Nhiều chuyên gia cho rằng nên hủy kết quả những trường hợp thí sinh được nâng điểm bị phát hiện thay vì hạ điểm
Bộ Giáo dục và Đào tạo đang dự thảo Thông tư quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên.
Mới đây, tại cuộc thi Olympic Phát minh và Sáng chế Thế giới (WICO) năm 2018, đoàn học sinh Việt Nam đã xuất sắc giành được giải thưởng trên cả 4 lĩnh vực dự thi.
Ngày 7-8, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã họp với Hội đồng Giáo dục quốc gia và phát triển nhân lực cùng một số chuyên gia, nhà quản lý, lắng nghe ý kiến đóng góp về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học và Luật Giáo dục (sửa đổi).
Sau khi tổ chức chấm phúc khảo các bài thi THPT Quốc gia 2018, Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An cho biết đã có 95 bài thi (bao gồm cả tự luận và trắc nghiệm) được thay đổi điểm.
Các trường trung cấp, cao đẳng được khuyến khích đào tạo chương trình cao đẳng cho học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS).
Sáng nay (2-8), Bộ Giáo dục - Đào tạo đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2017-2018, triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019 theo hình thức trực tuyến tại các điểm cầu là 63 tỉnh/thành phố.
Trao đổi với phóng viên Thanh Niên, Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết, nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục - Thanh niên - Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, cho rằng ngay từ năm 2019, các trường ĐH cần có phương án tuyển sinh của mình.
Sáng 1-8, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7, báo cáo về tình hình tổ chức Kỳ thi Trung học Phổ thông quốc gia năm 2018 và việc xử lý tiêu cực trong khâu chấm thi ở một số địa phương, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đã thẳng thắn nhận trách nhiệm; đồng thời khẳng định, sẽ xử lý nghiêm các sai phạm nhưng không vì sai phạm này mà phủ nhận toàn bộ kết quả của kỳ thi.
Nhiều ý kiến, đóng góp tâm huyết về kỳ thi THPT quốc gia đã được đưa ra trong cuộc gặp gỡ giữa các chuyên gia giáo dục, hiệu trưởng một số trường ĐH, THPT và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, lãnh đạo Bộ GD&ĐT, ngày 30-7.
Một công cụ mới giúp giải quyết bạo lực học đường trên cơ sở giới được giới thiệu tới hơn các nhà hoạch định chính sách, các chuyên gia và các nhà quản lý trong lĩnh vực giáo dục, giáo viên và lãnh đạo nhà trường từ cấp Trung ương đến địa phương tại Việt Nam.
'Kỳ thi THPT quốc gia hiện nay được tổ chức theo hướng thuận lợi nhất cho thí sinh và phụ huynh. Đây là ưu điểm nổi bật của kỳ thi được ngành GD-ĐT tổ chức trong những năm vừa qua…' - đó là chia sẻ của Giáo sư Võ Tòng Xuân - Hiệu trưởng Trường ĐH Nam Cần Thơ về Kỳ thi THPT quốc gia.
Với nhiều người, Nguyễn Phương Thảo không phải là cái tên quá xa lạ, bởi em từng là thí sinh nữ duy nhất của Việt Nam giành được tấm Huy chương bạc Olympic Sinh học quốc tế năm 2017.
4 năm đổi mới thi cử, Bộ GD-ĐT nhận được lời “khen” là kỳ thi gọn nhẹ, tiết kiệm, giảm áp lực thi cử cho học sinh. Tuy nhiên, bộ cũng bị “chê” nhiều do cách làm thiếu giải pháp chiến lược dài hơi, chỉ mang tính chắp vá nên năm nào cũng có vấn đề.
Trả lời phỏng vấn về những sai phạm nghiêm trọng trong kỳ thi THPT quốc gia 2018 tại một số địa phương, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ khẳng định quan điểm của Bộ là sẽ làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có sai phạm để xử lý theo đúng quy chế và quy định của pháp luật.
Nhiều địa phương vừa ban hành kế hoạch thời gian năm học 2018 – 2019 đối với bậc giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên.
Hình ảnh xấu xí trong những ngày qua ở Hà Giang, Sơn La không phải là đại diện cho cả 63 tỉnh thành, ông Mai Văn Trinh (Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD-ĐT) nhìn nhận.
Trong một kỳ thi có việc chấm thi, chấm phúc khảo và chấm thẩm định. Trong đó, chấm thẩm định là khâu giúp Bộ Giáo dục và Đào tạo có cơ sở đánh giá tổng thể về chất lượng của công tác chấm thi. Quy trình chấm thi như thế nào thì quy trình chấm thẩm định cũng như vậy./.
Ngày 22-7, theo thông tin từ Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT), đoàn học sinh Việt Nam tham dự Olympic Sinh học quốc tế thứ 29 - 2018 tại Iran, đã xuất sắc giành 3 Huy chương Vàng (HCV), 1 Huy chương Bạc (HCB).
Theo thông tin chính thức về việc xử lý kết quả thi bất thường tại Hà Giang, có 114 thí sinh, với hơn 330 bài thi có tổng điểm đã công bố chênh lệch lên hơn 1 điểm so với điểm chấm thẩm định.