Để có được vinh dự này, Hà Nam đã vượt qua 10 ứng viên là những địa danh nổi tiếng đến từ 8 quốc gia là: Brunei, Philippines, Thái Lan, Malaysia, Campuchia, Đài Loan (Trung Quốc), Indonesia (2 địa danh), Nhật Bản (2 địa danh).
Cũng tại Hội nghị, UBND tỉnh Hà Nam đã ký kết hợp tác phát triển du lịch, trao quyết định, giấy chứng nhận đầu tư cho các nhà đầu tư trong lĩnh vực này. Đúng 1 năm trước, lần đầu tiên Hà Nam vinh dự được tổ chức WTA vinh danh danh hiệu “Điểm đến văn hóa địa phương hàng đầu thế giới năm 2023”.
|
Chùa Tam Chúc (Hà Nam). Ảnh: TTXVN |
Năm 2023, Hà Nam đón hơn 4 triệu lượt khách du lịch, tổng thu du lịch đạt hơn 3.000 tỷ đồng. Riêng trong 9 tháng đầu năm 2024, Hà Nam đón khoảng 4,2 triệu lượt khách, tổng thu du lịch đạt hơn 3.200 tỷ đồng. Một tín hiệu tích cực đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, qua đó tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của các ngành, lĩnh vực khác.
Nằm trong vùng kinh tế đồng bằng Bắc Bộ, với sự đa dạng về địa hình cảnh quan núi đá vôi, hang động, kết hợp với khí hậu nhiệt đới nóng ẩm, mưa nhiều, đã mang lại cho Hà Nam nhiều cảnh quan đặc sắc với những thắng cảnh nổi tiếng. Hệ thống sông hồ của tỉnh dày đặc với vẻ đẹp thơ mộng của sông Hồng, sông Đáy, sông Châu, sông Nhuệ, hồ Tam Chúc; hệ sinh thái nông nghiệp vùng chiêm trũng điển hình mang những nét độc đáo.
Nguồn tài nguyên du lịch nhân văn của Hà Nam với nhiều giá trị nổi bật, thể hiện qua hệ thống 230 di tích được xếp hạng: 97 di tích cấp quốc gia (trong đó có 2 di tích được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt), 133 di tích cấp tỉnh. Toàn tỉnh hiện có 209 lễ hội dân gian truyền thống cùng hơn 40 làng nghề thủ công đặc sắc lâu đời.
Hà Nam là vùng đất khoa bảng với những danh nhân nổi tiếng trong lịch sử, như: Tam Nguyên Yên Đổ Nguyễn Khuyến; Liệt sĩ, nhà văn hiện thực Nam Cao, dòng họ Bùi khoa bảng đỗ đạt...
Mảnh đất Hà Nam anh hùng có nhiều di tích địa chỉ đánh giặc, nhiều cơ sở cách mạng với nhiều thế hệ anh hùng hào kiệt đứng lên từ trong hành trình lịch sử đấu tranh chống giặc ngoại xâm của dân tộc. Ẩm thực Hà Nam dân dã, mang đậm hồn cốt của vùng quê chiêm trũng, như: Bánh cuốn, cá kho, bánh đa cá rô đồng, gạo tám... Hà Nam có vị trí chiến lược quan trọng, nằm trên các tuyến giao thông huyết mạch và gần các trung tâm kinh tế lớn như Hà Nội, Nam Định, Ninh Bình, nằm cận kề với những điểm du lịch lớn như Chùa Hương (Hà Nội), Bái Đính - Tràng An (Ninh Bình), thuận lợi cho việc kết nối và phát triển các sản phẩm du lịch liên vùng.
Hà Nam có nhiều cơ hội để phát triển hệ thống hạ tầng du lịch đủ tiêu chuẩn: Trên địa bàn tỉnh hiện nay có hơn 200 cơ sở lưu trú với gần 4.000 phòng, có 3 khách sạn 5 sao, 4 khách sạn 3 sao và 19 khách sạn 2 sao, 129 nhà nghỉ đạt tiêu chuẩn, đảm bảo điều kiện tối thiểu kinh doanh lưu trú du lịch và hơn 30 doanh nghiệp kinh doanh lữ hành nội địa. Hà Nam có rất nhiều tiềm năng và lợi thế để phát triển đa dạng các loại hình du lịch phong phú, hấp dẫn; du lịch Hà Nam hoàn toàn có khả năng trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.
Trong thời gian qua, du lịch Hà Nam phát triển khá nhanh. Nhiều khu, điểm du lịch đã được quy hoạch, các dự án du lịch trọng điểm tiếp tục được đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển sản phẩm. Đặc biệt, Khu du lịch quốc gia Tam Chúc cùng 14 điểm du lịch của tỉnh đã được công nhận là điểm đột phá để thúc đẩy du lịch Hà Nam phát triển mạnh trong những năm tiếp theo, đồng thời mở ra hướng liên kết phát triển du lịch, với các trung tâm du lịch lớn trong vùng như Hà Nội, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Quảng Ninh, Hải Phòng.
