Giống hổ hiếm Mã Lai xuất hiện tại tỉnh cực Nam Thái Lan

04/11/2023 - 19:36

Trong bài đăng trên mạng xã hội Facebook, DNP cho biết có một số loài hổ, trong đó có hổ Mã Lai, được tìm thấy ở khu vực biên giới phía Nam Thái Lan và Malaysia.


Giống hổ hiếm Mã Lai xuất hiện tại tỉnh cực Nam Thái Lan. (Nguồn: Bangkok Post)

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Cục Công viên Quốc gia, Động vật hoang dã và Bảo tồn Thực vật (DNP) thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường Thái Lan cho biết một con hổ Mã Lai gần đây đã được phát hiện ở Vườn Quốc gia Bang Lang ở tỉnh Yala cực Nam Thái Lan.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Facebook, DNP cho biết có một số loài hổ, trong đó có hổ Mã Lai, được tìm thấy ở khu vực biên giới phía Nam Thái Lan và Malaysia. 

Ở Thái Lan, hổ Mã Lai chỉ được tìm thấy ở Vườn quốc gia Bang Lang và Khu bảo tồn động vật hoang dã Hala-Bala. Những loài được tìm thấy ở miền Trung và miền Tây đất nước là hổ Đông Dương.

Việc nhìn thấy hổ Mã Lai ở Vườn Quốc gia Bang Lang là nhờ việc triển khai hệ thống "Tuần tra thông minh" được thiết kế để giúp theo dõi và giám sát động vật hoang dã cũng như ngăn chặn các mối đe dọa đối với các khu rừng được bảo vệ.

Được đặt tên là "Bang Lang 01," con hổ Mã Lai đã được ghi lại bằng các camera bẫy, giúp DNP có thể khảo sát khu rừng và thu thập thêm thông tin về loài vật này./.

Theo ĐỖ SINH  (TTXVN/Vietnam+)