Doanh nghiệp ứng dụng công nghệ vào sản xuất

29/07/2025 - 05:00

 - Trong làn sóng chuyển đổi số, nhiều doanh nghiệp tại An Giang đã mạnh dạn ứng dụng công nghệ hiện đại vào sản xuất, kinh doanh, từ đó nâng cao hiệu quả, chất lượng và uy tín thương hiệu.

Robot vào nhà máy

Tại xã Thạnh Lộc, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất - Thương mại - Xuất nhập khẩu Hoàng Giang (Hogico) nổi bật giữa vùng nông thôn với nhà xưởng hiện đại diện tích hơn 6.000m2. Nơi đây, những chiếc máy phục vụ nông nghiệp được chế tạo bằng công nghệ đạt chuẩn Nhật Bản và châu Âu, thậm chí đưa robot vào tham gia quy trình chế tạo.

Tổng Giám đốc Hogico Nguyễn Quang Chí chia sẻ: “Để thương hiệu Việt cạnh tranh với các tập đoàn quốc tế, chúng tôi buộc phải thay đổi. Ứng dụng robot không chỉ tăng công suất lên 3 máy/ngày mà còn đảm bảo độ chính xác, đồng bộ và giảm chi phí nhân công”.

Hệ thống giám sát dây chuyền sản xuất gỗ từ xa tại Công ty Cổ phần Gỗ MDF VRG Kiên Giang

Sự chuyển mình này không chỉ là bài toán kinh tế mà còn là bước tiến về kỹ thuật. Mỗi chi tiết máy được xử lý bằng công nghệ phun bi thép, sơn tĩnh điện và hấp nhiệt cao, giúp thiết bị vận hành tốt ngay cả trong điều kiện khắc nghiệt trên đồng ruộng. Không chỉ đầu tư công nghệ, Hogico còn đặc biệt quan tâm đến việc “nội địa hóa” thiết kế, tức là chế tạo máy phù hợp với đặc điểm sản xuất ở vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Dòng máy kéo HG-75HP/Turbo chính là minh chứng. Chiếc máy được tích hợp móc treo 3 điểm chuẩn quốc tế, có thể gắn nhiều loại nông cụ, đồng thời tích hợp hệ thống thủy lực giúp nâng nông cụ khi gặp chướng ngại vật. Bánh xích cao su rộng giúp máy vận hành tốt ở vùng đất yếu, ruộng trũng, điều mà nhiều dòng máy ngoại chưa làm được.

Không dừng lại ở đó, Hogico còn chế tạo hàng loạt thiết bị phục vụ toàn bộ chuỗi sản xuất như: Máy cuốn rơm, máy vận chuyển nông sản, máy gieo trồng và thu hoạch. Nhờ đó, doanh nghiệp không chỉ bán sản phẩm, mà còn cung cấp giải pháp trọn gói cho nông dân.

Vươn lên bằng công nghệ số

Lĩnh vực chế biến gỗ công nghiệp cũng đang chứng kiến sự bứt phá mạnh mẽ tại An Giang. Giai đoạn 2020 - 2024, Công ty Cổ phần Gỗ MDF VRG Kiên Giang đã có bước chuyển mình ngoạn mục với sản lượng gỗ MDF đạt gần 600.000m2, doanh thu vượt 3.348 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế gấp đôi kế hoạch. Thu nhập bình quân của người lao động gần 10 triệu đồng/tháng, nộp ngân sách hơn 200 tỷ đồng.

Một trong những yếu tố quyết định thành công chính của công ty là việc mạnh dạn áp dụng công nghệ số vào toàn bộ quy trình. Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Gỗ MDF VRG Kiên Giang Nguyễn Anh Tuấn nhận định: “Chuyển đổi số là chiến lược sống còn giúp chúng tôi kiểm soát chất lượng, nâng cao năng suất và ứng phó linh hoạt với biến động thị trường. Hiện nay, mỗi tem nhãn sản phẩm của công ty đều tích hợp mã QR truy xuất nguồn gốc, giúp người tiêu dùng kiểm tra thông tin nhanh chóng. Công đoạn kiểm tra chất lượng sử dụng phần mềm quét hình ảnh như “chụp X-quang”, cho phép phát hiện lỗi sản phẩm với độ chính xác cao”.

Công ty còn xây dựng hệ thống dữ liệu trực tuyến theo từng ca sản xuất, thay thế hoàn toàn phương pháp ghi chép thủ công. Các biểu mẫu ISO, đánh giá 5S đều được số hóa. Trí tuệ nhân tạo (AI) cũng được ứng dụng trong việc phân tích dữ liệu, hỗ trợ quản lý và soạn thảo văn bản. Đặc biệt, để vận hành hiệu quả trong điều kiện sản xuất liên tục, công ty đã đầu tư phần mềm quản lý bảo trì thiết bị, giúp dự đoán, cảnh báo và lên lịch bảo trì hợp lý, hạn chế sự cố, tiết kiệm chi phí.

Với những nỗ lực không ngừng, năm 2023, Công ty Gỗ MDF VRG Kiên Giang được Thủ tướng Chính phủ trao Giải thưởng Chất lượng Quốc gia, khẳng định vị thế ngày càng cao của doanh nghiệp trong ngành chế biến gỗ Việt Nam.

An Giang đang chứng minh nội lực bền bỉ của doanh nghiệp địa phương qua việc bắt nhịp công nghệ, khai thác sức mạnh của số hóa. Hogico, MDF VRG Kiên Giang chính là điển hình cho tinh thần dám nghĩ, dám làm, góp phần nâng tầm thương hiệu Việt.

Bài và ảnh: ĐẶNG LINH