Đối thoại với nông dân

11/06/2025 - 05:00

 - Thường lệ hàng năm, Hội Nông dân huyện Phú Tân tổ chức đối thoại giữa thường trực UBND huyện với đại diện nông dân các xã, thị trấn trên địa bàn. Chủ đề của đối thoại năm nay là “Phát triển kinh tế tập thể, xây dựng tổ hợp tác, hợp tác xã và tuyên truyền, vận động nông dân thực hiện Đề án 1 triệu héc-ta vùng chuyên canh lúa chất lượng cao”.

Thường trực UBND huyện đối thoại với nông dân các xã, thị trấn

Hội Nông dân huyện Phú Tân cho biết, duy trì qua nhiều đợt, việc tổ chức đối thoại cho thấy hội viên rất đồng tình và mạnh dạn chia sẻ những tâm tư, mong muốn đối với chính quyền nhằm hỗ trợ họ sản xuất, phát triển thế mạnh nông nghiệp trên địa bàn. Đồng thời, lãnh đạo huyện nắm bắt những băn khoăn, trăn trở của nhà nông trước những chủ trương mới, giải đáp những thắc mắc và kiến nghị của bà con trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. Buổi đối thoại năm nay do Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Tân Nguyễn Quốc Bảo chủ trì; Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang Nguyễn Minh Đức và các ban, ngành, đoàn thể của huyện tham gia trả lời các ý kiến của nông dân.

70 đại biểu đại diện cho nông dân 18 xã, thị trấn tập trung trao đổi 2 nội dung trọng tâm là thực hiện Đề án 1 triệu héc-ta lúa chất lượng cao (gọi tắt là Đề án 1 triệu héc-ta) và phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã (HTX). Ông Lê Văn Nhánh (nông dân xã Phú Xuân) chia sẻ: “Vụ đông xuân tại ấp Phú Thu thực hiện thí điểm đề án 1 triệu héc-ta, đội ngũ kỹ thuật viên hướng dẫn rất nhiệt tình, các trà lúa phát triển tốt. Chúng tôi rất phấn khởi với kết quả bước đầu, song cũng lo ngại tình hình đầu ra tiêu thụ, do trước đây có nhiều công ty đến thực hiện hợp đồng nhưng không hiệu quả. Theo tôi, để khích lệ tinh thần cho những nông dân khác, việc doanh nghiệp (DN) đảm bảo chữ tín rất quan trọng”.

Là một trong những đơn vị tiên phong thực hiện thí điểm Đề án 1 triệu héc-ta, HTX Nông nghiệp Phú Thạnh ghi nhận những kết quả thuyết phục. Theo Giám đốc HTX Nông nghiệp Phú Thạnh Trần Văn Lô Ba, địa phương đã sản xuất cơ giới hóa đồng bộ, ngành chức năng cũng vận động nông dân không đốt rơm sau thu hoạch. Tuy nhiên, hiện máy thu gom rơm vào vụ thu hoạch không đủ, nhất là vụ hè thu và thu đông, mưa bão gây khó khăn trong việc đưa rơm ra khỏi cánh đồng. Chỉ có phương pháp xới vùi rơm rạ kết hợp rải chế phẩm vi sinh để phân hủy. Đơn vị mong mỏi có chính sách hỗ trợ HTX, THT đầu tư mua máy xới bánh xích kết hợp rải chế phẩm vi sinh theo hình thức đối ứng 50/50.

Xung quanh định hướng phát triển kinh tế tập thể, nhiều nông dân cho rằng, các mô hình mới trên địa bàn hiện nay còn manh mún, nhất là việc chuyển đổi trên đất trồng lúa, nếp kém hiệu quả. Mối bận tâm của bà con không chỉ xoay quanh chuyện lựa chọn trồng cây gì, nuôi con giống nào đạt hiệu quả, mà lâu dài là đầu ra được đảm bảo, đi kèm các chính sách hỗ trợ, đồng hành với nông dân. Đơn cử như các mô hình ứng dụng công nghệ cao cho hiệu quả rõ rệt, ai cũng ham làm, nhưng chi phí đầu tư khá cao, đầu ra chưa được liên kết nhiều và bền vững nên nông dân ngán ngại nhân rộng. Mặt khác, cần có dự án hỗ trợ đê bao vùng huy hoạch chuyển đổi, làm cơ sở vận động nông dân trồng một loại cây có giá trị kinh tế nhằm thực hiện tốt chuỗi liên kết đảm bảo đầu ra, giá cả cạnh tranh và xả lũ không gây ảnh hưởng đến cây trồng...

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Tân Nguyễn Quốc Bảo, những vấn đề nông dân trình bày, trăn trở đều xác đáng và thiết thực để lãnh đạo và ngành chuyên môn ghi nhận, định hướng cho sản xuất nông nghiệp thời gian tới. Khi kết thúc mô hình chính quyền cấp huyện, các xã sẽ vận hành theo mô hình mới, không để vì sự chuyển giao này làm gián đoạn các chủ trương, nhiệm vụ nhằm phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đặc biệt, với Đề án 1 triệu héc-ta, qua các vụ thí điểm, nông dân tiên phong tham gia mô hình đã thấy rõ kết quả đối chiếu với sản xuất truyền thống; giá trị kinh tế cao, giảm tác động đến môi trường, tiết kiệm vật tư…

Đề án 1 triệu héc-ta nói riêng và sản xuất nông nghiệp nói chung trên địa bàn huyện trong thời gian tới sẽ tiếp tục duy trì và mở rộng ở những nơi làm trước, có kinh nghiệm. Những nông dân sau khi kết thúc mô hình, dù không còn hỗ trợ vẫn duy trì thực hiện theo quy trình kỹ thuật mới. Đây sẽ là lực lượng tham gia vận động, thuyết phục những người chưa làm để giải tỏa những băn khoăn, lo lắng khi thay đổi tập quán. Trực tiếp ở từng xã, các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền và lan tỏa để có sự đồng thuận chung trong nông dân; cam kết đồng hành, tích cực hỗ trợ nông dân tiếp cận kỹ thuật mới, các chính sách cũng như tháo gỡ khó khăn theo từng thời điểm, mùa vụ…

MỸ HẠNH