Đề xuất nhiều giải pháp bảo vệ mô hình sản xuất thích ứng biến đổi khí hậu

12/06/2026 - 18:53

 - Chiều 12/6, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang phối hợp Học viện Chính trị khu vực II, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi miền Nam tổ chức tọa đàm khoa học chủ đề “Giải pháp thúc đẩy quản trị liên tỉnh, nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu ở các địa phương hạ nguồn sông Mê Kông trong bối cảnh mới”.

Tiến sĩ Nguyễn Văn Phương, Trưởng khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học, Học viện Chính trị khu vực II, phát biểu tại buổi tọa đàm.

Tại buổi tọa đàm, đại diện các địa phương, hợp tác xã và người dân đã chia sẻ kinh nghiệm phát triển các mô hình sản xuất thích ứng với biến đổi khí hậu tại xã Bình An và xã An Biên. Nhiều ý kiến cho rằng sản xuất nông nghiệp hiện vẫn phụ thuộc lớn vào điều kiện thời tiết, nhất là mô hình tôm - lúa.

Các đại biểu kiến nghị cần tăng cường cung cấp thông tin dự báo khí tượng, thủy văn và diễn biến biến đổi khí hậu để người dân chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất. Đồng thời, cần đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng thủy lợi nội đồng, bờ bao, cống điều tiết nhằm kiểm soát ngập úng, triều cường, bảo vệ sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản.

Ông Huỳnh Văn Võ, ngụ ấp An Lạc, xã Bình An kiến nghị đầu tư đê bao nhằm bảo vệ cây khóm, cây cau khu vực gần hệ thống thủy lợi cống Cái Lớn - Cái Bé khỏi ngập úng mỗi khi triều cường.

Một số ý kiến cũng đề xuất hỗ trợ xây dựng chỉ dẫn địa lý cho các sản phẩm đặc trưng và các mô hình sản xuất thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu như tôm, khóm.

Nhiều đại biểu đề nghị có giải pháp vận hành linh hoạt cống Cái Lớn - Cái Bé nhằm bảo đảm nguồn nước phù hợp cho sản xuất tôm - lúa trong vùng. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến nguồn nước nuôi trồng thủy sản của người dân.

Theo Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi miền Nam, từ cuối tháng 4/2026, xâm nhập mặn từ hướng biển Đông đã tác động đến khu vực nội đồng. Độ mặn tại trạm Cái Tư có thời điểm vượt ngưỡng 1 g/lít, cao nhất đạt 2,19 g/lít.

Tuy nhiên, nhờ vận hành linh hoạt hệ thống cống Cái Lớn, Cái Bé và phối hợp điều tiết các công trình thủy lợi liên vùng, độ mặn nhanh chóng được kiểm soát, duy trì ở mức an toàn phục vụ sản xuất, dân sinh và giao thông thủy.

Đến cuối tháng 5/2026, các địa phương thuộc tỉnh Kiên Giang cũ (nay thuộc tỉnh An Giang) đã thu hoạch dứt điểm gần 172.000ha lúa vụ mùa và đông xuân, với tổng sản lượng trên 1,22 triệu tấn. Diện tích nuôi trồng thủy sản đạt hơn 295.000ha, trong đó có gần 120.000ha nuôi tôm.

Phó Chủ tịch UBND xã An Biên Phan Công Rô phát biểu thảo luận tại buổi tạo đàm.

Tiến sĩ Nguyễn Văn Phương, Trưởng khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học, Học viện Chính trị khu vực II, ghi nhận các ý kiến tại tọa đàm và cho biết những ý kiến đề xuất, giải pháp bảo vệ các mô hình sản xuất thích ứng với biến đổi khí hậu của hai xã An Biên, Bình An sẽ được tổng hợp phục vụ công tác nghiên cứu, tham mưu chính sách trong thời gian tới.

Tin và ảnh: ĐẶNG LINH