.jpg)
Nhóm bị cáo đòi nợ trở thành kẻ cướp. Ảnh: NGUYỄN HƯNG
Ngày 5/11/2020, ông Nguyễn Mạnh H (SN 1972), ngụ tỉnh Hưng Yên đến Hà Nội mua ôtô 16 chỗ, biển kiểm soát 89F-000.07, giá 930 triệu đồng, trả trước 200 triệu đồng, còn lại hợp đồng thế chấp vay tại một ngân hàng thời hạn vay 84 tháng, lãi suất 9,1% /năm. Sau đó, H không có khả năng thanh toán nợ, phía ngân hàng nhiều lần thông báo thu hồi xe nhưng ông không giao.
H giao lại chiếc xe trên cho Bùi Việt Thuận (SN 1974), ngụ tỉnh Nghệ An và Bùi Hoàng Hiệp (SN 1987), ngụ đặc khu Phú Quốc chở khách. Ngày 27/10/2022, được ngân hàng ủy quyền, Lê Huy An cùng 2 nhân viên tìm cách thu hồi ôtô của H. Ngày 22/11/2022, An phát hiện chiếc xe đang hoạt động tại Phú Quốc nên cùng 2 đồng nghiệp và Phạm Ngọc Hiệp (bạn ngoài xã hội) thuê 8 người trong công ty bảo vệ Đ.V.K.G đến Phú Quốc. Khi An tìm gặp, Thuận, Hoàng Hiệp được nghe quyết định và thông báo thu hồi ôtô 89F-000.07 nhưng cả 2 không đồng ý giao xe. An lén gắn thiết bị định vị vào xe rồi về Rạch Giá. Khoảng 20 giờ ngày 24/11/2022, An đến nhà Ngọc Hiệp chơi, phát hiện chiếc xe đang di chuyển từ Phú Quốc về Hà Tiên.
Lần này, An quyết tâm lấy cho bằng được ôtô 89F-000.07. Thông qua em ruột của Ngọc Hiệp, An gặp Trần Thanh Tùng (SN 1997), ngụ phường Tô Châu, nhờ tìm 10 người chặn xe dưới phà, hứa trả 20 triệu đồng tiền công cho Tùng. An điện thoại cho Trần Minh Thức (SN 1981), ngụ phường Rạch Giá, kêu chuẩn bị ôtô chở An và Ngọc Hiệp đi đến Hà Tiên thu hồi xe. Thức điều khiển ôtô 5 chỗ, mang theo gậy cao su, bình xịt hơi cay, còng số 8, gậy ba khúc, roi điện và búa thoát hiểm. Lâm Quang Minh (SN 1996) - nhân viên bảo vệ cùng công ty với Thức cũng được rủ theo.
Trên đường đi, An điện thoại hướng dẫn Tùng chặn ôtô 89F-000.07 dưới phà, không cho lên đất liền, chờ An đến thu hồi xe. Tùng và Trần Văn Hiệp (SN 1995) đến nhà trọ rủ Lê Văn Phước (SN 1994) lên cầu Tô Châu bàn cách chặn xe. Để có người giúp sức, Tùng tiếp tục điện thoại cho Phạm Thanh Sang (SN 2005), Sang rủ Lê Hữu Tài (SN 2005), Huỳnh Chí Linh (SN 1997), Huỳnh Trần Hải Ân (SN 2001), Huỳnh Thành Đạt (SN 2003) cùng xuống bến phà chặn xe.
Rạng sáng 25/11/2022, thấy phà Phước Trâm cập bến, Tùng phân công một nhóm xuống phà chặn xe, còn lại lên cổng bến phà chờ sẵn. Tùng, Phước, Đạt yêu cầu giữ, ôtô 16 chỗ lại nhưng nhân viên phà không đồng ý. Tùng liền lấy khúc gỗ chặn bánh trước ôtô, kêu Thuận xuống xe. Thuận không xuống và điều khiển xe chạy lên cầu Tô Châu về hướng cửa khẩu Xà Xía. Thấy vậy, Đạt, Phước, Sang, Ân, Hiệp đuổi theo. Khi đến cột mốc 314, thấy xe đang đậu mở đèn, các đối tượng bao vây xung quanh, dùng hung khí đe dọa, đập bể kính xe uy hiếp tinh thần, buộc Thuận xuống xe, giao chìa khóa. Lấy được xe, An điều khiển chở cả nhóm chạy về hướng chợ Hà Tiên. Trên đường đi, nhóm xóa dữ liệu và tháo camera hành trình trên xe. Sau đó, An chuyển 20 triệu đồng cho nhóm Tùng như thỏa thuận. Tuy nhiên, hành vi bại lộ, các đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam.
Sau thời gian xét xử, tranh luận, Tòa án nhân dân tỉnh xử phạt bị cáo An 12,5 năm tù; Ngọc Hiệp, Thức, Tùng mỗi bị cáo 12 năm tù; Đạt, Minh, Phước, Linh, Văn Hiệp và Ân mỗi bị cáo 7 năm tù; Sang 4,5 năm tù và Tài 4 năm tù cùng về tội cướp tài sản.
Vụ án là lời cảnh tỉnh cho những ai vì nóng vội, thiếu hiểu biết pháp luật mà tự cho mình quyền giải quyết tranh chấp bằng bạo lực. Dù mục đích ban đầu chỉ là thu hồi tài sản thế chấp nhưng việc tụ tập đông người, mang theo hung khí, uy hiếp người khác đã biến hành vi dân sự thành tội phạm hình sự, để rồi phải trả giá bằng những năm tháng tù tội. Ngành chức năng khuyến cáo người dân và các tổ chức tín dụng cần tuân thủ đúng quy trình pháp lý khi xử lý nợ, đồng thời chủ động báo cơ quan công an khi phát sinh dấu hiệu vi phạm, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.
NGUYỄN HƯNG