Giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam – Campuchia năm 2019

28/08/2019 - 08:42

 - Tối 27-8, tại TP. Châu Đốc, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam tổ chức Chương trình Giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam – Campuchia.

Giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam – Campuchia năm 2019

Giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam – Campuchia năm 2019

Tới dự và chỉ đạo chương trình giao lưu có thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam. Đại tướng Niêng Phát, Quốc vụ khánh Thường trực Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia.

Tham dự chương trình giao lưu còn có Đoàn đại biểu Bộ Tư lệnh Lục quân Campuchia, do đại tướng Hun Manet, Phó Tổng Tư lệnh, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Lục quân Campuchia làm Trưởng đoàn – đồng chủ trì chương trình giao lưu; đoàn đại biểu Bộ Tư lệnh Hiến binh Campuchia, do đại tướng Sao Sokha, Phó Tổng Tư lệnh, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Hiến binh Campuchia làm Trưởng đoàn; đoàn đại biểu Cục Biên giới, Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia, do đại tướng Sia So Chiêt, Phó Tham mưu trưởng Liên quân, Cục trưởng Cục Biên giới, Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia làm Trưởng đoàn; đoàn đại biểu Tổng cục Công an Quốc gia Campuchia, do đại tướng Teng Suôn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Công an Quốc gia Campuchia làm Trưởng đoàn; đoàn đại biểu Tổng cục Di trú Campuchia, do đại tướng Pân Pị Sât, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Di trú Campuchia làm Trưởng đoàn; ngài Ouch Phia, Tỉnh trưởng tỉnh Takeo; ngài Nay Cha-rây, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Kandal; cùng đại biểu tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp lực lượng bảo vệ biên giới và cửa khẩu Campuchia; đại biểu lãnh đạo các tỉnh biên giới của Campuchia giáp với Việt Nam.

Về phía Việt Nam có thượng tướng Nguyễn Phương Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; trung tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam – đồng chủ trì chương trình giao lưu; lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 5,7,9; đại diện Ủy ban biên giới Quốc gia (Bộ Ngoại giao); lãnh đạo 9 tỉnh biên giới Việt Nam – Campuchia: An Giang, Kon Tum, Gia Lai, Đăk Nông, Đăk Lắc, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Đồng Tháp, Kiên Giang...

Giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam – Campuchia năm 2019

Giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam – Campuchia năm 2019

Với chủ đề “Chung dòng Mê Kông”, chương trình giao lưu, với những tiết mục văn nghệ đặc sắc đã thể hiện tinh thần hữu nghị, khẳng định truyền thống đoàn kết giữa hai nước Việt Nam – Campuchia, cùng chung tay bảo vệ biên giới quốc gia, xây dựng mối quan hệ hòa bình, hợp tác và phát triển. Đồng thời, thể hiện tình nghĩa gắn bó keo sơn giữa nhân dân Việt Nam và Campuchia và khẳng định mối quan hệ vững bền giữa hai nước, cùng nhau đánh đuổi kẻ thù xâm lược, chiến đấu chống lại họa diệt chủng Pol Pot trong quá khứ và trong xây dựng, phát triển hai nước hiện nay.

Giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam – Campuchia năm 2019

Về nội dung giao lưu công tác xây dựng biên giới hòa bình hữu nghị, thiếu tướng Nguyễn Văn Nam, Phó Tư lệnh,Tham mưu trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và đại tướng Teng Soun, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Công an Quốc gia Campuchia; đại tướng Pin Piseth, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Di trú, Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia; trung tướng Tien Sophomvong, Phó Tham mưu trưởng, Cục trưởng Cục Biên phòng, Bộ Tư lệnh Lục quân (Quân đội Hoàng gia Campuchia) đã cùng khẳng định những kết quả nổi bật quá trình hợp tác giữa Bộ đội Biên phòng Việt Nam và các lực lượng chức năng Campuchia trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới.

Giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam – Campuchia năm 2019

Trong phần giao lưu về công tác tương trợ dân sinh, tình cảm bạn bè, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình và ngài Ouch Phia, Tỉnh trưởng tỉnh Tà Keo; ngài Nay Cha-rây, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Kandal đã cùng khẳng định mối quan hệ đoàn kết gắn bó, giúp đỡ lẫn nhau giữa chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang với hai tỉnh Kandal và Takeo. Đồng thời, xác định sẽ tiếp tục đề ra nhiều chủ trương, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và ngoại giao nhân dân, để làm cầu nối, thúc đẩy hợp tác, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội đi vào chiều sâu và thiết thực hơn trong thời gian tới.

Giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam – Campuchia năm 2019

Giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam – Campuchia năm 2019

Dịp này, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam đã tặng 30 suất học bổng “Nâng bước em tới trường” cho học sinh 3 tỉnh: An Giang, Takeo, Kandal và trao bảng tượng trưng tặng bò giống cho 60 gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên tuyến biên giới 3 tỉnh.

Giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam – Campuchia năm 2019

Chương trình Giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam – Campuchia đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng cán bộ, nhân dân 2 nước Việt Nam – Campuchia. Qua đó, góp phần khẳng định mối quan hệ bền chặt, cùng phát triển của chính quyền và nhân dân hai nước, hướng đến mục tiêu phát triển thịnh vượng trong tương lai.

THANH TIẾN - TRỌNG TÍN