- Kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương kéo dài 3 ngày, nhiều điểm du lịch tại An Giang dự kiến lượng du khách tăng. Cơ sở lưu trú, dịch vụ, điểm tham quan đã chuẩn bị sẵn sàng cho đợt cao điểm.Đại dịch COVID-19 khiến toàn ngành du lịch buộc phải "thay máu" để thích nghi với tâm lý đầy biến động của du khách. Thực tế đã khiến các doanh nghiệp du lịch phải đầu tư nhiều sản phẩm tour mới, lạ.
Đắk Lắk - Miền đất của nắng và gió, còn được mệnh danh là “thủ phủ” cà phê của cả nước, bởi có hơn 200.000ha diện tích trồng cà phê. Đến miền đất đỏ bazan, có 2 địa chỉ văn hóa cà phê với không gian mở đặc biệt ấn tượng mà du khách không thể bỏ qua, nhất là những tín đồ yêu thích cà phê là “Làng cà phê Trung Nguyên” và “Bảo tàng thế giới cà phê” để có những trải nghiệm thực tế thú vị.
Dưới đây là cách làm món chân giò hầm nước tương, thảo mộc kiểu Hàn Quốc đang gây sốt.
Tùy vào sở thích của mỗi người có thể chọn bất kỳ món mặn nào ăn kèm để người làm “thiết kế” một chảo trông bắt mắt với màu sắc hấp dẫn của đồ ăn như xúc xích, dăm bông... hòa quyện với nước sốt.
Chiều 25-11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cho biết, sản phẩm “Du lịch giải trí gắn với khám phá tài nguyên du lịch thiên nhiên và văn hóa Đà Lạt”, của Công ty CP Du lịch Lâm Đồng (Dalattourist), được công nhận đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2020.
Gần đây, Nam Du được biết đến như một địa điểm du lịch còn nguyên sơ, có nhiều bãi biển và bãi san hô đẹp. Đặc biệt, nơi đây còn có những đảo, những hòn chưa có người ở vẫn giữ được nét duyên mộc mạc của tự nhiên.
Để thu hút khách dịp cuối năm nay và dịp Tết Nguyên đán 2021, Tổng cục Du lịch đã khởi động chuỗi chương trình kích cầu du lịch nội địa với chủ đề “Du lịch Việt Nam an toàn, hấp dẫn”, trong đó Phú Quốc (Kiên Giang) được chọn là điểm đến đầu tiên để phát động.
Kho quẹt là món ăn dân dã Nam bộ, ăn kèm cơm trắng, cơm cháy hoặc dùng chấm rau củ luộc đều rất ngon miệng.
Những giải thưởng từ các tổ chức uy tín quốc tế vừa qua thực sự là điểm sáng của du lịch Việt Nam giữa những ảm đạm của “cơn bão” đại dịch Covid-19 bao phủ ngành du lịch trong gần như chín tháng của năm 2020. Để đạt được những giải thưởng được ví như giải Oscar của ngành du lịch, đó là cả một nỗ lực lớn của ngành du lịch Việt Nam trong nhiều năm qua.
Từ hôm nay, công chúng mê kiến trúc cổ có cơ hội được trải nghiệm trưng bày “Khám phá di sản kiến trúc chùa Một Cột - Diên Hựu thời Lý bằng công nghệ thực tế ảo” tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Triển lãm diễn ra từ ngày 23 đến hết ngày 30-11.
Cứ cuối giờ chiều mỗi ngày, quán bánh rán nhỏ trên đường Lạc Long Quân (Hà Nội) lại đón hàng trăm lượt khách ghé vào thưởng thức.
Tổng cục Du lịch phối hợp với Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang, Hội đầu tư phát triển du lịch Phú Quốc (PITDA) tổ chức chương trình kích cầu du lịch tại Phú Quốc vào ngày 22-11.
Hàng chục hòn đảo nổi bật trên diện tích mặt nước rộng gần 3700 ha, Tà Đùng được ví là “Vịnh Hạ Long của Tây Nguyên”. Mùa khô, hồ bắt đầu tích nước, Tà Đùng sẽ vào mùa đẹp nhất trong năm.
Tuổi thơ trong mỗi chúng ta chắc hẳn ai cũng được nghe về sự tích bánh chưng, bánh giầy. Hai loại bánh gắn liền với truyền thống và phong tục tập quán của người Việt Nam.
23 tỷ USD là con số được các chuyên gia dự báo về mức thiệt hại trong năm 2020 của ngành du lịch Việt Nam. Giữa đại dịch Covid-19, du lịch là một trong những ngành bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Song đây lại được xem là cơ hội để du lịch nước nhà có thể gia tăng sức đề kháng, phát triển bền vững trên cơ sở cơ cấu lại thị trường khách.
Trong những tuần qua, tin vui liên tiếp về vaccine Covid-19 được công bố. Theo một số công ty về lữ hành, những tin tức tốt lành này dường như đã tác động mạnh ngay tới công chúng, khiến họ bắt đầu tra cứu về các chuyến du lịch, đặc biệt tại Anh.
Sau bốn ngày diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi, hấp dẫn, ngày 21-11, Hội chợ Du lịch quốc tế VITM 2020 do Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức đã chính thức khép lại, mở ra nhiều cơ hội hợp tác, thành công mới cũng như những bước tiến mới cho các doanh nghiệp trong ngành trước thềm năm 2021 trong bối cảnh năm 2020 trôi qua đầy khó khăn, thử thách.
Lễ hội mùa Đông Bắc Hà (Lào Cai) hấp dẫn du khách không chỉ với muôn sắc hoa rực rỡ của rẻo cao mà còn là lễ hội ẩm thực độc đáo; giải đua ngựa đầy kịch tính, hội thi múa khèn say đắm lòng người.
Thông qua nhiều lần khai quật, các chuyên gia bước đầu nhận định Bãi Cọi (Hà Tĩnh) là di tích khảo cổ học đặc biệt, mang đặc trưng của cả hai nền văn hóa Đông Sơn và Sa Huỳnh nổi tiếng.
Ngày 20-11, tại TP Hạ Long (Quảng Ninh), UBND tỉnh Quảng Ninh phối hợp UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị liên kết phát triển du lịch giữa TP Hồ Chí Minh với tám tỉnh Đông Bắc. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam dự và chỉ đạo hội nghị.