Du lịch nội địa - “chìa khóa” phục hồi, phát triển

16/05/2022 - 06:38

 - An Giang đang đẩy nhanh tốc độ phục hồi du lịch (DL), đảm bảo an toàn, thích ứng với trạng thái “bình thường mới”. Trong bối cảnh thị trường quốc tế vẫn chưa thể hồi phục như 2 năm trước khi xảy ra đại dịch COVID-19, tại Việt Nam nói chung, An Giang nói riêng, năm 2022, DL nội địa được xác định là “chìa khóa” giúp ngành tạo đà phục hồi và phát triển.

Bị tác động bởi làn sóng dịch bệnh COVID-19 lần thứ 4, ngành DL gần như “đóng băng” trong khoảng thời gian dài. Ngay sau khi dịch bệnh được kiểm soát, An Giang mở cửa từng bước, hướng đến mục tiêu “thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”. Ngành DL nỗ lực không ngừng để phục hồi và phát triển, như: Phối hợp sở, ngành, địa phương triển khai phương án mở cửa hoạt động DL và các quy định liên quan; hướng dẫn phương án xử trí phòng, chống dịch COVID-19 trong quá trình đón khách; phát triển sản phẩm, dịch vụ DL; tăng cường tuyên truyền, quảng bá; củng cố và phát triển nguồn nhân lực DL; tổ chức kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm…

Ngành DL An Giang còn khởi động lại liên kết DL an toàn “cấp tỉnh”, “cấp vùng” khu vực ĐBSCL lẫn cả nước, khơi thông dòng khách DL qua lại giữa các tỉnh sau thời gian giãn cách. Theo thống kê, những tháng đầu năm 2022, An Giang đón khoảng 2,5 triệu lượt khách (tăng 39% so với cùng kỳ năm 2021, ước đạt 54% so kế hoạch năm 2022). Trong đó, lưu trú khách sạn đạt chuẩn là 30.000 lượt khách (giảm 67% so cùng kỳ, ước đạt 15% so kế hoạch); lưu trú tại nhà nghỉ, nhà trọ ước đạt 70.000 lượt khách. Doanh thu từ hoạt động DL ước đạt 1.400 tỷ đồng (tăng 27% so cùng kỳ, ước đạt 47% so kế hoạch). Con số này tuy thấp so với trước khi có dịch COVID-19, nhưng mang đến nhiều hy vọng phục hồi.

Thiền viện Trúc Lâm An Giang. Ảnh: TRUNG HIẾU

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư, tỉnh tiếp tục phát triển sản phẩm, dịch vụ DL, vận động tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp DL sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật DL, cải tạo, vệ sinh môi trường tại địa điểm tham quan, cơ sở lưu trú và dịch vụ liên quan đến khách DL… Đồng thời, tập trung hoàn thiện, nâng cao chất lượng điểm đến, khuyến khích gia tăng trải nghiệm mới trong từng sản phẩm DL; tiếp tục phát triển các nhóm sản phẩm DL thế mạnh (như: DL sinh thái, DL văn hóa); đổi mới, đa đạng sản phẩm, dịch vụ theo hướng gia tăng giá trị trải nghiệm với các nhóm sản phẩm DL văn hóa kết hợp ẩm thực, DL nghỉ dưỡng kết hợp chăm sóc sức khỏe…

Hiện nay, thay vì DL xa, du khách có xu hướng khám phá những điều thú vị và tận hưởng kỳ nghỉ cuối tuần, dịp lễ tại khu, điểm DL trong tỉnh hoặc tỉnh, thành phố lân cận để vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa tiết kiệm chi phí. Chị Nguyễn Thanh Thúy (ngụ phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên) cho biết: “Trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 vừa qua, gia đình tôi dành 2 ngày đến các khu DL trong tỉnh, như: Miếu Bà Chúa Xứ núi Sam, núi Cấm, rừng tràm Trà Sư, hồ Tà Pạ… Như vậy, đỡ tốn thời gian di chuyển cũng như chi phí chuyến đi, mà lại được trải nghiệm, tham quan sau thời gian dài phòng, chống dịch bệnh”.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch An Giang Đào Sĩ Tuấn cho biết, sở đang phối hợp với các địa phương chỉ đạo, hỗ trợ tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp DL nâng cấp cơ sở vật chất, hạ tầng DL, nguồn nhân lực, phát triển sản phẩm DL, nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ. Song song đó, tăng cường tuyên truyền, quảng bá DL An Giang trên phương tiện truyền thông đại chúng, kênh truyền thông nhiều địa phương; tham gia xúc tiến, quảng bá DL trong khuôn khổ chương trình ký kết hợp tác giữa tỉnh An Giang và một số tỉnh, thành phố. Đồng thời, đơn vị mở lớp đào tạo nguồn nhân lực DL cho năm 2022 và các năm tiếp theo. Sự nỗ lực đó tạo tâm lý an tâm cho mọi người khi đến An Giang. Nhờ vậy, hoạt động DL trở nên sôi động hơn vào dịp cuối tuần, cao điểm là dịp nghỉ lễ vừa rồi.

“Thời gian tới, ngành DL An Giang tiếp tục đẩy mạnh liên kết vùng, kích cầu DL nội địa; ứng dụng chuyển đổi số, tiến đến DL thông minh; lắng nghe, hỗ trợ doanh nghiệp DL và tăng cường truyền thông quảng bá DL. Cùng với đó, khuyến khích doanh nghiệp DL đầu tư nghiên cứu, ứng dụng, đổi mới công nghệ, tạo ra sản phẩm DL có sức cạnh tranh cao, không chỉ trong vùng ĐBSCL mà còn trong cả nước, hướng tới phát triển DL một cách chuyên nghiệp và bền vững” - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Khánh Hiệp thông tin.

 THU THẢO

 

Liên kết hữu ích