Gần 1.600 ngôi nhà ở Điện Biên bị thiệt hại do mưa dông

25/04/2020 - 10:09

Thông tin từ Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Điện Biên, tính đến hết ngày 24-4, thiệt hại do mưa đá, dông lốc đã lên đến gần 18 tỷ đồng.

Cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Pa Thơm giúp bà con xã Pa Thơm (huyện Điện Biên) khắc phục hậu quả do mưa dông.

Tại các huyện Điện Biên, Điện Biên Đông, Tủa Chùa, Nậm Pồ, Mường Nhé và Thị xã Mường Lay, mưa dông làm 1.582 nhà bị thủng, tốc mái; một công trình thủy lợi, hàng chục phòng học, trạm y tế xã bị đổ sập, hư hỏng nặng. Tại huyện Điện Biên, Thị xã Mường Lay, huyện Điện Biên Đông còn có hơn 300ha lúa, hoa màu và gần 200 con gia súc, gia cầm bị mưa lũ cuốn trôi.

Riêng tại huyện Nậm Pồ, mưa dông làm 26 cột điện trung thế, hạ thế bị hư hỏng, đổ gẫy.

Để hỗ trợ nhân dân khắc phục thiệt hại, chính quyền các huyện đã chỉ đạo các phòng, ban cử người hỗ trợ nhân dân. Công tác khắc phục hậu quả hiện gặp rất nhiều khó khăn, vì mưa nhiều và liên tục xảy ra dông lốc.

Theo dự báo từ trung tâm khí tượng thủy văn, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp vùng hội tụ gió trên cao nên địa bàn tỉnh Điện Biên tiếp tục có mưa to, rất to kèm dông lốc.

Để phòng chống lũ quét, sạt lở đất, hạn chế thấp nhất thiệt hại do lũ bão gây ra, các địa phương cần chủ động theo dõi chặt chẽ diễn biến thông tin mưa, lũ và sự chỉ đạo của Ban phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp.

Theo LÊ LAN (Nhân Dân)

 

Liên kết hữu ích