Với những hướng đi phù hợp và chắc chắn, Hà Nam đang tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP, ngày 18-5-2023 của Chính phủ về “nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững” theo hướng “Sản phẩm đặc sắc - Dịch vụ chuyên nghiệp - Thủ tục thuận tiện, đơn giản - Giá cả cạnh tranh - Môi trường vệ sinh sạch, đẹp - Điểm đến an toàn, văn minh, thân thiện”, góp phần tạo ra bước đột phá phát triển kinh tế - xã hội cho tỉnh nói riêng và cả vùng nam Đồng bằng sông Hồng nói chung.
Để phát triển du lịch bền vững, Hà Nam cần thực hiện tốt “Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Hà Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2050”; tổ chức quản lý, thực hiện quy hoạch bảo đảm tính bền vững của tài nguyên du lịch và môi trường hoạt động du lịch. Đồng thời, xây dựng quy hoạch chi tiết các khu, điểm du lịch mới và rà soát bổ sung quy hoạch các khu, điểm du lịch đã được phê duyệt; tham mưu xây dựng, ban hành các cơ chế chính sách khuyến khích xã hội hóa du lịch, tạo môi trường đầu tư hấp dẫn, thu hút các nguồn vốn ngoài ngân sách đầu tư phát triển du lịch, dịch vụ.
Trên cơ sở những định hướng chủ yếu trong phát triển thị trường khách du lịch; sản phẩm du lịch; cách thức tổ chức không gian tour, tuyến, khu, điểm du lịch; phát triển cụm du lịch, tỉnh Hà Nam đã tập trung xây dựng nhiều cơ chế chính sách về phát triển du lịch; thực hiện các giải pháp đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch; tuyên truyền, quảng bá du lịch; đẩy mạnh xúc tiến đầu tư; liên kết các thành phần kinh tế, các địa phương; huy động nguồn lực nhằm tạo bước đột phá trong phát triển du lịch của tỉnh.
|
Chùa Bà Đanh nằm cạnh sông Đáy. Ảnh: Báo Dân trí |
Hà Nam cũng đang tiến hành rà soát, lập, điều chỉnh quy hoạch phát triển các công trình di tích lịch sử, văn hóa, làng nghề, làm cơ sở thu hút đầu tư phát triển du lịch theo định hướng gắn kết thành các chuỗi du lịch - dịch vụ nội tỉnh, liên tỉnh, như: Đền Lảnh Giang - làng nghề dệt lụa Nha Xá; chùa Đọi Sơn - làng nghề trống Đọi Tam (Duy Tiên); chùa Bà Đanh, làng nghề gốm Quyết Thành (Kim Bảng)...
Hà Nam đang tiếp tục tích cực cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh; đặc biệt là xây dựng chính sách, cơ chế khuyến khích doanh nghiệp, người dân đầu tư phát triển du lịch, sản phẩm du lịch mới mang đặc trưng du lịch Hà Nam, hấp dẫn du khách trong và ngoài nước; tạo điều kiện thuận lợi, ưu tiên đầu tư phát triển nguồn nhân lực du lịch. Hỗ trợ, kết nối và khuyến khích các tổ chức, cá nhân đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch trên địa bàn tỉnh; tổ chức nghiên cứu thị trường, thu thập thông tin, xu hướng của khách du lịch; xây dựng các chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch phù hợp từng giai đoạn, đối tượng khách, đặc biệt là các thị trường khách quốc tế; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động quản lý, quảng bá, phát triển lĩnh vực du lịch.
Hà Nam luôn xác định phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp, bền vững, có trọng tâm, trọng điểm, trên cơ sở phù hợp tiềm năng, thế mạnh của từng vùng. Trước mắt, tỉnh tiếp tục đầu tư vào hệ thống cơ sở hạ tầng, vật chất cho các khu du lịch của tỉnh với tiêu chuẩn, quy mô tầm cỡ quốc tế, trong đó Dự án đầu tư xây dựng Khu Du lịch Tam Chúc có vai trò, ý nghĩa đặc biệt quan trọng.
Với việc tổ chức thành công Hội nghị Xúc tiến Đầu tư phát triển du lịch tỉnh Hà Nam năm 2024, cùng với sự đầu tư đồng bộ, tiến độ xây dựng dự án Khu Du lịch Tam Chúc được thúc đẩy nhanh chóng, qua đó sẽ tạo thêm nhiều cơ hội, động lực thúc đẩy du lịch Hà Nam phát triển nhanh và mạnh hơn nữa.