
Một buổi họp của Ban Chỉ đạo mô hình “Xứ đạo an toàn về an ninh, trật tự”. Ảnh: NGUYỄN HƯNG
Xã Tân Hiệp tiếp giáp TP. Cần Thơ, có diện tích rộng, đông đồng bào tôn giáo sinh sống. Hệ thống kênh, rạch chằng chịt cùng giao thông đường bộ thuận lợi cho việc đi lại, giao thương hàng hóa. Tuy nhiên, tình hình tội phạm vẫn còn tiềm ẩn phức tạp. Công tác phòng ngừa có lúc còn hạn chế; ý thức cảnh giác, chấp hành pháp luật của một bộ phận người dân chưa cao. Tình trạng trộm cắp tài sản tại các cơ sở tôn giáo từng xảy ra. “Từ thực tế đó, Công an tỉnh chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp Công an xã khảo sát, tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương thành lập mô hình “Xứ đạo an toàn về ANTT”. Mô hình nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phối hợp các lực lượng chức năng phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tại địa phương”, Trung tá Ngô Chí Thiện - Phó Trưởng Công an xã Tân Hiệp cho biết.
Sau khi mô hình đi vào hoạt động, tình hình ANTT và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn từng bước ổn định, giữ vững. Linh mục Lã Văn Cường - Giáo xứ Thái Hòa chia sẻ: “Từ khi triển khai thực hiện mô hình đến nay, chúng tôi phối hợp lực lượng công an, ban, ngành, đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân, nhất là đồng bào tôn giáo chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, góp phần bảo đảm ANTT và phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.
Ông Phạm Thế Điệp, ngụ ấp Đông Thái cho biết: “Sau khi có mô hình, tệ nạn xã hội gần như không còn, các đối tượng trộm cắp cũng rất ít hoạt động. Thông qua các buổi tuyên truyền của lực lượng Công an xã, ý thức phòng ngừa tội phạm của người dân được nâng lên rõ rệt. Nhân dân rất phấn khởi, an tâm lao động, sản xuất”.
Đến nay xã tổ chức 1.024 cuộc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, hình sự, trộm cắp, lừa đảo trên không gian mạng, bạo lực gia đình, mua bán người; ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, thu hút 46.090 lượt chức sắc, chức việc, người có uy tín, tín đồ và người dân tham dự. Lực lượng chức năng nhắc nhở, giáo dục 217 trường hợp vi phạm như không đội nón bảo hiểm, chở quá số người quy định, sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông, tham gia tệ nạn xã hội, có hành vi bạo lực gia đình...
Các thành viên mô hình còn tham gia phối hợp lực lượng chức năng tổ chức 224 cuộc tuần tra đảm bảo ANTT với 1.344 lượt người tham gia; giải tán 46 nhóm thanh thiếu niên tụ tập đêm khuya, 24 điểm đá gà, đánh bạc nhỏ lẻ; cảm hóa, giáo dục 167 đối tượng lầm lỗi, đa số chí thú làm ăn, ổn định cuộc sống. Ngoài ra, xã phối hợp ban, ngành, đoàn thể tổ chức 61 cuộc giao lưu, đối thoại với Nhân dân, thu hút 3.050 lượt người tham dự; tiếp thu 264 ý kiến đóng góp liên quan đến tình hình ANTT, thái độ, văn hóa ứng xử của cán bộ trong tiếp dân.
Công an xã Tân Hiệp phối hợp Công an tỉnh tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho thành viên tham gia mô hình về quy định pháp luật, kỹ năng xử lý tình huống, giải quyết vụ việc và công tác xây dựng phong trào. Thông qua mô hình, vai trò của chức sắc, chức việc và người có uy tín trong đồng bào tôn giáo được phát huy; ý thức của các tín đồ, giáo dân trong phòng, chống tội phạm và tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có chuyển biến rõ rệt.
NGUYỄN HƯNG