Đề xuất phương án khắc phục sạt lở rạch Cái Sắn

14/09/2021 - 07:21

 - UBND TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang) đang đề xuất tỉnh xem xét các phương án khắc phục sạt lở rạch Cái Sắn (phường Mỹ Thạnh), đoạn từ điểm cuối kè do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang làm chủ đầu tư (đã hoàn thành) đến ranh An Giang - Cần Thơ, tổng chiều dài 340m.

Sau khi khảo sát thực tế tại khu vực sạt lở, ngành chuyên môn và UBND TP. Long Xuyên thống nhất phương án thiết kế kè gia cố khẩn cấp, kiên cố bằng cừ đứng bê-tông, làm tường chắn để hạn chế tác động do sóng vỗ gây ra sạt lở, tương tự 2 đoạn kè trước đã đầu tư. Tổng kinh phí thực hiện công trình trên 52 tỷ đồng, do ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh hỗ trợ, được chia thành 2 giai đoạn thực hiện. Trong đó, ưu tiên thực hiện đoạn 1 (dài 200m) nhằm đảm bảo tài sản, tính mạng nhân dân. Đối với đoạn còn lại (dài 140m), UBND TP. Long Xuyên đề xuất  UBND tỉnh sử dụng nguồn vốn hợp lý để khẩn trương khắc phục sạt lở.

Trước đó, ngày 6-9, tại khu vực bờ sông rạch Cái Sắn (thuộc tổ 13, 14, khóm Thới Thạnh, phường Mỹ Thạnh) tiếp tục xảy ra hiện tượng sạt lở đất bờ sông. Tổng chiều dài đoạn sạt lở là 40m, gồm 2 đoạn. Đoạn 1 dài 18m, rộng 2m, sâu 4m, là đoạn cũ tiếp giáp vị trí kè đã làm (thuộc tổ 13 khóm Thới Thạnh); đoạn 2 dài 22m, rộng 2m, sâu 4m, thuộc tổ 14 giáp cầu Út Tổng. Vụ sạt lở không gây thiệt hại về người và tài sản, nhưng khiến giao thông trong khu vực bị chia cắt, ảnh hưởng đến việc lưu thông, đi lại của người dân.

G.K