Đại dịch COVID-19 đã cho thấy học trực tuyến là phương pháp học tập phổ biến và an toàn, không chỉ đối với trẻ em mà với cả người lớn.
Tình hình dịch COVID-19 đang từng bước được kiểm soát, nhiều trường đại học đã chuẩn bị các phương án cho sinh viên trở lại học tập trực tiếp tại giảng đường. Tuy nhiên, để hàng chục nghìn sinh viên mỗi trường từ khắp các địa phương đến giảng đường học trực tiếp vẫn còn nhiều vấn đề đặt ra.
Hôm nay, hơn 240 học sinh ở TP.HCM được trở lại trường học sau 165 ngày nghỉ học, kể từ 10-5 và 2 ngày Thứ 7 và chủ Nhật trước đó do dịch Covid-19.
Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa có văn bản gửi các tỉnh, thành phố về việc tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục. Theo đó, địa bàn nào được xác định dịch cấp độ 1, 2, thì học sinh được đến trường học trực tiếp.
Theo các chuyên gia, với biến chủng trước thì tỷ lệ người mắc COVID-19 trở nặng không nhiều, nhưng với Delta thì kể cả với trẻ em vẫn có tình trạng bệnh nặng dẫn đến tử vong.
Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh tế - xã hội của đất nước, Đảng đoàn Quốc hội đã chỉ đạo Ủy ban Văn hóa, Giáo dục đã xây dựng báo cáo chuyên đề về một số tác động của dịch COVID-19 đối với các lĩnh vực giáo dục và đào tạo; văn hóa, thể thao, du lịch; thông tin, truyền thông; tín ngưỡng, tôn giáo và đối tượng thanh niên, trẻ em. Mới đây, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục có báo cáo gửi các đại biểu Quốc hội.
Trước những diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, Đảng đoàn Quốc hội đã chỉ đạo Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội báo cáo gửi các đại biểu Quốc hội về tác động của dịch đối với các lĩnh vực giáo dục và nhiều lĩnh vực khác.
Nhiều giáo viên phân vân khi tham gia các lớp bồi dưỡng chứng chỉ chức danh nghề nghiệp bởi thông tin cắt giảm chứng chỉ đã được công bố từ khá lâu.
Hơn 1,4 triệu học sinh công lập và hơn 241.000 học sinh ngoài công lập ở TP.HCM sẽ được hỗ trợ học phí với tổng số tiền hơn 420 tỷ đồng.
Các ĐHQG, ĐH vùng và trường/nhóm trường ĐH đã chuẩn bị đầy đủ những điều kiện có thể tổ chức các kỳ thi đánh giá năng lực để làm căn cứ xét tuyển
Bộ GD-ĐT sẽ sớm ban hành các hướng dẫn nhằm giúp học sinh quay trở lại trường học tập an toàn để thích ứng với thực tế phòng chống dịch mới.
Một số trường đại học lên phương án đón sinh viên đi học trở lại, bên cạnh đó một số trường vẫn tiếp tục học online theo dõi dịch bệnh.
Theo Bộ GD&ĐT, sau hơn một tháng triển khai Chương trình 'Sóng và máy tính cho em' trong toàn ngành, đã vận động ủng hộ, đóng góp được 108, 695 tỷ đồng; gần 30.000 máy tính, máy tính bảng, điện thoại thông minh cùng 70.000 thiết bị hỗ trợ học trực tuyến khác.
Trường ĐH Kinh tế Quốc dân đang lên phương án đón sinh viên quay trở lại học tập trung. Dự kiến, sinh viên ở các tỉnh thành chưa tổ chức tiêm vắc xin sẽ được tiêm ngay sau khi đến trường.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo các bộ, ngành cần triển khai việc đăng ký tiêm vaccine cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi, sẵn sàng công tác chuẩn bị để khi có vaccine có thể tiêm nhanh và an toàn nhất.
Theo thống kê mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cả nước hiện có 23 tỉnh, thành cho phép 100% học sinh trở lại trường; 9 tỉnh, thành kết hợp dạy học trực tiếp và trực tuyến; 31 tỉnh, thành cho phép học sinh học trực tuyến hoặc học qua truyền hình.
PGS.TS Chu Cẩm Thơ (Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam) cho rằng, những bất cập của việc học trực tuyến không khó để nhận thấy, bởi đến nay vẫn chưa có nền tảng dạy học trực tuyến đúng nghĩa.
Dự kiến, ngày 15-10, Bộ Y tế sẽ ban hành Hướng dẫn tiêm vaccine cho nhóm trẻ 12-17 tuổi, từng bước mở lại môi trường an toàn, đón học sinh quay trở lại trường học.
Nhiều địa phương đã cho 100% học sinh trở lại trường. Một số tỉnh, thành khác đang tổ chức làm vệ sinh trường lớp, lên kế hoạch đón học sinh đi học trở lại trong tâm thế “vừa đi học vừa phòng dịch”.
Trong mùa dịch, năng lực tự học của học sinh trở nên rất quan trọng, nhất là khi các trường học đều triển khai hình thức dạy và học trực tuyến (online). Trong thời gian không thể đến trường này, ngoài những giờ học online cùng thầy cô, bạn bè, các em phải có ý thức tự học tập thật tốt để trang bị kiến thức cho mình, không lơ là, mất tập trung trước những ảnh hưởng tiêu cực từ Internet.