17:31

 - “Các lực lượng cần làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt sâu sắc về quan điểm, quyết tâm chính trị trong đấu tranh chống buôn lậu, xác định rõ đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng để tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện các biện pháp cụ thể, xác định trách nhiệm của cá nhân lãnh đạo chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ trực tiếp thực hiện. Đồng thời, động viên khen thưởng kịp thời những cán bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao” - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo (BCĐ) 389 tỉnh An Giang Lê Văn Nưng yêu cầu.

Khen thưởng các cá nhân xuất sắc qua 1 tháng thực hiện kế hoạch liên ngành

Tình hình hoạt động của tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả thời gian qua diễn ra khá phức tạp tại các địa bàn trọng điểm. Đặc biệt, nổi lên ở một số địa bàn có tuyến biên giới và các mặt hàng thường được tập trung buôn bán, vận chuyển là đường cát, thuốc lá, mỹ phẩm, thuốc bảo vệ thực vật… Dù các lực lượng chức năng tăng cường chốt chặn, tuần tra, kiểm soát khép kín trên khu vực biên giới làm nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và các loại tội phạm nhưng tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả diễn ra khá thường xuyên.

Hoạt động buôn lậu được tổ chức theo các đường dây với phương thức thủ đoạn tinh vi, tổ chức chặt chẽ, có sự phân công vai trò, vị trí, trách nhiệm của từng đối tượng, sử dụng các thiết bị công nghệ để theo dõi, giám sát lực lượng chống buôn lậu và có nhiều thủ đoạn đối phó, thậm chí chống trả, kích động quần chúng nhân dân ngăn chặn việc đấu tranh, bắt giữ của lực lượng chức năng.

Trên cơ sở tình hình buôn lậu; buôn bán, vận chuyển hàng cấm; vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ, gia súc… qua biên giới; gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh các lực lượng công an, bộ đội biên phòng, quân sự, hải quan, quản lý thị trường cùng Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ thống nhất xây dựng Kế hoạch liên ngành số 64/KHLN ngày 4-9-2020 về phối hợp trong đấu tranh phòng, chống buôn lậu trên địa bàn tỉnh An Giang (gọi tắt là Kế hoạch liên ngành).

Theo đó, được sự đồng ý phê duyệt của Trưởng BCĐ 389 tỉnh, ngày 16-9-2020, các lực lượng liên ngành (công an, bộ đội biên phòng, quân sự, hải quan, quản lý thị trường và Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ) tổ chức ra quân triển khai Kế hoạch liên ngành, thành lập 11 Tổ công tác tuần tra trên khu vực biên giới tại TP. Châu Đốc và 3 địa phương: TX. Tân Châu, An Phú, Tịnh Biên với tổng quân số 176 cán bộ, chiến sĩ, công chức. Đồng thời, kết hợp thực hiện các kế hoạch, quyết định của UBND tỉnh và BCĐ 389 tỉnh mở đợt cao điểm phối hợp đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên khu vực tuyến biên giới tỉnh và năm 2020.

Các cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết thống nhất, khắc phục khó khăn về kinh phí, phương tiện, điều kiện phục vụ công tác, sinh hoạt… Từ đó đề ra nhiều biện pháp đấu tranh có hiệu quả, bước đầu được kiểm soát chặt chẽ và có chiều hướng giảm đáng kể trên địa bàn tỉnh. Sau 1 tháng ra quân thực hiện, các lực lượng đã kiểm tra, bắt giữ 213 vụ, liên quan 87 đối tượng, hàng hóa bao gồm: 94.355 gói thuốc lá ngoại các loại, 100,75 tấn đường, 16,5 tấn giấy phế liệu, 1.231 thùng bia, 12 tấn hạt sen, 3.000kg vải, 7.100 cái áo, quần may sẵn, 1.675 đôi giày, dép các loại, 4.077 hộp nhang muỗi, 820kg đồ gốm sứ, 5.638 chai thuốc bảo vệ thực vật, 14.878 gói thuốc tân dược,… và nhiều hàng hóa khác, tổng trị giá trên 6,2 tỷ đồng.

Với những kết quả trên, tại hội nghị sơ kết 1 tháng đã có 2 tập thể và 31 cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Kế hoạch liên ngành chống buôn lậu trên tuyến biên giới.

Để tiếp tục đạt hiệu quả cao trong công tác trong thời gian tới, đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các lực lượng liên quan cần triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, xây dựng các chương trình, kế hoạch, giải pháp công tác phù hợp nhằm huy động sự tham gia và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; các lực lượng cần có sự phối hợp nhịp nhàng trong kiểm soát, ngăn chặn kịp thời các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Bên cạnh đó, các lực lượng cần phối hợp thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục cho quần chúng hiểu về trách nhiệm của công dân trong đấu tranh chống buôn lậu, vận động nhân dân tích cực ủng hộ, phối hợp lực lượng chức năng triệt xóa các tụ điểm tập kết, trung chuyển, chứa chấp, tiêu thụ hàng cấm, hàng lậu.

Bài, ảnh: KHÁNH HƯNG