Điều tra vụ việc “có dấu hiệu giết người” ở khách sạn An Long

07/06/2018 - 08:07

 - Khoảng 17 giờ 10 phút, ngày 6-6, Công an TP. Long Xuyên tiếp nhận điều tra vụ việc “có dấu hiệu giết người”, xảy ra tại phòng 412, khách sạn An Long (phường Mỹ Xuyên).

Hiện trường và tang vật vụ việc

Theo điều tra ban đầu, khoảng 11 giờ cùng ngày, D.T.T (sinh năm 1993, ngụ xã Bình Mỹ, Châu Phú) một mình đến thuê phòng tại khách sạn An Long, rồi gọi điện thoại hẹn gặp P.T.N.D (sinh năm 1993, ngụ xã Bình Thủy, Châu Phú).

2 tiếng sau, D. đến. Gặp nhau, T. trách D. sao bỏ mình đi lấy chồng. Lúc này, D. đòi về, thì T. không cho, sau đó vật D. xuống giường đòi quan hệ tình dục.

Khi D. vùng vẫy, T. buông D. ra, rồi lấy dao trong cặp ra dọa: “Nếu muốn chết thì chết chung, tôi hết đường lui rồi”.

D. không cho T. quan hệ tình dục,  năn nỉ, la khóc để được ra khỏi phòng, nên T. dùng tay bịt miệng bạn gái cũ, rồi mặc quần lại.

Đến 16 giờ 40 phút, bạn trai D. nhắn tin vào điện thoại di động, T. đọc được. Ghen vô cớ, T. vật D. nằm ngửa trên nệm, lấy gối đè chèn lên mặt, làm nạn nhân ngất xỉu.

Khoảng 15 phút sau, D. tỉnh lại, thấy T. nằm đè phía trên, cơ thể chảy nhiều máu, nên mở cửa phòng, chạy xuống tầng trệt truy hô nhân viên khách sạn biết. T. được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang.

Hiện, vụ việc đã được báo cáo Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh.

Tin, ảnh: K.H

 

Liên kết hữu ích