Điểm sáng từ một hội thao

21/09/2022 - 06:58

 - An Giang vừa hoàn thành tổ chức Hội thao trung đội dân quân cơ động và nữ dân quân thường trực năm 2022. Đây là nội dung quan trọng trong công tác huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ, nhằm đánh giá kết quả huấn luyện và khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phần thi của nữ dân quân thường trực

Hội thao diễn ra 2 ngày, tổng số 330 vận động viên, gồm 11 trung đội dân quân cơ động cấp huyện; 22 nữ dân quân thường trực cấp xã. Các đơn vị thi đấu duyệt đội ngũ tay không đội hình trung đội; đồng diễn điều lệnh võ thể dục tay không; thi trung đội trưởng, tiểu đội trưởng, tổ dân quân cơ động, nữ dân quân thường trực.

Thời tiết nắng, mưa bất thường ảnh hưởng phần nào đến chất lượng điều hành một số môn thi đấu của hội thao. Kết quả, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP. Long Xuyên xuất sắc đoạt hạng nhất toàn đoàn, Ban CHQS huyện Thoại Sơn hạng nhì, Ban CHQS huyện Châu Thành hạng 3. Đồng thời, nhiều cá nhân được trao giải thành tích xuất sắc.

“Để tham gia hội thao đạt kết quả cao, bảo đảm an toàn, Đảng ủy, Ban CHQS TP. Long Xuyên chủ động ra nghị quyết, kế hoạch tổ chức lãnh, chỉ đạo nội dung này. Trên cơ sở đó, chúng tôi xây dựng giáo án, chương trình, lịch thời gian luyện tập theo quy chế, điều lệ, quy định của hội thao; chuẩn bị thao trường, bãi tập; phân công cán bộ phụ trách hướng dẫn giúp đỡ Trung đội dân quân cơ động, nữ dân quân thường trực phường Bình Đức luyện tập. Đồng thời, thường xuyên theo dõi, động viên cán bộ, chiến sĩ, nữ dân quân thường trực cố gắng hết khả năng” - trung tá Lê Vĩ Cường (Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban CHQS TP. Long Xuyên) chia sẻ.

23 tuổi, nữ dân quân thường trực Nguyễn Thị Liễu (xã Vĩnh Trường, huyện An Phú) tham gia Ban CHQS xã Vĩnh Trường được 2 năm. Thắng lợi ở hội thao cấp huyện, Liễu được tập hợp vào đội hình đi thi cấp tỉnh. “Tôi được huấn luyện suốt buổi sáng và chiều, buổi trưa nghỉ ngơi tại huyện. Nhờ vậy, tôi tích lũy kinh nghiệm về bắn súng, ném lựu đạn và chạy vũ trang. Từng nội dung thi, tôi chỉ biết nỗ lực hết sức” - Liễu bày tỏ. “Nỗ lực hết sức” ấy mang đến giải nhất cấp tỉnh cho nữ dân quân thường trực này, một thành tích đáng nể!

Tương tự, Phạm Ni tham gia lực lượng dân quân cơ động xã Cần Đăng (huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) từ năm 2019. Lần đầu tiên tham gia Hội thao trung đội dân quân cơ động cấp huyện, đơn vị của Ni “ẵm luôn” giải nhất, được chọn đi thi cấp tỉnh. Trong nội dung thi Trung đội trưởng, Ni đoạt “cú đúp” giải nhì và giải khuyến khích.

Chia sẻ với chúng tôi, Ni tự hào: “Quá trình tập luyện, chúng tôi gặp khó khăn về thời tiết. Mưa bão liên tục khiến công tác huấn luyện bị gián đoạn, trong khi ngày thi gần kề. Anh em trong đơn vị bận đi làm việc ở nhiều nơi, sắp xếp thời gian tập luyện không dễ dàng. Tuy nhiên, huyện tích cực hỗ trợ, sắp xếp lịch công tác, huấn luyện, bảo đảm ăn uống, nghỉ ngơi phù hợp với chúng tôi. Tôi cảm thấy rất vinh dự, vui mừng, khi kết quả tại hội thao cấp tỉnh thể hiện rõ công sức, phấn đấu của cá nhân tôi và tập thể. Nếu được tuyển chọn đi thi cấp Quân khu, chúng tôi sẽ cố gắng học tập từng nội dung nhỏ nhất, rèn luyện, trau dồi nhiều hơn nữa để đạt kết quả tốt nhất”.

Đại tá Thạch Thanh Tú, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh An Giang khẳng định, qua hội thao lần này, từng thí sinh đã có bước trưởng thành hơn so với trước đây, thể hiện qua các nội dung thi. “Bộ CHQS tỉnh biểu dương trách nhiệm tham gia của các thí sinh. Từng người thể hiện tốt tinh thần học hỏi, trao đổi kinh nghiệm. Thành tích đạt được là quá trình phấn đấu, ôn luyện tích cực, khắc phục khó khăn, cùng với sự quan tâm tạo điều kiện của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương. Tin tưởng rằng, tất cả nâng cao hơn nhận thức về trình độ tổ chức chỉ huy, quản lý, huấn luyện của cán bộ trung đội trưởng, tiểu đội trưởng; rèn luyện khả năng chiến đấu và thể lực đối với chiến sĩ dân quân cơ động, thường trực, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới” - đại tá Thạch Thanh Tú bày tỏ.

Để tiếp tục phát huy thành tích đạt được trong hội thao lần này, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng dân quân tự vệ tỉnh An Giang, Bộ CHQS tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương và từng cá nhân nỗ lực, phấn đấu rèn luyện nội dung thi tốt hơn, đặc biệt là nội dung cán bộ trung đội chỉ huy xử trí tình huống. Đối với tập thể, cá nhân chưa đạt thành tích cao, xem đây là bài học kinh nghiệm; phải tiếp tục nghiên cứu, quán triệt học tập, nắm chắc nội dung, nhiệm vụ dân quân tự vệ và văn bản có liên quan. Từ đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu bảo vệ Đảng, chính quyền và nhân dân, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương; góp phần cùng lực lượng vũ trang tỉnh hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

GIA KHÁNH