Trong hành trình sắp xếp, tinh gọn bộ máy, ngành tuyên giáo và dân vận tỉnh thể hiện rõ tinh thần chủ động, nhạy bén, kịp thời tham mưu cấp ủy đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong hệ thống chính trị và Nhân dân. Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Tống Phước Trường cho biết: “Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, định hướng dư luận được triển khai đồng bộ, có chiều sâu, với nhiều hình thức phong phú, linh hoạt. Từ việc tổ chức các hội nghị học tập, tuyên truyền nghị quyết của Đảng đến định hướng dư luận... đều bám sát thực tiễn, phát huy vai trò “đi trước mở đường””.
Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được triển khai hiệu quả. Nhiều cán bộ, chuyên viên trong ngành linh hoạt sử dụng mạng xã hội để tuyên truyền, định hướng dư luận, lan tỏa thông tin tích cực. Chị Đỗ Thị Xuân - Chuyên viên Phòng Tuyên giáo, Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy chia sẻ: “Chúng tôi đăng tải thường xuyên thông tin chính thống, các gương điển hình, hình ảnh đẹp về quê hương, con người An Giang trên mạng xã hội; đồng thời kịp thời phản bác các luận điệu sai trái, củng cố niềm tin của Nhân dân vào Đảng và Nhà nước”.

Chị Đỗ Thị Xuân đăng tải thông tin chính thống, các gương điển hình, hình ảnh đẹp về quê hương, con người An Giang.
Công tác biên soạn lịch sử Đảng, tuyên truyền truyền thống cách mạng, giáo dục lý tưởng sống cho thế hệ trẻ tiếp tục được đẩy mạnh. Công tác khoa giáo, văn hóa, văn nghệ có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác dân vận được triển khai sâu rộng, đồng bộ, hiệu quả với tinh thần “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Từ việc tổ chức các cuộc đối thoại trực tiếp với Nhân dân, giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh đến công tác tuyên truyền, vận động trong đồng bào tôn giáo, dân tộc… được thực hiện chặt chẽ, tạo sự đồng thuận cao.
Tại xã Vĩnh Bình, công tác tuyên giáo và dân vận được Đảng ủy xã xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong quá trình ổn định tổ chức, tạo sự thống nhất trong toàn dân. Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Võ Thanh Xuân cho biết: “Công tác tuyên giáo và dân vận phát huy tốt vai trò là cầu nối giữa Đảng với Nhân dân, góp phần tích cực vào việc tuyên truyền, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và Nhân dân thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương. Xã chú trọng thông tin về sáp nhập đơn vị hành chính, xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp một cách đồng bộ, kịp thời, bám sát định hướng của cấp trên với nội dung phong phú, hình thức linh hoạt, từ đó nâng cao nhận thức và sự đồng thuận, ủng hộ trong Nhân dân”.

Cấp ủy, chính quyền xã Tân Hội thăm, tặng quà, động viên gia đình chính sách tiếp tục làm cầu nối tuyên truyền trong Nhân dân thực hiện tốt các phong trào thi đua của địa phương.
Điểm sáng của xã Tân Hội là đẩy mạnh công tác tuyên truyền các hoạt động của địa phương, cải cách hành chính trên Zalo, Facebook, thu hút sự tương tác và đóng góp ý kiến của đông đảo người dân, từ đó cấp ủy, chính quyền kịp thời trả lời rõ và giải quyết các ý kiến, đóng góp cũng như nâng cao công tác cải cách hành chính, phục vụ Nhân dân. “Song hành với công tác tuyên truyền, vận động, xã tập trung phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân”, Bí thư Đảng ủy xã Tân Hội Nguyễn Hoàng Kha cho biết.
2025 là năm có nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh, đặc biệt là khi Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030 đang đến gần, công tác tuyên giáo và dân vận tiếp tục giữ vai trò then chốt. Đồng chí Tống Phước Trường cho biết, ngành tuyên giáo và dân vận tỉnh giúp cấp ủy chỉ đạo, theo dõi, nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng, dư luận xã hội liên quan đến đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng thời, tổ chức lấy ý kiến Nhân dân góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng; tăng cường đấu tranh phản bác các thông tin sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tăng cường sự đồng thuận xã hội, củng cố lòng tin của Nhân dân với Đảng và Nhà nước, phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, thách thức, hòa nhập, phát triển cùng đất nước.
Bài và ảnh: THU OANH